
Tala Ramadan Ngày 11 tháng 8, 2026 | 8:18 sáng PDT (Cập nhật 1 giờ trước)
DUBAI, ngày 11 tháng 8 (Reuters) — Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong tỏa chừng nào phía Mỹ chưa thay đổi thái độ và chấp nhận các điều kiện của Iran để kết thúc chiến tranh, Tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran phát biểu hôm thứ Ba.
Tuyên bố này là dấu hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay cho thấy bất kỳ thỏa thuận nào đạt được trong các cuộc đàm phán với Oman về tuyến hàng hải này sẽ không thể giúp eo biển lập tức mở cửa trở lại cho tàu bè thương mại, nếu Mỹ không tuân thủ các cam kết trong bản ghi nhớ ghi nhận tiến trình chấm dứt xung đột được Washington và Tehran thông qua hồi tháng 6.
“Chừng nào Mỹ chưa chịu thay đổi hành vi và chưa chấp nhận các điều kiện của Iran, eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa,” hãng tin bán chính thức Tasnim dẫn lời ông Mohsen Rezaei — đồng minh thân cận của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei.
“Mỹ phải chấm dứt chiến tranh, giải tỏa các tài sản đang bị đóng băng của Iran; chiến sự phải dừng lại trên toàn khu vực, bao gồm cả ở Lebanon và Gaza,” ông nhấn mạnh.
“Nếu Iran và Oman đạt được thỏa thuận về tuyến đường quá cảnh qua eo biển Hormuz, thỏa thuận đó sẽ là một vấn đề hoàn toàn tách biệt với việc dỡ bỏ phong tỏa eo biển này.”
Ông Trump yêu cầu bồi thường
Ông Rezaei, người vừa được bổ nhiệm vào Chủ nhật tuần trước với tư cách là nhân sự cấp cao thứ hai tại cơ quan phối hợp chính sách đối ngoại và an ninh của Iran, cho biết các điều kiện trên đã được chuyển tới phía Mỹ thông qua các bên trung gian.
Ông Mohammad Mokhber, Cố vấn của ông Khamenei, cũng đăng tải trên mạng xã hội X hôm thứ Ba rằng: “Việc trừng phạt kẻ xâm lược vẫn tiếp diễn, và eo biển Hormuz sẽ không mở cửa cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng.”
Giá dầu giao tương lai tiếp tục đà tăng do những lo ngại về số phận của tuyến hàng hải chiến lược này.
Phía Washington chưa đưa ra bình luận tức thì trước các phát biểu mới nhất từ Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump trước đó đã tự mình đưa ra một yêu cầu mới từ phía Mỹ — đòi Iran phải bồi thường cho những nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh, tấn công và biểu tình — đồng thời cáo buộc Tehran là “những kẻ đàm phán xảo quyệt”.
“Chúng tôi sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại cho những tổn thất mà họ đã gây ra trong suốt 50 năm qua,” ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm thứ Hai.
Trong một bài phỏng vấn phát sóng tối thứ Hai, ông mô tả một số lựa chọn hiện tại của mình trong cuộc chiến — hoặc là “cứ túc tắc tiến tới” để nền kinh tế Tehran tự sụp đổ, hoặc sẽ giáng cho họ một đòn “cực kỳ, cực kỳ nặng nề”.
“Tôi đang ở thế thương lượng,” ông Trump trả lời qua điện thoại với đài Real America’s Voice. “Họ là những kẻ đàm phán rất xảo quyệt.”
Ông Trump liên tục đan xen giữa các lời đe dọa leo thang quân sự và tuyên bố rằng một thỏa thuận hòa bình đang đến rất gần.
Pakistan từng dấy lên hy vọng về tiến triển
Trước khi các bên tiếp tục quay lại tuyên bố gay gắt, Pakistan — một trong những bên trung gian hòa giải chính cùng với Qatar — từng nhen nhóm hy vọng rằng hai bên có thể tiến gần đến một thỏa thuận giúp mở lại tuyến hàng hải quan trọng này, nơi từng vận chuyển 1/5 lượng dầu mòn và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới trước khi chiến tranh nổ ra.
“Các tín hiệu trong 2–3 ngày qua cho thấy chúng ta đang ở rất gần một thỏa thuận nào đó,” Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif nhận định trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg News.
Hàng nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột — chủ yếu tại Iran và Lebanon — kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran ngày 28 tháng 2.
Iran đã đáp trả bằng cách tập kích các tài sản và hạ tầng của Mỹ tại nhiều quốc gia bao gồm Oman, Jordan, Kuwait, Israel, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia.
Các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền thương mại
Bổ sung cho các tuyên bố nảy lửa từ cả hai phía, đã xuất hiện thêm thông tin về các vụ tấn công mới nhắm vào tàu thuyền ở Vịnh Oman và Biển Đỏ, làm nổi bật mối đe dọa đối với thương mại hàng hải.
Bộ Giao thông Vận tải Yemen cho biết 4 thủy thủ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công nghi do lực lượng Houthi (được Iran hỗ trợ) thực hiện nhằm vào một tàu chở hàng nhỏ ở eo biển Bab el-Mandeb hôm thứ Ba.
Nếu được xác nhận, các ca tử vong trên tàu Tihamah do Ai Cập sở hữu này sẽ là những trường hợp thiệt mạng đầu tiên trong các đòn tập kích của Houthi vào tàu hàng kể từ khi chiến tranh Iran bùng nổ. Lực lượng Houthi hiện chưa lên tiếng nhận trách nhiệm.
Bên cạnh đó, các nguồn tin cho biết một tàu container cũng đã bị trúng tên lửa ở ngoài khơi Pakistan khi đang di chuyển qua Vịnh Oman, trong một đòn nghi là do phía Mỹ thực hiện.
Báo The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay chiếc tàu này đã bị trực thăng quân sự Mỹ bắn hạ sau khi thủy thủ đoàn phớt lờ cảnh báo từ lực lượng thực thi lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran.
Mỹ lần đầu tiên tuyên bố phong tỏa các tàu thuyền tìm cách cập cảng Iran vào tháng 4 và áp đặt lại biện pháp này vào tháng 7 sau khi thỏa thuận hòa bình hồi tháng 6 bị đổ vỡ.
Về phía Houthi, lực lượng này đã tuyên bố cấm vận hàng hải đối với Saudi Arabia ở Biển Đỏ vào ngày 20 tháng 7 để đáp trả điều mà họ gọi là cuộc phong tỏa từ phía Riyadh. Phía Saudi Arabia phủ nhận việc Yemen đang bị phong tỏa.
(Biên dịch từ Reuters – Đưa tin bởi Tala Ramadan và Elwely Elwelly; Biên tập bởi Sharon Singleton, Alison Williams, Timothy Heritage và Sanjeev Miglani)
—







































