Ngày đầu tiên của chuỗi tin bài cập nhật liên tục. Bốn khoản tiền được chi trả chỉ trong một tuần — thời điểm 26 ngày trước cuộc bầu cử giữa kỳ — và lý do tại sao mỗi khoản đều đáng chú ý.
Zev Shalev
Chỉ còn 26 ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu, những người thân cận với Donald Trump đang nhận được các khoản thanh toán, tất cả diễn ra cùng một lúc. The Narativ bắt đầu thống kê các sự kiện này từ hôm nay.
1. Các lãnh đạo chiến dịch bầu cử giữa kỳ của Trump đã nhận tiền từ chính quyền người Serb tại Bosnia. James Blair và Chris LaCivita là những người điều hành chiến dịch giữa kỳ của Trump. Một công ty luật tại Washington — với khách hàng là chính quyền Republika Srpska (phần lãnh thổ của người Serb thuộc Bosnia) — đã trả tiền cho hai người này, và họ đã hỗ trợ chính quyền đó. Theo những gì The Narativ tìm hiểu được, cả hai đều không đăng ký hoạt động với tư cách là đại diện cho thế lực nước ngoài. Hôm thứ Tư, Trump đăng bài nói rằng hai người này “không làm việc cho tôi, ngoại trừ vai trò cố vấn bên ngoài”, và ông sẽ sa thải họ nếu phát hiện xung đột lợi ích. Tại sao điều này quan trọng: Các lãnh đạo chiến dịch của Trump đang nhận thù lao từ một chính quyền thân Nga ngay trong tháng cuối cùng của chiến dịch, và phản hồi duy nhất của Trump cho đến nay là họ được phép tiếp tục làm việc với các khách hàng của mình.
2. Trump đã mua khoản nợ của SpaceX hai ngày trước khi ký ban hành chính sách liên quan đến công ty này. Báo cáo tài chính tháng 8 cho thấy Trump đã mua khoản nợ trị giá lên tới 5 triệu USD của SpaceX vào ngày 18 tháng 8. Hai ngày sau, ông ký ban hành chính sách vận tải không gian quốc gia, trong đó đặt mục tiêu thực hiện hơn 1.000 vụ phóng mỗi năm vào năm 2030. SpaceX chính là đơn vị thực hiện các vụ phóng này. Nhà Trắng cho biết danh mục đầu tư của ông được quản lý độc lập và Trump không có khả năng gây ảnh hưởng đến nó. Tại sao điều này quan trọng: Tiền của chính Tổng thống đã có sự biến động ngay trong tuần ông đặt bút ký văn bản chính sách, và tài liệu công khai thông tin này thuộc về chính ông.
3. Guilfoyle đã đề nghị một nhà tài trợ chi 100.000 USD và hứa hẹn sẽ tạo điều kiện tiếp cận giới chức. Ngay trước phiên điều trần phê chuẩn bổ nhiệm làm đại sứ tại Hy Lạp, Kimberly Guilfoyle đã đề nghị một nhà tài trợ của Trump thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng trị giá 100.000 USD, đồng thời hứa hẹn sẽ giúp người này tiếp cận các quan chức trong chính quyền nếu khoản tiền được chi trả. Bà đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Các nghị sĩ Dân chủ cấp cao trong Ủy ban Đối ngoại của cả Hạ viện và Thượng viện đều muốn mở một cuộc điều tra, trong khi Marco Rubio vẫn chưa cho biết liệu ông có tiến hành việc này hay không. Phát biểu vào thứ Năm ngay bên cạnh chiếc máy bay của mình dưới sự chứng kiến của Guilfoyle, Rubio nói: “Đó không phải là chân lý tuyệt đối. Với tôi, nó không phải là chân lý.” Vấn đề đáng chú ý ở đây là: việc tiếp cận chính quyền từng có cái giá cụ thể trước khi bà được phê chuẩn, thế nhưng Ngoại trưởng lại đang lên tiếng bảo vệ bà thay vì đặt câu hỏi về vụ việc.
4. Một số bên mua lại tài sản của Lukoil là đối tác kinh doanh của chính những người tham gia đàm phán. Todd Boehly là người đứng đầu nhóm mua lại các tài sản nước ngoài của Lukoil. Ông đã quyên góp 2 triệu USD cho các hoạt động ủng hộ ông Trump trong hai năm qua và sẽ nắm giữ một phần nhỏ cổ phần. Hơn một nửa số cổ phần thuộc về các nhà đầu tư Trung Đông, bao gồm những người có quan hệ kinh doanh với các quan chức chủ chốt của Mỹ tham gia đàm phán: một vị hoàng thân (sheikh) ở Abu Dhabi có các dự án đầu tư vào quỹ của Jared Kushner, và hai anh em người Qatar vốn là đối tác của Kushner trong một khu nghỉ dưỡng tại Albania. Ông Putin đã đề cập đến thương vụ này với Kushner và Steve Witkoff tại Điện Kremlin vào tháng trước; tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy hai đặc phái viên này sẽ trực tiếp hưởng lợi từ thương vụ. Ngân hàng phát triển của chính phủ Mỹ nắm giữ khoảng 15% cổ phần mà không cần bỏ ra khoản tiền mặt nào. Vấn đề đáng chú ý là: một đế chế dầu mỏ của Nga đổi chủ thông qua các đặc phái viên của ông Trump, và một số bên mua lại chính là đối tác kinh doanh của những đặc phái viên này.
Một tổng thống tin tưởng rằng đảng mình sẽ giữ được quyền kiểm soát Hạ viện vào ngày 3 tháng 11 sẽ không để các lãnh đạo chiến dịch giữa nhiệm kỳ làm việc cho chính quyền người Serb tại Bosnia ngay trong tháng cuối cùng của chiến dịch tranh cử, hay mua lại khoản nợ của một công ty dịch vụ phóng tên lửa đúng vào tuần ông ký ban hành chính sách hỗ trợ công ty đó. Ông chỉ làm vậy khi không tin mình sẽ thắng cử và có ý định nhận thù lao trước khi việc kiểm phiếu diễn ra.
Hiện đã có bốn trường hợp được ghi nhận. Báo cáo hàng quý gửi Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) về chiến dịch giữa nhiệm kỳ sẽ tiết lộ nguồn tiền mà Blair đang sử dụng và liệu trong đó có khoản tiền nào của Boehly hay không. Các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện đã gửi văn bản chính thức yêu cầu giải trình về trường hợp của Guilfoyle. Các bên mua hàng của Lukoil phải đối mặt với thời hạn do Bộ Tài chính đặt ra là ngày 22 tháng 10, tức 12 ngày trước cuộc bỏ phiếu.








































