
ABC News
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có các cuộc gặp riêng với Tổng thống Donald Trump vào thứ Ba, giữa lúc các cuộc xung đột toàn cầu tại Trung Đông và Ukraine vẫn tiếp diễn.
Các cuộc gặp với ông Trump được kỳ vọng sẽ mang lại cho cả hai nhà lãnh đạo cơ hội thúc đẩy các nghị trình của mình với Tổng thống Mỹ, vào thời điểm chính sách của Hoa Kỳ đối với Iran và cuộc chiến Nga – Ukraine tiếp tục có những biến động.
Thư ký Báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt đã đăng trên mạng xã hội thông báo rằng hai cuộc gặp riêng biệt với các nhà lãnh đạo đã kết thúc.
“Tổng thống Trump đã kết thúc các cuộc gặp tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Zelenskyy và Thủ tướng Netanyahu. Cả hai cuộc gặp đều diễn ra tích cực và hiệu quả!”, bà cho biết trong một bài đăng trên X.
Cả ông Zelenskyy và Netanyahu cũng đã tham dự lễ tang của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người đột ngột qua đời vào đầu tháng này.
Ông Graham là người ủng hộ kiên định đối với Israel và chỉ trích mạnh mẽ Iran. Ông cũng đã gặp ông Zelenskyy tại Kyiv một ngày trước khi qua đời và đang trong tiến trình thúc đẩy một dự luật tại Thượng viện nhằm thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
Netanyahu đối mặt với thế cân bằng mỏng manh
Lần gần đây nhất ông Netanyahu tới Washington để gặp ông Trump là vào tháng 2, chỉ vài ngày trước khi Mỹ bước vào cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng với Iran. Thứ Ba chính thức đánh dấu mốc 5 tháng diễn ra cuộc chiến này.
Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Fox & Friends” trước cuộc gặp, ông Trump đã chỉ trích ông Netanyahu về các báo cáo truyền thông cho rằng vị Thủ tướng có kế hoạch thảo luận về thông tin tình báo của Israel liên quan đến việc đào xới tiềm tàng của Iran tại Núi Pickaxe (còn gọi là Kūh-e Kolang hay “Núi Kolang” tại Iran). Đây là một cơ sở hạt nhân đang được xây dựng và chôn sâu dưới lòng đất, cách khu phức hợp làm giàu hạt nhân Natanz khoảng một dặm về phía nam, gần Isfahan.
“Chà, tôi không cần Bibi phải nói cho tôi biết điều đó. Bibi nói với tôi điều đó vì ông ấy muốn tôi tiếp tục can thiệp,” ông Trump nói.
“Tôi nghe nói Bibi đã tuyên bố điều đó. Tôi bảo, tại sao ông không nói trực tiếp với tôi? Tại sao ông phải tuyên bố điều đó cho cả thế giới biết?” ông nói thêm.
Hai nguồn tin am hiểu vấn đề nói với ABC News rằng cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào Iran, nhưng vấn đề Núi Pickaxe đã không được nêu ra.
Sau cuộc gặp, ông Netanyahu cho biết đó là “một trong những cuộc trò chuyện tốt nhất mà tôi từng có” với ông Trump.
“Đó là một cuộc trò chuyện trên tinh thần đối tác toàn diện, hỗ trợ lẫn nhau, với sự thấu hiểu về mục tiêu chung là đảm bảo Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân, cũng như các mục tiêu khác,” ông nói.
Các nguồn tin cho biết hai nhà lãnh đạo cũng không thảo luận về khả năng Mỹ bán chiến đấu cơ F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, hai bên có thảo luận về việc mở rộng Hiệp định Abraham bao gồm cả Saudi Arabia.
Dù ông Trump và ông Netanyahu từng rất ăn ý kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, những tuần gần đây căng thẳng giữa hai người đã gia tăng đáng kể, khi ông Trump gọi nhà lãnh đạo Israel là “kẻ điên” và tuyên bố: “Không có tôi thì sẽ chẳng có Israel.”
(Hình ảnh: Tổng thống Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Phòng Bầu dục, Tòa Bạch Ốc ở Washington, ngày 28 tháng 7 năm 2026. Ảnh: @ZelenskyyUa/X)
Zelenskyy tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xâm lược của Nga
Ông Zelenskyy và ông Trump gặp nhau lần gần nhất bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng này, và hai người được kỳ vọng sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận nhằm tìm ra con đường chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều năm với Nga.
Sau cuộc gặp hôm thứ Ba, ông Zelenskyy cho biết ông và ông Trump đã có một cuộc gặp “tốt đẹp” và hai bên đã thảo luận về giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.
“Tổng thống và tôi đã thảo luận về giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot và một số ý tưởng khác có thể giúp ích. Chúng tôi cũng thảo luận về ngoại giao — điều quan trọng là tiến trình ngoại giao cần được tái khởi động. Các nhóm công tác của chúng tôi sẽ thu xếp chi tiết cho việc liên lạc tiếp theo. Tôi biết ơn Hoa Kỳ vì sự ủng hộ mạnh mẽ,” ông cho biết trong một bài đăng trên X.
Trong những tuần gần đây, ông Zelenskyy đã kêu gọi các nỗ lực ngoại giao để đảm bảo Kyiv có thể có được vũ khí và tên lửa nhanh hơn giữa lúc tình trạng thiếu hụt khiến nước này dễ bị tổn thương trước các đòn tấn công của Nga.
Tại Hội nghị thượng đỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump đã tuyên bố Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot — một cú hích đối với Ukraine, quốc gia từ lâu đã tìm kiếm phép sản xuất các loại vũ khí phòng thủ này.
Các cuộc thảo luận về kho vũ khí đang cạn kiệt của Ukraine diễn ra trong bối cảnh các nguồn tin xác nhận với ABC News rằng giới quan chức an ninh quốc gia cấp cao đã thảo luận về tác động của việc leo thang lớn trong xung đột giữa Mỹ và Iran đối với kho dự trữ tên lửa đánh chặn phòng không đang suy giảm của Lầu Năm Góc, bao gồm cả hệ thống Patriot.
(Hình ảnh: Tổng thống Donald Trump gặp ông Volodymyr Zelenskyy, Tổng thống Ukraine, trong cuộc hội đàm song phương tại Phủ Tổng thống Bestepe trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh NATO, ngày 8 tháng 7 năm 2026, tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Win McNamee/Getty Images)
Ông Trump đã bác bỏ các báo cáo cho rằng quân đội Mỹ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn và đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm Biden vì đã gửi số lượng lớn vũ khí cho Ukraine.
Khi được hỏi về các báo cáo cho rằng kho dự trữ một số loại đạn dược của Mỹ đã giảm, ông Trump khẳng định đất nước có “rất nhiều đạn dược, nhiều chủng loại khác nhau.”
“Ông Biden đã cho Ukraine rất nhiều, và vì vậy chúng tôi đang xây dựng lại kho dự trữ đó. Nhưng chúng tôi có rất nhiều. Chúng tôi cũng có nhiều trang thiết bị tầm trung. Ý tôi là, nhiều hơn mức chúng tôi có thể sử dụng,” ông Trump phát biểu với các nhà báo trên chuyên cơ Air Force One vào thứ Hai.
“Thành thật mà nói, tôi muốn có nhiều hơn nữa. Nhưng ông Biden đã cho Ukraine quá nhiều,” ông nói thêm.
Cuộc chiến đã bước sang một giai đoạn mới vào cuối tuần qua khi ông Zelenskyy tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công các mục tiêu ở Biển Caspian, “bao gồm các tàu được sử dụng trong việc vận chuyển hàng hóa quân sự liên quan đến Iran” và một chiến hạm Nga.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố cuộc tấn công gây chết người này “không thể không có lời đáp trả,” đồng thời gọi đây là hành vi vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Bản tin có sự đóng góp của Jordana Miller và Desiree Adib (ABC News).






































