
Patel, người được Trump đề cử làm giám đốc FBI, đã được trả 25.000 đô la vào năm ngoái bởi một công ty làm phim đã thúc đẩy quan điểm chống phương Tây do Điện Kremlin đưa ra, các tài liệu cho thấy.
Kash Patel, người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm giám đốc FBI, đã được một công ty làm phim do một công dân Nga sở hữu, người này cũng có quốc tịch Hoa Kỳ và đã sản xuất các chương trình quảng bá các thuyết âm mưu “nhà nước ngầm” và quan điểm chống phương Tây do Điện Kremlin đưa ra, theo biểu mẫu công khai tài chính mà Patel đã nộp như một phần của quá trình đề cử của mình và các tài liệu khác.
Các tài liệu mà The Washington Post thu thập được cho thấy Patel đã nhận tiền từ Global Tree Pictures, một công ty có trụ sở tại Los Angeles do Igor Lopatonok điều hành, một nhà làm phim có các dự án trước đây bao gồm một chiến dịch gây ảnh hưởng thân Nga đã nhận tiền từ một quỹ do Tổng thống Nga Vladimir Putin thành lập.
Khoản thanh toán cho Patel được thực hiện khi ông tham gia vào một bộ phim tài liệu do Lopatonok sản xuất, mô tả Patel và các cựu chiến binh khác của chính quyền Trump đầu tiên là nạn nhân của một âm mưu “phá hủy cuộc sống của những người ủng hộ Donald Trump trong nỗ lực loại bỏ vị tổng thống được bầu cử dân chủ khỏi chức vụ”.
Loạt phim gồm sáu phần, có tựa đề “All the President’s Men: The Conspiracy Against Trump”, được phát sóng vào tháng 11 trên kênh truyền hình trực tuyến của đài truyền hình cánh hữu Tucker Carlson. Trong một phân đoạn, Patel đã thề sẽ “đóng cửa tòa nhà trụ sở FBI và mở cửa như một bảo tàng cho ‘nhà nước ngầm'”.
Các chi tiết xung quanh khoản thanh toán cho Patel làm tăng thêm những câu hỏi mà các nhà lập pháp Dân chủ và nhiều chuyên gia an ninh quốc gia kỳ cựu đã nêu ra về đề cử của ông. Nếu Patel được xác nhận, cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ chống lại các hoạt động gián điệp của Nga bên trong Hoa Kỳ sẽ do một người trước đó nhiều tháng đã nhận tiền từ một đồng minh được cho là của Điện Kremlin lãnh đạo.
“Ông Patel đã vượt xa cả mong đợi trong quá trình tư vấn và chấp thuận này”, Erica Knight, người phát ngôn của Patel, cho biết khi trả lời các câu hỏi từ The Post. “Điều đó bao gồm vô số cuộc họp với các Thượng nghị sĩ, tiết lộ và báo cáo mọi nguồn thu nhập, nộp hàng trăm trang tài liệu, trả lời hàng trăm trang câu hỏi để ghi vào hồ sơ và làm chứng trong sáu giờ với nhiều vòng thẩm vấn trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Thượng viện đã đánh giá tất cả các xung đột và mối quan ngại tiềm ẩn. Ông Patel mong đợi cuộc bỏ phiếu tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào thứ năm tuần này và được Thượng viện nhanh chóng xác nhận để ông có thể bắt đầu làm việc để tập trung lại FBI vào việc đảm bảo an toàn cho đất nước chúng ta.”
Lopatonok đã không trả lời các yêu cầu bình luận.
Người phát ngôn của Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (Đảng Cộng hòa-Iowa), chủ tịch ủy ban, cho biết trong một tuyên bố: “Là một phần của quá trình đề cử, Patel đã tuân thủ tất cả các yêu cầu về công bố tài chính. Văn phòng Đạo đức Chính phủ và Bộ Tư pháp đã xem xét và chấp thuận các công bố tài chính của ông. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm nêu lên mối quan ngại về các công bố tài chính của Patel đều phải bị bác bỏ vì đây là một chiến dịch bôi nhọ rõ ràng.”
Cuộc bỏ phiếu theo kế hoạch của Ủy ban Tư pháp trong tuần này về đề cử Patel đã bị hoãn lại cho đến tuần sau do có sự phản đối của các thành viên Dân chủ trong hội đồng. Đảng Dân chủ đã phản đối rộng rãi việc đề cử Patel, mô tả ông là một kẻ cực đoan với ít kinh nghiệm lãnh đạo, người sẽ sử dụng FBI để trả thù những người mà ông và Trump coi là kẻ thù.
Thượng nghị sĩ Dick Durbin (Illinois), đảng viên Dân chủ hàng đầu của ủy ban, cho biết ủy ban nên đưa Patel trở lại để thẩm vấn thêm, bao gồm về cuộc điều tra đang diễn ra và việc sa thải các viên chức Bộ Tư pháp và FBI đã làm việc trong các vụ án ngày 6 tháng 1.
Với tư cách là giám đốc FBI, Patel sẽ nắm giữ một trong những vị trí cấp cao nhất trong một chính quyền đã báo hiệu những sự đảo ngược tiềm tàng về chính sách của Hoa Kỳ đối với Nga. Trump đã đặt câu hỏi về sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine trong bối cảnh các quan chức Hoa Kỳ và châu Âu lo ngại rằng ông có thể tìm cách chấm dứt chiến tranh theo các điều khoản có lợi cho Moscow. Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Pam Bondi đã hành động nhanh chóng để giải tán một đơn vị đặc biệt được thành lập trong chính quyền Biden để thực thi các lệnh trừng phạt đối với Nga và truy tố các hành vi vi phạm của các nhà tài phiệt ủng hộ Putin.
Khoản thanh toán mà Patel nhận được được liệt kê là “tiền thù lao” trên báo cáo công khai tài chính được nộp lên Văn phòng Đạo đức Chính phủ Hoa Kỳ, một cơ quan có nhiệm vụ xem xét các công khai tài chính cho những người được Thượng viện xác nhận trong nhánh hành pháp.
Báo cáo công bố, cùng với thỏa thuận đạo đức mà ông đã ký, cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về thu nhập và công việc của Patel so với các câu trả lời bằng văn bản mà ông cung cấp cho các câu hỏi của thượng nghị sĩ trước phiên điều trần xác nhận của ông vào tháng trước. Cả báo cáo công bố và cam kết đạo đức đều đã hoàn thành vào tháng trước, nhưng chúng không được công khai cho đến khi chúng được đăng trên trang web của Văn phòng Đạo đức Chính phủ hai ngày sau phiên điều trần của Patel.
Trong giấy tờ của mình, Patel mô tả công việc tư vấn cho các khách hàng bao gồm công ty truyền thông của Trump và Đại sứ quán Qatar và viết sách. Patel viết rằng ông đã từ bỏ một số hoạt động của mình và sẽ dừng các công việc khác trong khi làm giám đốc FBI, đồng thời cam kết thoái vốn khỏi các công ty bao gồm Apple, Eli Lilly, Palantir và Meta, công ty mẹ giám sát Facebook và Instagram.
Tuy nhiên, Patel không tuyên bố sẽ hoàn toàn cắt đứt mình khỏi các doanh nghiệp và công ty mà ông đã làm việc trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ của Trump. Ông viết rằng ông sẽ tiếp tục nhận tiền bản quyền và thu nhập cấp phép cho các cuốn sách mà ông đã xuất bản và cũng cho biết ông sẽ giữ lại cổ phiếu trong một công ty có trụ sở tại Quần đảo Cayman, nơi ông đã làm việc với tư cách là cố vấn.
Lopatonok, người gốc Ukraine chuyển từ Nga đến Los Angeles vào năm 2008, không hề hối hận về lập trường ủng hộ Nga trong các dự án của mình.
Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast vào năm ngoái, Lopatonok thừa nhận rằng ông đã bị cáo buộc là “một tài sản của Nga, một điệp viên của Điện Kremlin, v.v.” vì các góc nhìn ủng hộ Nga trong các bộ phim của mình. “Tôi không quan tâm, vì tôi tin rằng mọi người trên thế giới cần có tầm nhìn khác từ một câu chuyện truyền thông chính thống”, ông nói.
Theo các bài đăng trên mạng xã hội của mình, Lopatonok đã đến Moscow ít nhất ba lần trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2014 và đã công khai chỉ trích các cuộc biểu tình năm 2014 tại Kyiv đã lật đổ tổng thống thân Điện Kremlin của đất nước này. Vào tháng 10 năm đó, Lopatonok đã phát hành “Maidan Massacre”, một bộ phim nhằm phản bác lại những phát hiện đã được xác nhận rộng rãi rằng các lực lượng và lính đánh thuê thân Nga đứng sau vụ giết hại hàng chục nhà hoạt động chống chính phủ trong các cuộc biểu tình.
Năm 2019, Lopatonok và một đối tác đã phát hành một bộ phim tài liệu khác, “Tiết lộ Ukraine”, tuân thủ các điểm chính trong bài phát biểu của Điện Kremlin. Trong buổi ra mắt tại Ý, Lopatonok đã xuất hiện trên thảm đỏ cùng Viktor Medvedchuk, một cựu nhà lập pháp giàu có người Ukraine và là đồng minh của Putin, người đã xuất hiện trong phim. Sau đó, Medvedchuk bị buộc tội phản quốc ở Ukraine nhưng đã được chuyển đến Nga vào năm 2022 trong một cuộc trao đổi tù nhân.
Vài tháng sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Lopatonok bắt đầu lưu hành một đề xuất cho một dự án mới nhằm “ngăn chặn quá trình tài trợ cho chiến tranh, ngăn chặn việc cung cấp vũ khí và việc đổ tiền vào Ukraine từ Hoa Kỳ và các vệ tinh của nước này”, theo một tài liệu mà The Post có được.
Đề xuất đó đã được gửi đến một thành viên trong nhóm của Dmitry Peskov, người phát ngôn lâu năm của Putin và là phó chánh văn phòng Điện Kremlin. Đề xuất này có hướng dẫn chỉ ra rằng nội dung của nó phải được Peskov chấp thuận, theo hai quan chức tình báo châu Âu quen thuộc với tài liệu này, những người đã nói chuyện với điều kiện giấu tên để thảo luận về thông tin tình báo nhạy cảm.
Trong tài liệu, Lopatonok viết rằng ông đã nhận được sự chấp thuận và hỗ trợ từ đối tác của họ trong “nhiều năm”, bao gồm giám đốc quyền lực của một kênh truyền hình nhà nước Nga, cũng như từ Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
Peskov đã không trả lời yêu cầu bình luận. Không rõ Điện Kremlin đã phản ứng như thế nào với đề xuất của Lopatonok.
Vào tháng 3 năm 2023, Lopatonok được bổ nhiệm làm giám đốc nghệ thuật của một chiến dịch gây ảnh hưởng của Nga đã nhận được khoảng 31.000 đô la tiền tài trợ từ một quỹ mà Putin thành lập cho các sáng kiến văn hóa, theo hồ sơ mà The Post có được. Chiến dịch có tên “To Russia With Love” đã kêu gọi các video trực tuyến như một phần của cuộc thi nhằm phản bác lại các mô tả trên phương tiện truyền thông phương Tây về “cách
“Thật kinh khủng khi sống ở Nga và thật tuyệt khi chuyển đến phương Tây”, theo một tài liệu xin tài trợ.
Lopatonok, 57 tuổi, đã liên tục gặp khó khăn về tài chính, bao gồm cả vụ kiện từ một đối tác kinh doanh cũ cáo buộc ăn cắp tiền. Lopatonok đã phủ nhận các cáo buộc, phản tố và vụ việc đã được giải quyết. Theo các tài liệu của tòa án, vào năm 2018, Lopatonok đã hai lần nộp đơn xin phá sản.
Các hồ sơ khác chỉ ra rằng Lopatonok có liên quan đến một công ty mới thành lập ở Nga. Năm ngoái, Vera Tomilova, một nhà sản xuất phim thường xuyên hợp tác với Lopatonok, đã đăng ký một công ty có tên là Global 3 Pictures tại Moscow. Tên này giống với tên của công ty có trụ sở tại Los Angeles đã trả tiền cho Patel, Global Tree Pictures. Hồ sơ đăng ký của Nga liệt kê một tài khoản email của Lopatonok là điểm liên hệ. Tomilova đã không trả lời các yêu cầu bình luận.
Tomilova đồng sáng tác và đồng sản xuất loạt phim “All The President’s Men” và ca ngợi vai trò của Patel trong phim, nói trong một bài đăng trực tuyến rằng ông “là một con người tuyệt vời và có thể nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng và công bằng”. Carlson, cựu người dẫn chương trình của Fox News, người có kênh trực tuyến phát sóng chương trình này, đã sử dụng các chương trình phát sóng của mình để lên tiếng ủng hộ Nga trong cuộc chiến với Ukraine và đã đến Moscow vào năm ngoái để phỏng vấn Putin.
Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngắn, Carlson cho biết kênh của ông đã đạt được thỏa thuận với các nhà làm phim để phát sóng loạt phim tài liệu nhưng không tham gia ngoài thỏa thuận đó. “Tôi thực sự không biết gì về việc này”, Carlson nói. “Tôi không làm bộ phim và tôi chắc chắn không trả tiền cho Kash Patel”.
Neil Patel, giám đốc điều hành của TCN, nói với The Post rằng kênh đã trả tiền cho các nhà sản xuất cho bộ phim theo thỏa thuận “dựa trên hiệu suất”. Ông từ chối cho biết số tiền được trả.
Theo hồ sơ do Cục Thuế Liên bang Nga công bố, công ty sản xuất phim Global 3 Pictures của Moscow đã lập tài khoản tại ngân hàng nhà nước Nga VTB. VTB đã là mục tiêu trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ kể từ năm 2014, khi Nga sáp nhập bất hợp pháp lãnh thổ Crimea của Ukraine.
Các hạn chế tiếp theo được áp dụng vào năm 2022 cấm công dân Hoa Kỳ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với VTB mà không có sự chấp thuận trước từ chính phủ Hoa Kỳ.
Kash Patel đã trở nên nổi tiếng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump với tư cách là một nhân viên hiếu chiến trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, người đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm làm mất uy tín các cuộc điều tra về mối quan hệ của Trump với Nga. Trong một cuộc phỏng vấn dài trong bộ phim tài liệu “All The President’s Men”, Patel đã chỉ trích các đánh giá của tình báo Hoa Kỳ rằng Nga đã can thiệp vào chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 để thúc đẩy ứng cử viên của Trump.
Patel tiếp tục mô tả Nga và Trung Quốc là “những kẻ thù năng động của chúng ta” nhưng nói rằng Moscow không nằm trong số “kẻ thù thực sự” của Hoa Kỳ, một danh hiệu mà ông áp dụng cho Iran, các nhóm khủng bố bao gồm al-Qaeda và những kẻ buôn bán ma túy.
Những người tham gia khác trong bộ phim tài liệu bao gồm cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của Trump là Stephen K. Bannon, cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani và cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, người đã từ chức vào đầu năm 2017 sau khi đưa ra những tuyên bố sai sự thật về các cuộc trò chuyện của mình với đại sứ Nga.
Các tài liệu được nộp như một phần trong thủ tục phá sản của Giuliani cho thấy Global Tree Pictures của Lopatonok đã cung cấp cho công ty của Giuliani, Giuliani Communications, 100.000 đô la trong hai đợt để trở thành diễn giả trong loạt phim tài liệu này. Người phát ngôn của Giuliani đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Providing global access to life-saving medications.
can it be bought without prescription?lisinopril
Prescription Drug Information, Interactions & Side.
Love their spacious and well-lit premises.
buy cheap cytotec without prescription
Their international partnerships enhance patient care.