Ai trình báo cục phó mất gần 400 triệu đồng ở khách sạn tại Long An?

0
102
Cục phó môi trường mất gần 400 triệu trong khách sạn nói gì?
ZING.VN : Khám nghiệm hiện trường phòng ông Quang lưu trú, cảnh sát không phát hiện dấu hiệu bất thường. Vị cục phó vẫn còn số tiền 2.300 USD.
12:41 30/09/2017

Khám nghiệm hiện trường phòng ông Quang lưu trú, cảnh sát không phát hiện dấu hiệu bất thường. Vị cục phó vẫn còn số tiền 2.300 USD.

Ngày 29/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An (Long An) cho biết điều tra viên, trinh sát hình sự của đơn vị này vẫn tiếp tục gặp chủ khách sạn để điều tra việc ông Nguyễn Xuân Quang (42 tuổi, Phó cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ TN-MT) báo bị mất cắp 385 triệu đồng cùng laptop khi lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn.

Không có dấu hiệu xáo trộn bất thường

Cảnh sát cho hay việc trích xuất camera an ninh tại khách sạn đã được nhóm điều tra viên thực hiện. Tuy nhiên, hệ thống này chỉ lắp đặt để quan sát từ quầy lễ tân ra sảnh còn bên trong hành lang và các dãy phòng nghỉ đều không trang bị.

Ai trinh bao cuc pho mat gan 400 trieu dong o khach san tai Long An? hinh anh 1
Khách sạn T.V – nơi ông Nguyễn Xuân Quang lưu trú. Ảnh: Ái Loan.

“Từ tài liệu thu thập, lời khai bị hại xác định tài sản bị mất cắp là có cơ sở. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An sẽ báo thủ trưởng cơ quan điều tra để xem xét khởi tố vụ án trộm cắp tài sản, sau đó tiến hành biện pháp truy xét nghi can”, một điều tra viên tiết lộ.

Theo hồ sơ, khoảng 6h ngày 26/9, nhận tin báo ông Nguyễn Xuân Quang bị mất cắp số tài sản lớn, Công an TP Tân An nhanh chóng có mặt, khám nghiệm phòng ông Quang thuê và phòng của 2 người đi chung.

Biên bản ghi nhận toàn bộ đồ đạc, quần áo cá nhân, va li, ngăn tủ không có dấu hiệu xáo trộn bất thường. Nơi để túi laptop có số tiền 385 triệu đồng không có dấu vết lạ. Các ổ khóa, cánh cửa không phát hiện dấu vết trầy xước hoặc tác động ngoại lực để mở cửa.

Chủ khách sạn T.V.2, ông N.V.Đ. (61 tuổi) cho biết sau khi khám nghiệm phòng của ông Quang, công an đã kiểm tra hành chính đột xuất các phòng có khách nghỉ ở tầng 2. Sau đó rà soát toàn bộ tầng 1, kể cả những phòng trống.

Ai trinh bao cuc pho mat gan 400 trieu dong o khach san tai Long An? hinh anh 2
Danh sách cơ sở được thanh tra. Ảnh: Ái Loan.

“Trước đó hai ngày, có nhiều đoàn của hội cựu chiến binh các huyện lên tỉnh dự đại hội ở đây. Họ trả phòng trước một ngày, sau đó đoàn ông Quang vào đăng ký nghỉ dài ngày”, ông Đ. nói.

Quá trình trích xuất camera không có điều gì bất thường. Biên bản hiện trường có chữ ký của điều tra viên, bị hại và vợ ông Đ. “Đọc lại biên bản vợ tôi còn nhớ số tiền 2.300 USD của ông ấy (ông Quang – BTV) vẫn còn, chỉ mất 385 triệu đồng thôi”, chủ khách sạn kể.

Ông Đ. cho hay trong 5 năm hoạt động, khách sạn T.V. chưa bao giờ xảy ra mất cắp.

Theo nhận định của lực lượng tham gia điều tra, người ngoài khó có thể đột nhập vào khách sạn lấy cắp số tiền. Hiện trinh sát hình sự đang rà soát kỹ những người tình nghi.

Ông Quang không trực tiếp báo mất trộm

Chiều 29/9,  Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Long An, ông Nguyễn Tấn Thuấn cho biết theo quyết định chính thức của Tổng cục Môi trường, đoàn thanh tra làm việc tại Long An gồm có 9 thành viên.

Ai trinh bao cuc pho mat gan 400 trieu dong o khach san tai Long An? hinh anh 3
Danh sách đoàn thanh tra làm việc tại Long An. Ảnh: Ái Loan.

Ngoài vị phó cục trưởng là ông Quang, còn có ông Đỗ Quốc Việt, chuyên viên Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường. Thành viên của Long An được cơ cấu trong đoàn có 5 cán bộ thuộc Ban quản lý khu kinh tế, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Công thương, Cảnh sát môi trường Long An.

Danh sách này còn có hai ông Nguyễn Văn Nam và Đậu Bá Tùng là cán bộ thuộc Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam. Theo phân công, hai vị này đảm trách nhiệm vụ lấy mẫu trong quá trình kiểm tra tại cơ sở.

Đoàn đến Long An công bố quyết định ngày 20/9, sau đó đăng ký lưu trú tại khách sạn T.V.2. Ông Quang được bố trí ở phòng 209, ông Nam và Tùng ở phòng 210. Hai tài xế là ông Nguyễn Thanh Toàn và Đỗ Tấn Đạt (ngụ TP.HCM) cũng “ưu tiên” đặt phòng nhưng họ thường về nhà sau khi đưa đoàn về khách sạn.

“Lúc phát hiện mất tiền, không phải ông Quang trực tiếp xuống lễ tân báo mà người khác đi trình báo”, nhân viên khách sạn cho biết.

Theo hồ sơ, khoảng 6h ngày 26/9, phát hiện phòng 209 nơi ông Quang nghỉ bị mất laptop, ông Tùng báo cho lễ tân biết; một lúc sau chính ông Tùng tiếp tục trình báo ông Quang mất thêm 385 triệu đồng.

Ai trinh bao cuc pho mat gan 400 trieu dong o khach san tai Long An? hinh anh 4
Khách sạn T.V.2 nằm ở trung tâm TP Tân An (Long An). Ảnh: Google Maps.

Ngày 20/9, đoàn khách ba người gồm ông Quang và hai thành viên khác thuê phòng nghỉ tại khách sạn T.V.2. Đến sáng 26/9, một thành viên trong đoàn báo với khách sạn bị mất một laptop. Khi khai báo với công an thì một thành viên trong đoàn nói mất hơn 385 triệu đồng.

Trả lời Người Lao Động, ông Quang khẳng định đây tiền mất cắp là của ông mang theo để giải quyết việc gia đình ở TP HCM. Khi phát hiện mất tiền, ông đã chủ động mời công an đến khai báo, trình bày.

Về thông tin cho rằng ông Quang tiếp khách trong khách sạn, vị cục phó nói: “Tôi khẳng định việc tiếp khách là hoàn toàn không có. Trong khách sạn không bao giờ có chuyện khách lên phòng tôi”.

Thời điểm sự việc xảy ra, ông Quang và đoàn công tác đang đi thanh tra việc chấp hành quy định về xử lý chất thải và các doanh nghiệp có hồ sơ do Bộ TN&MT thẩm định. Chiều 28/9, đoàn dừng việc kiểm tra doanh nghiệp vì trưởng đoàn là Phó cục trưởng Nguyễn Xuân Quang đã về Hà Nội.

Sau một tuần đến Long An với kế hoạch thanh tra 30 doanh nghiệp, ông Quang và các thuộc cấp đã về Hà Nội sau khi cục phó này mất hàng trăm triệu đồng.

Trong kế hoạch kiểm tra định kỳ tại Long An, ông Nguyễn Xuân Quang, Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường sẽ làm việc tại 30 doanh nghiệp.

Cục phó mất 400 triệu Cục phó mất 400 triệu Nguyễn Xuân Quang Long An Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường Tổng cục Môi trường Bộ Tài Nguyên Môi trường