
Trong nỗ lực nhằm làm hạ giá nhiên liệu tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 tới, tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố đã đàm phán thành công với tổng thống Vladimir Putin về việc cung cấp một lượng lớn dầu diesel từ Nga và như vậy Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Matxcơva.
Trên mạng xã hội Truth Social của ông, tổng thống Mỹ thông báo “Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn vào tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó. Hơn nữa, tùy theo tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu, Nga sẽ nhanh chóng cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel.”
Thông báo này, đúng vào lúc Mỹ và Ukraina nối đàm phán về chấm dứt chiến tranh với Nga, có thể làm gây lo ngại cho Kiev và các nước châu Âu về lập trường của tổng thống Trump đối với người đồng cấp Nga.
Từ New York, thông tín viên Gwendal Lavina tường trình:
« Trên mạng xã hội Truth Social, Donald Trump cho biết ông đã có “một cuộc thảo luận rất hiệu quả” với Vladimir Putin. Tổng thống Mỹ khẳng định Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hàng trăm ngàn tấn dầu diesel cho các thị trường.
Trước tình trạng giá xăng tăng vọt 66% do cuộc chiến ở Iran, Donald Trump đang tìm cách trấn an cử tri của ông. “Giá dầu diesel cho người dân Mỹ và thế giới SẼ GIẢM MẠNH XUỐNG MỨC THẤP KỶ LỤC!”, ông cam kết bằng dòng chữ viết hoa toàn bộ. Tổng thống Hoa Kỳ còn khẳng định: “Giảm giá cả là ưu tiên hàng đầu của tôi.”
Cho dù để đạt được mục tiêu này, Mỹ cần phải nối lại hợp tác với Nga, quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch kể từ khi tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraina. Đối với Trump điều đó dường như cũng chẳng còn quan trọng. Bộ Tài Chính Mỹ cũng đã ban hành văn bản cho phép Matxcơva bán dầu diesel cho đến tháng 04/2027, đồng nghĩa với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ trích “một quyết định đáng xấu hổ” vào lúc các đặc phái viên của ông đang có mặt tại Miami để đàm phán với phái đoàn Mỹ. Tổng thống Ukraina cảnh báo: “Những món quà kiểu này dành cho Putin sẽ không mang lại hòa bình mà thực chất là hành động đầu tư cho cuộc chiến.” »
Đặc sứ Mỹ đánh giá cuộc thảo luận với Ukraina tại Florida là tích cực
Thông báo của Mỹ về thỏa thuận mua hàng triệu tấn dầu diesel của Nga đã phần nào làm lu mờ cuộc họp của các đặc sứ Mỹ với đại diện Ukraina.
Hoa Kỳ hôm thứ Sáu 09/10/2026 thông báo đã tiến hành « các cuộc thảo luận mang tính xây dựng » trong cuộc gặp tại bang Florida với Ukraina, với sự tham dự của đại diện một số quốc gia châu Âu theo lời mời.
Đặc phái viên của tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, đã ca ngợi như vậy trên mạng xã hội X, nhưng không cho biết liệu các cuộc thảo luận có tiếp tục vào thứ Bảy 10/10 như dự kiến ban đầu hay không. Theo AFP, ông Steve Witkoff cho biết các cuộc trao đổi tập trung vào « các biện pháp ngắn hạn liên quan đến công tác chuẩn bị cho mùa đông (khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng, xuất khẩu ngũ cốc), các bảo đảm an ninh, cũng như những cơ chế dài hạn hơn nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraina và châu Âu ». Tuy nhiên, ông không đề cập đến thông báo của tổng thống Trump về việc mua dầu diesel của Nga.
Ngoài Jared Kushner, con rể của tổng thống Mỹ, người tham gia với tư cách trung gian hòa giải không chính thức, và đặc phái viên Steve Witkoff, cuộc họp còn có sự tham dự của các đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và bộ Tài Chính Mỹ.
Về phía Nga, hôm nay, theo các hãng tin Tass et Ria Novosti, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitri Peskov, thông báo tổng thống Vladimir Putin đã tiếp nhận « với sự thấu hiểu » các đề xuất của Mỹ nhằm « hạ nhiệt căng thẳng » tại Ukraina trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Donald Trump hôm thứ Sáu.
Về tình hình chiến sự, theo báo Pháp Le Monde, hôm nay Nga tuyên bố tấn công các cơ sở cảng biển và tàu thuyền của Ukraina. Bộ Quốc Phòng Nga cho biết trên Telegram là trong đêm qua rạng sáng nay 10/10, các lực lượng vũ trang Nga « tiếp tục tấn công các cơ sở cảng biển của Ukraina bằng drone ». Theo họ, đây là « các tàu tham gia hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraina ». Không đưa ra chứng cớ, nhưng Nga khẳng định đã đánh trúng một tàu vận tải của Ukraina đang vận chuyển « hàng hóa phục vụ mục đích quân sự » tới cảng Odessa.





































