Cookie Dương và hành trình dùng ‘real news’ phục vụ cộng đồng

0
4
Cô Cookie Dương lập ra Người Thông Dịch để đối phó “fake news.” (Hình: Cookie Dương cung cấp)

May 20, 2021 cập nhật lần cuối May 21, 2021

Trà Nhiên/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – “Tôi mong Người Thông Dịch là cầu nối giữa các thế hệ, để trau dồi sự hiểu biết và khuyến khích người trẻ gốc Việt tham gia vào dòng chính.”

Đó là lời chia sẻ của cô Cookie Dương, đồng sáng lập viên Người Thông Dịch (The Interpreter), trang truyền thông cung cấp tin tức chính thống và chính xác cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Trang web này, www.the-interpreter.org, dịch các bản tin, bài xã luận, ý kiến, và quan điểm từ các hãng thông tấn quốc tế uy tín sang tiếng Việt.

Trò chuyện với phóng viên nhật báo Người Việt, cô Cookie cũng cho biết thêm là cô lập ra trang web này một phần là giúp giới trẻ có nguồn tài liệu bằng tiếng Việt để họ dễ dàng kết nối với gia đình mình khi nói về các sự kiện “nhức nhối” tại Mỹ như công bằng xã hội hay phân biệt chủng tộc.

“Gia đình tôi qua Mỹ lúc tôi 11 tuổi. Tôi thấu hiểu nỗi bất lực của việc khó tiếp cận thông tin về đời sống Hoa Kỳ do trở ngại ngôn ngữ. Sau này, cụ thể là trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm vừa qua, tôi nhận thấy có quá nhiều ‘fake news’ (tin giả) truyền nhau trong cộng đồng người Việt nên quyết định mình phải làm gì đó,” cô Cookie tâm sự.

Thế là cô gái 22 tuổi nảy ra ý tưởng tạo ra một trang web chuyên dịch “real news,” những tin tức từ các nguồn khả tín nhằm đối phó với các thông tin sai lệch “trôi nổi” trong cộng đồng lúc bấy giờ.

Một phần giao diện trang web Người Thông Dịch. (Hình chụp từ màn hình máy điện toán)

Cô đăng tin về ý tưởng này trên mạng xã hội và nhận về các phản hồi tích cực từ các bạn trẻ gốc Việt trên khắp nước Mỹ – những người cũng gặp khó khăn trong việc bàn luận về xã hội và chính trị Hoa Kỳ với gia đình của mình.

Với sự giúp đỡ của các bạn trẻ có chung chí hướng, Người Thông Dịch chính thức ra đời vào Tháng Sáu, 2020. Cho đến nay, tổ chức này có hơn 50 người cùng đồng hành bao gồm các tình nguyện viên tham gia dịch tin.

Người Thông Dịch đã dịch gần 500 tin và có gần 70,000 lượt truy cập vào trang web tính đến Tháng Ba, 2021, tức chưa đầy một năm kể từ khi thành lập.

Ngoài cô Cookie Dương và hội đồng quản trị của Người Thông Dịch, bao gồm các nhà lãnh đạo cộng đồng, tổ chức bất vụ lợi, và một số người có thâm niên trong giới báo chí và truyền thông, phát triển thêm đài Không Nói Không Biết (KNKB).

Không Nói Không Biết là đài tin tức tiếng Việt được phát tại hai nền tảng YouTube và Facebook.

“Do có nhiều tin tức sai lệch lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là YouTube, nên chúng tôi lập ra KNKB để mang thông tin chính xác phục vụ khán thính giả không có thời gian đọc tin tức,” cô Cookie cho biết.

Các bạn sinh viên người Việt từ mọi nơi tham gia KNKB để chia sẻ và bàn luận về tin tức thời sự cũng như nêu lên quan điểm cá nhân về các sự kiện chính trị Hoa Kỳ vì đây là những vấn đề quan trọng “phải nói để biết.”

Cô Cookie Dương trong cuộc thi sắc đẹp của sinh viên tại trường UC Irvine năm 2019. (Hình: Cookie Dương cung cấp)

Cô Cookie Dương có tên tiếng Việt là Dương Nguyễn Ca Dao. Cô có bằng cử nhân ngành quan hệ quốc tế đại học University of Southern California.

Những lúc không nghiên cứu tin tức, cô thích trò chuyện cùng bạn bè. Cô cũng thích đọc sách và trau dồi tiếng Việt để có thể phục vụ cộng đồng khán giả hải ngoại.

Nói về hoài bão của mình, cô cho biết sẽ học thêm về chính trị và nộp đơn vào trường luật trong tương lai.

Năm ngoái, trong thời gian hai ứng cử viên tổng thống Mỹ tranh cử, cô Cookie Dương và cha mình bất đồng quan điểm chính trị và đảng phái.

Nhận thấy không thể giải thích được cho ông, cô nghiên cứu và làm một bài thuyết trình bằng tiếng Việt có hình ảnh và số liệu để thuyết phục cha đừng bầu cho cựu Tổng Thống Donald Trump.

Cô đăng tải video về thành công của mình lên nền tảng TikTok và nhận được 34,000 lượt “thích.” Nhiều bạn trẻ gốc Việt có cùng hoàn cảnh, nhắn tin vào tài khoản của Cookie nhờ cô chia sẻ bài thuyết trình để họ làm theo.

Sự kiện này cũng là tiền đề để cô sáng lập Người Thông Dịch. [đ.d.]

—-
Liên lạc tác giả: nguyen.nhien@nguoi-viet.com