Trump ra quy định mới về xin thẻ xanh: di dân tạm trú phải rời Mỹ (về VN) trong khi xin quy chế thường trú nhân

0
2

Trump ra quy định mới về xin thẻ xanh: di dân tạm trú phải rời Mỹ (về VN) trong khi xin quy chế thường trú nhân

Theo tin độc quyền của báo Daily Caller: Chính quyền Trump đóng lại kẽ hở cho phép người di cư ở lại Mỹ trong khi chờ nhận Thẻ xanh. Chính quyền Tổng thống Trump đang tiến hành đóng lại điều mà họ mô tả là một kẽ hở, vốn cho phép người di cư (migrants) tiếp tục lưu trú tại Hoa Kỳ trong khi chờ được cấp quy chế thường trú nhân (permanent residency).
Theo một tài liệu mà tờ Daily Caller thu thập được, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố vào thứ Sáu một hướng dẫn mới, chỉ đạo các viên chức di trú xem xét quá trình chuyển đổi từ quy chế tạm trú (không định cư) sang quy chế thường trú (định cư) (from temporary nonimmigrant status to permanent immigrant status) theo Mục 245(a) của Đạo luật Di trú và Quốc tịch là một quy trình mà về cơ bản, cần phải được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.
Theo hướng dẫn này, những cá nhân đang tìm kiếm quy chế thường trú nhân hợp pháp thông thường sẽ được yêu cầu trở về quê hương, hoàn tất các thủ tục sàng lọc và xin thị thực định cư thông qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước khi tái nhập cảnh vào Mỹ với tư cách là người định cư.
Trong một tuyên bố gửi tới tờ Daily Caller, Giám đốc USCIS Joseph Edlow đã nhấn mạnh rằng chính quyền Tổng thống Trump đang củng cố sự phân định rõ ràng giữa việc nhập cảnh tạm thời và việc thường trú dài hạn (temporary entry and permanent residence).
“Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, USCIS đang quay trở lại với tinh thần nguyên bản của luật pháp và củng cố sự phân định đúng đắn giữa việc cho phép nhập cảnh tạm thời và việc thường trú dài hạn. Những người nước ngoài nhập cảnh vào Hoa Kỳ một cách tạm thời và sau đó muốn xin quy chế thường trú nhân cần phải nộp đơn xin thị thực định cư thông qua các kênh chính thức tại quê hương của họ trước khi được chấp thuận nhập cảnh với tư cách là người định cư.”
Tài liệu này cũng nêu rõ rằng các cá nhân chỉ nên được phép lưu lại Hoa Kỳ và hoàn tất quy trình điều chỉnh quy chế ngay trong nước trong những “trường hợp đặc biệt”, với việc thẩm định hồ sơ được thực hiện bởi các viên chức USCIS thay vì thông qua quy trình xin thị thực định cư tiêu chuẩn tại nước ngoài.

Cơ quan này chỉ đạo các viên chức di trú phải cân nhắc mọi yếu tố liên quan trên cơ sở từng trường hợp cụ thể khi xác định xem liệu một người có đủ điều kiện để được hưởng hình thức giải quyết hành chính đặc biệt này hay không.
Theo Mục 245(a) của Đạo luật Di trú và Quốc tịch, quy định nêu rõ rằng quy chế của một cá nhân đã được “kiểm tra và cho phép nhập cảnh, hoặc được cho phép nhập cảnh có điều kiện (parole) vào Hoa Kỳ” có thể được điều chỉnh sang quy chế thường trú nhân hợp pháp theo thẩm quyền quyết định của Tổng chưởng lý; với điều kiện là cá nhân đó phải nộp đơn xin điều chỉnh quy chế, phải “đủ điều kiện để được cấp thị thực định cư”, phải đáp ứng các tiêu chuẩn được phép thường trú, và phải có “thị thực định cư sẵn có ngay lập tức” vào thời điểm đơn xin được nộp. Hướng dẫn mới của chính quyền lập luận rằng các điều khoản này nên được diễn giải theo hướng hẹp hơn, chú trọng vào điều kiện đủ tư cách xin thị thực nhập cư và quy trình xử lý hồ sơ tại nước ngoài, thay vì cho phép các đương đơn vốn đang ở Hoa Kỳ hoàn tất thủ tục điều chỉnh tình trạng cư trú ngay trong nước—trừ một số trường hợp đặc biệt.
Ông Zach Kahler, người phát ngôn của USCIS (Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ), cho biết nhìn chung, những cá nhân đang tạm trú tại Hoa Kỳ và mong muốn đạt được quy chế thường trú nhân hợp pháp nên hoàn tất quy trình này từ chính quốc gia quê hương của họ.
“Chúng tôi đang quay trở lại với tinh thần ban đầu của đạo luật nhằm đảm bảo rằng người nước ngoài tuân thủ đúng quy trình khi tham gia vào hệ thống di trú của quốc gia chúng ta. Kể từ nay, một người nước ngoài đang tạm trú tại Hoa Kỳ và muốn xin Thẻ Xanh sẽ phải trở về quê hương để nộp đơn, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt ngoại lệ,” ông Kahler chia sẻ với tờ Caller trong một tuyên bố.
“Chính sách này cho phép hệ thống di trú của chúng ta vận hành đúng theo chủ đích của luật pháp, thay vì vô tình tạo kẽ hở khuyến khích việc lách luật. Khi người nước ngoài nộp đơn từ chính quê hương của họ, điều này sẽ giúp giảm bớt nhu cầu phải truy tìm và trục xuất những cá nhân quyết định lẩn trốn, sống chui lủi và cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ sau khi đơn xin thường trú của họ bị từ chối,” ông tiếp lời.