Bộ trưởng Champagne đáp trả từng mức thuế của Mỹ lên 27,6 tỷ USD hàng hóa, nhưng loại hoàn toàn năng lượng và phân kali ra khỏi danh sách.
Tác giả: Zev Shalev | Ngày 25 tháng 8 năm 2026
Bộ trưởng François-Philippe Champagne đã đáp trả Donald Trump từng “đô-la đổi đô-la” vào sáng thứ Ba.
Canada sẽ áp thuế lên 27,6 tỷ USD hàng hóa Mỹ bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 — đúng bằng số lượng 27,6 tỷ USD hàng hóa Canada mà phía Mỹ đã đánh thuế vào thứ Bảy, theo tính toán của Bộ Tài chính — với mức thuế của từng sản phẩm được thiết lập để phản ánh chính xác mức thuế mà Mỹ áp đặt lên cùng loại hàng hóa đó. Mức thuế 50% áp dụng cho thép, nhôm, đồ nội thất, quần áo, điện thoại thông minh, nước hoa và các sản phẩm từ sữa. Mức 25% áp dụng cho hải sản, phô mai và các thiết bị bếp lớn. Mức 15% áp dụng cho máy điều hòa nhiệt độ. Tổng cộng khoảng 700 sản phẩm.
Một cơ quan truyền thông trước khi có thông báo chính thức từng đưa tin rằng Thủ tướng Mark Carney có thể sẽ chọn cách áp thuế có mục tiêu thay vì đáp trả từng đô-la với Mỹ. Nhưng Carney đã làm cả hai. Ông Champagne đặt tiêu đề cho thông cáo báo chí của mình là “các biện pháp đáp trả có mục tiêu”. Tuy nhiên, phép tính đại số cuối cùng vẫn ra kết quả cân bằng.
“Cuối cùng, các điều khoản do chính quyền Mỹ đề xuất là phi kinh tế, bất công và hoàn toàn không thể chấp nhận được,”Champagne nói. “Họ đã đòi hỏi quá nhiều ở Canada và đưa ra quá ít.”
Các quan chức thông tin cho báo chí trước đó cho biết danh sách này được đưa ra sau khi tham vấn các bên liên quan, nhằm bảo vệ thị phần của Canada. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công nghiệp Mélanie Joly lại phát biểu khác trước ống kính truyền hình: “Chúng tôi cũng đang nhắm vào các sản phẩm sẽ tác động trực tiếp đến các tiểu bang tại Mỹ,” bà nói với các phóng viên. “Và vì vậy chúng tôi đang hành động khôn khéo và mang tính chiến lược để tạo ra áp lực chính trị.”
Năng lượng không có trong danh sách này. Phân kali (potash) cũng vậy. Khi được hỏi tại sao, Champagne gọi đòn đáp trả này là “mang tính chiến lược” và “tương xứng” — ông đã giữ lại hai mặt hàng xuất khẩu mà người Mỹ không thể nhanh chóng thay thế.
Thủ hiến bang Ontario Doug Ford hôm thứ Hai nói rằng việc cắt giảm xuất khẩu điện của Ontario là một phương án “đã được tính đến”. “Chúng tôi cung cấp điện cho 1,5 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp. Mọi lựa chọn đều đang được cân nhắc,” Thủ hiến nói với hãng tin Associated Press. Dù vậy, ông Ford đã không ra lệnh cắt điện. Đến giữa ngày thứ Ba, ông xuất hiện trên truyền thông CNN và nói rằng mọi chuyện đã trở nên “hơi mang tính cá nhân” và đã đến lúc cần hạ nhiệt.
Trước đó vào tháng 7 tại Red Deer, ông Carney từng tuyên bố rằng ông không thấy có giá trị trong việc sử dụng năng lượng làm đòn bẩy. Trump đang đàm phán với hai tư duy Canada khác nhau. Nhưng chưa bên nào dập cầu giao điện.
Bộ trưởng Patty Hajdu đã đính kèm gói hỗ trợ 7,5 tỷ USD đi cùng đòn phản công này, bao gồm 3,5 tỷ USD hỗ trợ cấp tốc cho người lao động và những thay đổi tạm thời đối với Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) — bỏ qua thời gian chờ một tuần và cộng thêm 20 tuần hưởng trợ cấp cho những lao động có thâm niên. “Thuế quan của Mỹ có thể làm đóng băng nền kinh tế của chúng ta,” bà Hajdu nói. “Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây ngày hôm nay.”
Doug Ford said Monday that cutting Ontario’s electricity exports was “on the table.” “We power 1.5 million homes and businesses. Everything’s on the table,” the premier told the Associated Press. Ford ordered no cut. By Tuesday midday he was on CNN saying it got “a little personal” and it was time to turn down the temperature. Carney said in July, in Red Deer, that he sees no value in using energy as leverage. Trump is negotiating against two Canadas. Neither flipped the switch.
Patty Hajdu attached $7.5 billion to the counter-punch, including $3.5 billion in rapid supports for workers and temporary EI changes that waive the one-week waiting period and add 20 weeks of benefits for long-tenured workers. “U.S. tariffs can freeze our economy,” Hajdu said. “That’s why we’re here today.”







































