Tổng thống Zelenskiy phản bác yêu cầu thay thế lãnh đạo
-
Tập kích quy mô lớn cách xa 2.400 km: Lực lượng phòng thủ Ukraine đã dùng UAV tập kích trúng Nhà máy Ổn định Ngưng tụ Surgut (thuộc vùng Khanty-Mansi, Siberia, Nga) — cơ sở lọc/chế biến khí ngưng tụ và nhiên liệu quy mô 12 triệu tấn/năm. Đòn đánh gây nổ và cháy lớn, đánh dấu đợt tập kích tầm xa kỷ lục của Ukraine sâu vào nội địa Nga.
-
Tuyên bố dỡ bỏ lệnh tạm dừng: Tổng thống Volodymyr Zelenskiy xác nhận Ukraine đã kết thúc giai đoạn tạm ngưng tập kích các cơ sở năng lượng Nga. Quyết định dỡ bỏ lệnh hạn chế đưa ra sau khi Nga liên tục dội mưa tên lửa và UAV vào mạng lưới điện của Kiev.
-
Đập tan sức ép thay đổi Tổng thống: Trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế, Tổng thống Zelenskiy đập tan lập luận của Tổng thống Donald Trump và Điện Kremlin về việc Ukraine cần bổ nhiệm một nhà lãnh đạo mới. Ông khẳng định: “Người kế nhiệm — dù là nam hay nữ — vẫn sẽ có trách nhiệm bảo vệ đất nước vì đây là quê hương chúng tôi”, đồng thời nhấn mạnh việc bầu chọn hay thay thế lãnh đạo hoàn toàn thuộc về người dân Ukraine chứ không phải quyết định của Mỹ hay Nga.
2. Thủ tướng Phần Lan chỉ trích chính sách của Tòa Bạch Ốc là “phi logic”
-
Cảnh báo đanh thép: Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo chỉ trích gay gắt việc Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận mua dầu diesel của Nga và gây sức ép buộc Kiev nhượng bộ.
-
Lập trường đồng minh: Ông Orpo nhấn mạnh mối đe dọa lớn nhất đối với liên minh NATO chính là Nga, do đó việc Washington nới lỏng trừng phạt để mang lại doanh thu năng lượng cho Điện Kremlin là “hoàn toàn phi logic”. Ông kêu gọi Châu Âu phải tự lực bơm vũ khí, tài chính và khôi phục nỗ lực giải phóng các tài sản Nga bị phong tỏa để viện trợ khẩn cấp cho Ukraine.
3. Thượng viện Mỹ lưỡng đảng kêu gọi hủy bỏ thỏa thuận mua dầu diesel từ Nga
-
Làn sóng phản đối tại Đồi Capitol: Nhóm Thượng nghị sĩ lưỡng đảng — bao gồm các nghị sĩ Cộng hòa chủ chốt như Thom Tillis, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitch McConnell, John Cornyn cùng các nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal, Jeanne Shaheen, Chris Coons — đã gửi thư chính thức yêu cầu Tổng thống Trump hủy bỏ thỏa thuận mua dầu diesel của Nga.
-
Lý do: Bức thư khẳng định việc nới lỏng trừng phạt để nhập khẩu hàng trăm nghìn tấn dầu từ Nga là “sự phản bội đối với các đồng minh và món quà dành cho kẻ thù”. Các nghị sĩ chỉ ra rằng thỏa thuận không giúp xoa dịu đáng kể giá nhiên liệu trong nước nhưng lại trực tiếp bơm tiền cho bộ máy chiến tranh của Điện Kremlin.
4. Thư ngỏ của cựu Tổng thống Ukraine Yushchenko gửi Donald Trump
-
Thông điệp đanh thép: Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko gửi thư ngỏ khẳng định: “Khát vọng hòa bình của người Ukraine không có nghĩa là sự sẵn sàng đầu hàng.
-
Nhắc lại bài học lịch sử: Ông Yushchenko dẫn chứng Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, khi Ukraine chấp nhận từ bỏ kho vũ khí hạt nhân thứ 3 thế giới để đổi lấy lời cam kết bảo hộ an toàn chủ quyền từ Mỹ. Ông cảnh báo việc ép buộc nạn nhân nhượng bộ kẻ xâm lược không chỉ hủy hoại uy tín quốc tế của Mỹ mà còn mở đường cho các chế độ độc tài thao túng trật tự thế giới.
5. Nga gia tăng tập kích quy mô lớn gây thương vong nặng nề trên khắp Ukraine
-
Mưa UAV & Tên lửa: Nga đã huy động tới 850 UAV Shahed và tên lửa tấn công dồn dập vào 26 địa điểm thuộc nhiều tỉnh thành (Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Volyn, Rivne, Kiev, Donetsk, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia).
-
Thiệt hại con người & hạ tầng: Các đợt không kích khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 67 người bị thương, tàn phá nhiều tòa nhà dân sự, doanh nghiệp vận tải và làm rúng động hệ thống kho vận tại miền Trung và miền Tây Ukraine.
6. Ukraine tiêu diệt đài Radar 100 triệu USD và hạ 6 máy bay Su-34 của Nga
-
Đòn đánh trúng đích: Quân đội Ukraine tiến hành tập kích đêm phá hủy đài Radar tầm xa Nebo-U trị giá khoảng 100 triệu USD của Nga tại vùng Krasnodar Krai.
-
Tổn thất không quân Nga: Đòn tập kích trước đó bằng tên lửa Neptune vào sân bay Porosnef (Voronezh) đã phá hủy 4 máy bay ném bom Su-34M và làm hư hỏng nặng 2 chiếc khác.
7. Mỹ cân nhắc hủy kế hoạch phát trực tiếp vụ xử bắn ở Fort Hood [18:55]
-
Sức ép chính trị: Trước phản ứng dữ dội từ dư luận và các nhà lập pháp lưỡng đảng (bao gồm Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Phó Tổng thống JD Vance) [20:25], [20:53], các quan chức Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài đang nghiêng về phương án không phát sóng trực tiếp vụ xử bắn án tử hình đối với Nidal Hasan (kẻ thảm sát tại Fort Hood) [19:00], [19:39].
8. Nga bắt giữ công dân Thụy Điển với cáo buộc gián điệp [03:51]
-
Vụ bắt giữ: Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) công bố bắt giữ một công dân Thụy Điển 35 tuổi tại vùng Pskov (gần biên giới Estonia) [03:56], [04:28]. Phía Nga buộc tội người này vượt biên trái phép, tham gia Tiểu đoàn Aidar của Ukraine và nghi ngờ hoạt động phá hoại/gián điệp [04:10], [04:34].
9. Tranh cãi nội bộ Châu Âu về các gói trừng phạt Nga [36:54]
-
Bất đồng lợi ích: Báo chí quốc tế chỉ ra những xung đột lợi ích nội bộ EU khiến đòn trừng phạt bị suy yếu [37:19]: Đức ngăn cấm cấm nhập khẩu cá minh thái Nga để bảo vệ ngành chế biến thực phẩm trong nước [37:35], Hy Lạp đòi miễn trừ để hạm đội tàu chở LNG Nga sang nước thứ ba [37:53]. Tuy nhiên, các quốc gia Baltic và Ý đang thúc đẩy tịch thu các tàu thuộc “đội tàu ngầm” chở dầu Nga đi qua Biển Baltic [39:23].
10. Đột biến nhân đạo tại Yemen [40:03]
-
Viện trợ bị gián đoạn: Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cảnh báo chiến sự leo thang giữa chính phủ Yemen (do Saudi Arabia hỗ trợ) và lực lượng Houthi (do Iran hậu thuẫn) đã cắt đứt viện trợ lương thực khẩn cấp của hơn 800.000 người dân [40:15], [40:28]. Đồng thời, Houthi hiện vẫn đang bắt giữ bất hợp pháp 37 nhân viên nhân đạo WFP [41:48].







































