Điểm danh các vụ trục lợi: 11 bê bối trong một tuần

0
3
John McDonnell/AP

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, ngày 12 đến 16 tháng 10: tổng cộng 11 vụ – tăng thêm hai vụ so với con số 9 vụ mà chúng tôi đã thống kê trước đó. Hai vụ mới bao gồm: việc Trump sở hữu cổ phiếu các công ty dược phẩm và chương trình “xổ số” năm 2024 của Elon Musk.

Zev Shalev, ngày 16 tháng 10 năm 2026

Đây là danh sách thống kê trong tuần về những cá nhân đã nhận được lợi ích tài chính xoay quanh chính quyền này. Đến thứ Năm, con số là 9 vụ; sang thứ Sáu, con số đã lên tới 11.

1. Các lãnh đạo chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ của Trump đã nhận tiền từ chính quyền người Serb tại Bosnia. Theo tờ New York Times, một công ty tại Washington – với khách hàng là chính quyền Republika Srpska – đã chi trả hàng trăm nghìn đô la cho mỗi cá nhân là James Blair và Chris LaCivita. Trump tuyên bố họ “không làm việc cho tôi, mà chỉ đóng vai trò là các cố vấn bên ngoài”.

Tại sao điều này quan trọng: Tổng thống đã để các lãnh đạo chiến dịch của mình duy trì quan hệ với một khách hàng có tư tưởng thân Nga.

2. Trump đã mua nợ của SpaceX chỉ hai ngày trước khi ký ban hành chính sách có lợi cho công ty này. Các tài liệu công khai cho thấy ông đã đầu tư tới 5 triệu đô la vào ngày 18 tháng 8; hai ngày sau đó, ông ký một chính sách đặt mục tiêu đạt 1.000 vụ phóng mỗi năm vào năm 2030.

Tại sao điều này quan trọng: Dòng tiền của Tổng thống đã dịch chuyển đúng vào thời điểm ông đặt bút ký chính sách.

3. Kimberly Guilfoyle yêu cầu một nhà tài trợ thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng và hứa hẹn đổi lại quyền tiếp cận. Trước khi được xác nhận bổ nhiệm làm đại sứ tại Hy Lạp, Kimberly Guilfoyle đã yêu cầu một nhà tài trợ của Trump thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng trị giá 100.000 đô la, với lý do người này còn nợ bà các khoản phí. Bà đã từ chức vào thứ Ba, và đến thứ Năm, nhà tài trợ đó đã đệ đơn kiện bà vì tội phỉ báng tại một tòa án ở Kentucky.

Tại sao điều này quan trọng: Quyền tiếp cận đã được định giá, và người từng chi trả khoản tiền đó nay muốn tòa án xác nhận sự thật này.

4. Những bên mua lại tài sản của Lukoil chính là đối tác kinh doanh của các nhà đàm phán. Todd Boehly dẫn đầu nhóm mua lại các tài sản nước ngoài của Lukoil; hơn một nửa số cổ phần thuộc về các nhà đầu tư vùng Vịnh có mối liên hệ với Jared Kushner – người từng có mặt tại Điện Kremlin khi Putin đề cập đến thương vụ bán tài sản này. Tại sao điều này lại quan trọng: Một đế chế dầu mỏ của Nga đổi chủ thông qua các đặc phái viên của ông Trump, và những người mua lại đều quen biết các đặc phái viên này.