
Tờ The New York Times (NYT) Các giới chức cấp cao phủ nhận việc thay đổi này đang được tiến hành, bất chấp các hướng dẫn đã được chia sẻ với các đặc vụ trên khắp cả nước trong những ngày gần đây.
Ngày 19 tháng 7, 2026 | Chiến dịch Trấn áp Nhập cư của Mỹ
Theo các nguồn tin được thông báo về quyết định này, các đặc vụ liên bang trên khắp cả nước trong những ngày gần đây đã được thông báo rằng Cục Điều tra Liên bang (F.B.I.) sẽ không còn điều tra các vụ đụng độ liên quan đến các đặc vụ nhập cư — những vụ việc đôi khi thu thập được bằng chứng có thể dùng để truy tố các đặc vụ thuộc Bộ An ninh Nội địa (DHS) dính líu đến các cuộc chạm trán bạo lực.
Nếu được ban hành, sự thay đổi này sẽ hạn chế nghiêm ngặt sự giám sát của các cơ quan thực thi pháp luật đối với các đặc vụ nhập cư, trong bối cảnh chính quyền Trump đang hứng chịu làn sóng chỉ trích ngày càng tăng về các vụ nổ súng chết người do các sĩ quan liên bang thực hiện. Trong hai tuần qua, hai vụ nổ súng gây tử vong của các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tại Texas và Maine đã một lần nữa đẩy các chiến thuật của chính phủ vào tâm điểm chú ý của dư luận.
Theo các nguồn tin am hiểu sự việc — những người phát biểu với điều kiện giấu tên để mô tả các thông tin nội bộ — các quản lý của F.B.I. trên khắp cả nước đã nhận được một thông báo bằng văn bản về sự thay đổi này vào thứ Năm vừa qua. Cùng ngày, một số đặc vụ ICE trên toàn quốc cũng được các đối tác phía F.B.I. của họ thông báo về điều tương tự.
Các nguồn tin cho biết, hướng dẫn được chia sẻ với họ nêu rõ rằng cục sẽ dừng điều tra các cáo buộc về hành vi hành hung chống lại các đặc vụ thuộc Bộ An ninh Nội địa. Mặc dù các cuộc điều tra như vậy nhằm xác định liệu các sĩ quan có thực sự bị tấn công hay không, nhưng chúng lại có thể cung cấp một phương tiện quan trọng để thu thập bằng chứng buộc tội chính các đặc vụ đó.
Tuy nhiên, một tuyên bố chung của Bộ Tư pháp (DOJ) và Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã phủ nhận việc có bất kỳ sự thay đổi nào như vậy đang diễn ra.
Tuyên bố cho biết: “Mối quan hệ giữa D.H.S. và D.O.J. trong việc điều tra các vụ hành hung nhân viên liên bang không có gì thay đổi, và F.B.I. sẽ tiếp tục điều tra theo đúng chính sách của cơ quan. Chính quyền này đã nêu rất rõ ràng, bất kỳ ai hành hung lực lượng thực thi pháp luật sẽ bị truy tố đến mức tối đa của luật pháp.”
Theo các hướng dẫn được lưu hành giữa các đặc vụ F.B.I. và ICE, theo sự thay đổi mới, trách nhiệm điều tra các vụ việc liên quan đến các sĩ quan nhập cư liên bang có khả năng sẽ thuộc về Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) — một nhánh của ICE — điều này đồng nghĩa với việc cơ quan này sẽ tự điều tra chính mình trên thực tế.
Các vụ việc liên quan đến hành vi hành hung nhân viên liên bang đã là nguồn cơn gây căng thẳng bên trong các cơ quan thực thi pháp luật liên bang suốt hơn một năm qua. Các giới chức Nhà Trắng và Bộ Tư pháp đã thúc ép các công tố viên đưa ra các cáo buộc hình sự trong nhiều vụ việc nhất có thể, đặc biệt là khi người dân Mỹ đang biểu tình phản đối chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền.
Theo luật liên bang, các cáo buộc tội đại hình có thể được áp dụng đối với bất kỳ ai “dùng vũ lực hành hung, chống cự, phản đối, ngăn cản, cản trở, đe dọa hoặc can thiệp” vào một sĩ quan thực thi pháp luật liên bang.
Các giới chức chính quyền Trump lập luận rằng ngôn từ đó đồng nghĩa với việc bất kỳ ai có tiếp xúc vật lý (va chạm thân thể) với một đặc vụ đều phải bị cáo buộc tội hành hung đại hình, với mức án phạt lên tới 8 năm tù.
“Việc chạm vào một sĩ quan thực thi pháp luật là điều đáng ghê tởm, đó là lý do tại sao bất cứ khi nào có ai làm điều đó và đó là một sĩ quan liên bang, chúng tôi sẽ truy tố họ,” Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5 trên kênh CNN.
Một cuộc điều tra của tờ The New York Times cho thấy chính quyền Trump đã đệ đơn cáo buộc chống lại hơn 550 người vì tội hành hung các sĩ quan liên bang. Trong số hơn 400 vụ án đã được giải quyết, gần một nửa đã bị hủy bỏ, với các cáo buộc bị tòa bác bỏ hoặc rút lại, hoặc các bị cáo được tuyên trắng án.
Dưới thời chính quyền Trump, khi các đặc vụ ICE nổ súng bắn chết người, F.B.I. chỉ được giao nhiệm vụ xem xét một câu hỏi hẹp: liệu các đặc vụ có bị hành hung trước khi tiếng súng vang lên hay không.
Theo các giới chức thực thi pháp luật, mặc dù cục dưới thời các chính quyền tiền nhiệm từng điều tra các hành vi vi phạm quyền công dân tiềm ẩn và hành vi sai trái của lực lượng hành pháp, nhưng họ đã bị hạn chế làm điều đó trong các vụ nổ súng gây chấn động của ICE suốt một năm qua.
Tuy nhiên, các cuộc điều tra của F.B.I. liên quan đến một vụ hành hung sĩ quan liên bang có thể mang lại những bằng chứng có giá trị cho các vụ án khác, bao gồm các cuộc điều tra về quyền công dân trong tương lai hoặc việc truy tố một đặc vụ ICE. Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, nếu trách nhiệm đó chuyển sang cho Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), nó sẽ để lại một khoảng trống lớn trong việc buộc các đặc vụ nhập cư phải chịu trách nhiệm giải trình.
Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa không có thẩm quyền điều tra các vi phạm quyền công dân, vì vậy việc đưa thay đổi này vào thực tế sẽ khiến các vụ nổ súng vào những người không vũ trang do đặc vụ ICE thực hiện ít có khả năng được điều tra để xác định xem các đặc vụ đó có vi phạm luật liên bang hay không.
Chiến dịch trấn áp thực thi pháp luật trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump đã dẫn đến việc gần hai chục người bị các đặc vụ nhập cư liên bang nổ súng bắn vào kể từ tháng 1 năm 2025. Sáu người, bao gồm ba công dân Mỹ, đã tử vong do hậu quả của những vụ nổ súng đó, hầu hết các vụ việc đều liên quan đến việc các sĩ quan bắn vào các phương tiện giao thông.
Vào ngày 7 tháng 7 tại Houston, một đặc vụ ICE đã bắn chết Lorenzo Salgado Araujo, một người nhập cư Mexico đã sống ở nước này hơn ba thập kỷ, trong một đợt dừng xe kiểm tra giao thông khi ông đang lái xe đi làm cùng ba hành khách. Các giới chức liên bang sau đó thừa nhận ông không phải là mục tiêu của chiến dịch ICE này.
Tại Maine vào thứ Hai, một đặc vụ ICE đã nổ súng bắn chết một người đàn ông Colombia khi người này cũng đang ở trong xe của mình. Theo phát ngôn viên của Thượng nghị sĩ Angus King, một nghị sĩ độc lập của bang Maine, nạn nhân được xác định là Joan Sebastian Guerrero.
Devlin Barrett chuyên đưa tin về Bộ Tư pháp và F.B.I. cho tờ The Times. Hamed Aleaziz chuyên đưa tin về Bộ An ninh Nội địa và chính sách nhập cư cho tờ The Times.
Nguồn : The New York Times









































