Bạn bè đoàn tụ? Trump đối mặt với một Kim Jong Un rất khác lần này

0
54
Nguồn ảnh Getty Images
BBC

Các máy quay phải vật lộn để có được một cảnh quay ổn định khi Donald Trump thực hiện những bước đi lịch sử đầu tiên vào lãnh thổ của kẻ thù với Kim Jong Un. Đó là năm 2019 và khi đó là tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ đã vỗ nhẹ vào cánh tay của nhà lãnh đạo Triều Tiên, sau đó, Kim đã dẫn ông qua ngưỡng cửa ngăn cách đất nước của mình với Hàn Quốc – hai quốc gia chính thức vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Phía sau họ, bên trong Khu phi quân sự (DMZ) được củng cố nghiêm ngặt, cảnh hỗn loạn khi các đoàn làm phim chen chúc để có được góc nhìn rõ ràng qua một hàng vệ sĩ Triều Tiên dường như ngạc nhiên trước sự tấn công của giới truyền thông Hoa Kỳ.

Có lúc, một phóng viên đã yêu cầu giúp đỡ và thư ký báo chí Nhà Trắng đã phải kéo họ ra khỏi hàng rào an ninh để đến cuộc gọi chụp ảnh Trump-Kim.

Cuộc họp này đã được tổ chức vội vàng – và điều đó đã thể hiện rõ.

“Tôi không bao giờ mong đợi được gặp ông ở nơi này”, Kim nói với Trump.

Getty Images
Tổng thống thích phô trương và nhà độc tài ẩn dật trước đây: Donald Trump và Kim Jong Un đã gặp nhau tại DMZ vào năm 2019

 

Tổng thống Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc gặp gỡ vào phút chót trên Twitter, như cách gọi khi đó, chỉ 30 giờ trước đó khi ông đề xuất gặp Chủ tịch Kim tại DMZ “chỉ để bắt tay và chào hỏi (?)!”

Lời mời ngẫu hứng đã tạo ra khoảnh khắc truyền hình đáng kinh ngạc thứ ba và cũng là cuối cùng giữa một tổng thống thích biểu diễn và một nhà độc tài từng ẩn dật.

Bây giờ, có vẻ như có thể có nhiều hơn thế nữa. Trump đã nói với người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào thứ năm tuần trước rằng ông sẽ một lần nữa “tiếp cận” Kim.

“Tôi đã hòa hợp với anh ấy”, Trump nói thêm. “Anh ấy không phải là một kẻ cuồng tín tôn giáo. Anh ấy tình cờ là một người thông minh”.

BBC hiểu rằng có rất ít liên lạc giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên trong bốn năm qua dưới thời chính quyền Biden. Washington đã gửi tin nhắn nhưng không có phản hồi từ Bình Nhưỡng.

Getty Images
Trump từng khoe rằng hai người ‘đã yêu nhau’. Ông ấy nói tuần trước: ‘Tôi sẽ liên lạc lại với anh ấy’

Cuộc gặp gần đây nhất giữa hai quốc gia, khi Trump còn tại nhiệm, đã không đạt được thỏa thuận mong muốn là khiến Triều Tiên từ bỏ tài sản quý giá của mình – vũ khí hạt nhân.

Kể từ đó, Kim đã thúc đẩy chương trình tên lửa của mình và tuyên bố đã thử thành công tên lửa siêu thanh, mặc dù phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt.

Điều này khác xa so với khi Trump từng khoe khoang rằng hai người “phải lòng nhau”.

Câu hỏi đặt ra là, liệu mối quan hệ này có thể được hàn gắn lại hay không – hay lần này có thể là một bức tranh rất khác?

Rốt cuộc, Washington sẽ phải đối phó với một Kim rất khác. Trong bốn năm qua, các liên minh và vận may của ông đã thay đổi – và mối quan hệ của ông với một nhà lãnh đạo thế giới khác dường như cũng được củng cố. Vậy, liệu điều này có nghĩa là tất cả đã thay đổi động lực của ông với Trump mãi mãi không?

Liệu mối quan hệ của họ có thể được hàn gắn lại không?

“Chắc chắn là có thể”, Jenny Town, một thành viên cấp cao tại Trung tâm Stimson và là giám đốc Chương trình Hàn Quốc của Stimson, cho biết.

“Bạn có thể biết được quyết định của Donald Trump khi bổ nhiệm một đặc phái viên cho các vấn đề nhạy cảm bao gồm cả Triều Tiên, tôi nghĩ điều đó cho bạn biết suy nghĩ của ông ấy về vấn đề này hiện tại.”

Trump đã đưa trở lại một số người đã giúp thiết lập các cuộc gặp thượng đỉnh của ông với Kim, bao gồm cựu đại sứ tại Đức, Richard Grenell, người đã được chọn làm đặc phái viên của tổng thống cho các nhiệm vụ đặc biệt tại “một số điểm nóng nhất” trên thế giới, bao gồm cả Triều Tiên.

Nhưng đã có những thay đổi trong những năm can thiệp.

Getty Images
Kim đang ôm một người bạn mới – Tổng thống Nga Vladimir Putin

“Triều Tiên sẽ dành năm đầu tiên để cố gắng chứng minh với Trump rằng Kim Jong Un không phải là người như năm 2017 – rằng ông ta mạnh hơn về mặt quân sự, mạnh hơn về mặt chính trị và nếu họ quay lại thời điểm đó, thì đó sẽ là một cuộc đàm phán rất khác”, bà Town lập luận.

Kim cũng đang chào đón một người bạn mới – Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông đã giúp Triều Tiên về lương thực và nhiên liệu để đổi lấy vũ khí và binh lính cho nỗ lực chiến tranh của ông ở Ukraine. Bình Nhưỡng không còn tuyệt vọng vì lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nữa.

Triều Tiên đã ‘chuẩn bị’ cho người dân đón Trump

Rachel Minyoung Lee, từng là nhà phân tích truyền thông cấp cao của Triều Tiên cho chính phủ Hoa Kỳ, nói với BBC rằng Bình Nhưỡng đã “chuẩn bị” cho người dân của mình bằng cách thông báo cho họ trên phương tiện truyền thông nhà nước về sự trở lại của Donald Trump.

Nhưng bà tin rằng “rào cản để tham gia đàm phán hiện sẽ cao hơn trước”.

“Hai điều sẽ phải xảy ra”, bà nói thêm. “Triều Tiên đang rất muốn quay lại bàn đàm phán, chẳng hạn do nền kinh tế suy thoái hoặc mối quan hệ với Nga trở nên lạnh nhạt đáng kể; hoặc Hoa Kỳ đưa ra lời đề nghị với Triều Tiên khác hẳn so với trước đây.”

SAUL LOEB/AFP qua Getty Images
Trump trước đây đã nói về nhà lãnh đạo Triều Tiên (trong ảnh): ‘Tôi rất thân thiện với ông ấy… Chúng tôi rất hợp nhau’

Trump đã làm dấy lên suy đoán rằng ông sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Kim trong một buổi lễ ký kết gần đây tại Phòng Bầu dục, khi ông nói: “Tôi rất thân thiện với ông ấy. Ông ấy thích tôi. Tôi cũng thích ông ấy. Chúng tôi rất hợp nhau”.

Nhưng chính quyền Trump nên thực tế lần này, Sydney Seiler, người cho đến năm ngoái là sĩ quan tình báo quốc gia về Triều Tiên tại Hội đồng Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, cho biết.

“Vấn đề kiểm soát vũ khí chỉ là một sự đánh lạc hướng. Không có kiểm soát vũ khí nào với Triều Tiên. Chúng tôi đã thử kiểm soát vũ khí”, ông nói.

“Có thể Triều Tiên sẽ ngồi xuống và nói chuyện, và có thể họ sẽ kiềm chế các vụ phóng tên lửa tầm xa, và họ sẽ không tiến hành vụ thử hạt nhân thứ bảy, và vấn đề này sẽ phần lớn có thể kiểm soát được. Đó là kịch bản tốt nhất.

“Kịch bản tệ nhất là ngay cả khi bạn nói chuyện, họ vẫn sẽ tiếp tục phóng, họ sẽ tiếp tục thử nghiệm. Vậy, Donald Trump sẽ phải cân nhắc: giá trị của việc tham gia với Triều Tiên là gì?”

Đặc biệt là vì cả hai đều sẽ mang trong mình những vết sẹo đáng kể từ cuộc gặp trước.

Ảnh tự sướng, cơ hội chụp ảnh và bữa trưa bị hủy

Tôi đã xem Thế vận hội mùa đông năm 2018 tại Pyeongchang lạnh giá của Hàn Quốc với một vị khách bất ngờ – ngồi dưới ghế ban công của tôi là em gái của Kim.

Đó là lần đầu tiên một thành viên của gia đình Kim đến thăm miền Nam kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc, một chuyến thăm khiến nhà sản xuất người Hàn Quốc của tôi hét lên ngạc nhiên. Ngồi gần cô ấy trên khán đài là Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence.

Theo những gì tôi quan sát, họ hầu như không thể nhìn nhau. Nhưng dù sao thì đó vẫn là một bước tiến phi thường cho ngoại giao, và là một bước tiến không thể tưởng tượng được cách đây vài tháng.

Getty Images
Mike Pence ngồi gần em gái của Kim Jong Un tại Thế vận hội mùa đông

Khi Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, ông đã được cảnh báo về Triều Tiên. Ba vị tổng thống gần đây nhất đã cố gắng nhưng không thành công trong việc gây sức ép buộc quốc gia này từ bỏ vũ khí hạt nhân sau nhiều vòng đàm phán và trừng phạt.

Sau lễ nhậm chức của Donald Trump, Kim đã bắn một tên lửa gần như mỗi tháng.

Tổng thống đã lên Twitter để thể hiện sự tức giận, đe dọa sẽ trút ‘lửa và thịnh nộ’ xuống Triều Tiên. Ông gọi Kim là “Người đàn ông tên lửa nhỏ”, đổi lại Bình Nhưỡng gọi Trump là “Dotard”.

Sau đó là những lời đe dọa về việc nhấn nút hạt nhân, đầu tiên là từ Bình Nhưỡng, sau đó là Washington.

Getty Images
BBC hiểu rằng có rất ít liên lạc giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên trong bốn năm qua

Trump đã viết trên Twitter rằng ông cũng có nút bấm hạt nhân, “nhưng nó lớn hơn và mạnh hơn nhiều so với nút bấm của ông ấy, và nút bấm của tôi hoạt động!”

Sau một năm trao đổi gay gắt và chính sách gây hấn khiến một số người ở Seoul tự hỏi liệu họ có nên lên kế hoạch cho chiến tranh hay không – mọi thứ đã thay đổi.

Tổng thống Hàn Quốc theo chủ nghĩa tự do, Moon Jae-in đã hy vọng có một cuộc phá băng với Bình Nhưỡng. Ông sinh ra trong một trại tị nạn sau khi cha mẹ ông chạy trốn khỏi cuộc chiến ở miền Bắc. Ông thậm chí đã đến thăm dì của mình ở đó trong một cuộc trao đổi gia đình hiếm hoi giữa hai nước.

Khi Bình Nhưỡng hé mở cánh cửa và hỏi – liệu Triều Tiên có thể tham gia Thế vận hội mùa đông không? Seoul, do Moon lãnh đạo, đã đá tung cánh cửa đó.

VLADIMIR SMIRNOV/POOL/AFP qua Getty Images
Putin đã giúp Bắc Triều Tiên về lương thực và nhiên liệu để đổi lấy vũ khí và binh lính

Trump đã đến Singapore để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Kim, hứa sẽ tạo nên lịch sử.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đi dạo vào ban đêm qua trung tâm thành phố hào nhoáng và chụp ảnh tự sướng như thể ông đang đi chơi đêm với các chàng trai. Ông hầu như không đi ra khỏi biên giới của mình – nhưng ông đã chứng minh rằng ông cũng biết cách tạo nên một chương trình.

Nhưng ngay cả sau cái bắt tay được chụp ảnh rất nhiều với Trump, hình thức ngoại giao rất riêng tư này hiện vẫn không mang lại nhiều lời hứa cụ thể nào cho Triều Tiên về việc giải trừ vũ khí.

Cả hai đều ký một tuyên bố mơ hồ về việc hướng tới phi hạt nhân hóa và hứa sẽ gặp lại nhau.

Mức cược cao hơn cho chương trình thứ hai của Trump và Kim tại Việt Nam. Các buổi chụp ảnh sẽ không đủ đối với một tổng thống Hoa Kỳ, người đã khoe khoang về khả năng đàm phán của mình.

Chúng tôi đã đợi hàng giờ trên những con phố ẩm ướt của Hà Nội bên ngoài cổng của Khách sạn Metropole thuộc địa Pháp, nơi ban đầu chúng tôi được thông báo rằng cặp đôi này sẽ dùng bữa trưa.

Nhưng hóa ra, bữa trưa đã bị hủy.

Những canh bạc không thành công

BBC đã nói chuyện với ba người tham gia hội nghị thượng đỉnh để ghép nối lại những gì đã xảy ra sai lầm. Có vẻ như cả hai nhà lãnh đạo đều đã đánh giá quá cao những gì họ phải làm.

Trump đã đề nghị dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Triều Tiên nếu Kim từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân, vật liệu hạt nhân và các cơ sở hạt nhân của mình.

Tổng thống được cho là đã được cảnh báo rằng Triều Tiên đã từ chối thỏa thuận này trong quá khứ, nhưng ông cảm thấy mối quan hệ cá nhân của mình với nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ giúp ông thành công.

Nhưng không phải vậy.

Kim đã đánh cược rằng Trump sẽ chấp nhận một thỏa thuận khiêm tốn hơn. Ông cũng nghĩ rằng mối quan hệ cá nhân của họ sẽ cho phép ông thắng thế. Ông đã đề nghị tháo dỡ khu phức hợp hạt nhân Yongbyon cũ kỹ của mình để chấm dứt mọi lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ kể từ năm 2016.

Getty Images
Thỏa thuận mà Kim đưa ra không đủ tốt đối với Trump. ‘Kim vẫn hoàn toàn không linh hoạt’, một chuyên gia lập luận

“Singapore đã mang lại cho Kim Jong Un một số uy tín và niềm tin rằng cuối cùng, Hoa Kỳ đang tỉnh ngộ và nói chuyện với tôi theo các điều kiện của riêng tôi”, ông Seiler nói.

“Ông ấy đến bàn đàm phán với kỳ vọng, bởi vì ông ấy đã được huấn luyện, chúng ta biết, một cách lặng lẽ, bởi những người Hàn Quốc nói rằng, Donald Trump đang tuyệt vọng về mặt chính trị, ông ấy không còn lắng nghe John Bolton nữa, ông ấy sẵn sàng đồng ý một thỏa thuận đưa một phần nhỏ chương trình hạt nhân của ông lên bàn đàm phán để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt”.

Nhưng tổng thống cũng đã được thông báo tóm tắt. Ông đã được thông báo rằng Triều Tiên vẫn có thể sản xuất uranium tại một trung tâm làm giàu gần Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ cho biết họ đã theo dõi các địa điểm khác mà Triều Tiên nghĩ rằng họ đã giữ bí mật trong một thời gian.

“Tôi nghĩ rằng họ đã ngạc nhiên khi chúng tôi biết”, Trump sau đó nói.

Thỏa thuận mà Kim đưa ra không phải là không có gì, nhưng nó không đủ tốt đối với tổng thống Hoa Kỳ. “Kim Jong Un đến bàn đàm phán và ông ấy không có kế hoạch B”, ông Seiler nói.

“Vì vậy, khi Donald Trump nói rằng chúng ta phải làm nhiều hơn thế này, Kim Jong Un vẫn hoàn toàn không linh hoạt.”

Kim có cố gắng cứu vãn thỏa thuận không?

Theo nguồn tin của BBC, Kim đã cố gắng cứu vãn thỏa thuận. Ông đã cử một trợ lý đến nhắc nhở Washington về những gì đang được thảo luận và rằng họ sẽ phá dỡ toàn bộ nhà máy Yongbyon.

Nhưng Trump đã đến sân bay.

“Câu chuyện về Hà Nội cần phải được làm rõ”, ông Seiler nói. “Điểm chung là Donald Trump đã rời khỏi phòng. Đó là một thỏa thuận tất cả hoặc không có gì, và khi Kim Jong Un không muốn đưa tất cả lên bàn, Donald Trump đã rời đi. Đó là một đánh giá rất đơn giản về những gì đã xảy ra tại Hà Nội.”

Khi Trump bay trở lại Washington, Triều Tiên đã thực hiện bước đi chưa từng có là tổ chức một cuộc họp báo. Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong Ho nói với các phóng viên rằng cơ hội này có thể không bao giờ đến nữa.

Cho đến nay vẫn chưa đến – và Kim có thể sẽ cân nhắc kỹ trước khi tham gia các cuộc đàm phán một lần nữa.

Thêm từ InDepth

Câu hỏi khó về Auschwitz vẫn chưa có lời giải

‘Tôi đã dành 30 năm để tìm kiếm bí mật của hạnh phúc – câu trả lời không phải là những gì tôi nghĩ’

Tăng trưởng bằng mọi giá? Tại sao Reeves đột ngột vội vã về kinh tế

“Chắc chắn là có cơ hội ở đó”, Jenny Town nói.

“Kim Jong Un thực sự đã xây dựng kỳ vọng trong nước ở Triều Tiên rằng họ đang trên bờ vực đột phá và điều đó sẽ mang lại lợi ích”.

“Nếu chúng ta có thể tận dụng thời điểm đó, chúng ta có thể đã đi theo một con đường rất khác. Bạn sẽ dễ dàng phi hạt nhân hóa không? Chắc chắn là không. Nhưng liệu chúng ta có ở một vị trí rất khác về mặt căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và Triều Tiên đã tiến xa đến mức nào trong quá trình phát triển hạt nhân của mình không, có thể. Rõ ràng là chúng ta sẽ không bao giờ biết, nhưng chắc chắn đã có một ý chí ở đó mà hiện tại không tồn tại”.

Chính sách ngoại giao không chính thống của Donald Trump đã làm giảm căng thẳng trong một thời gian, nhưng nó không ngăn chặn được việc mở rộng chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

20 bước chân của ông vào lãnh thổ Bắc Triều Tiên cũng có thể đã hợp pháp hóa một chế độ có một trong những hồ sơ nhân quyền tồi tệ nhất trên hành tinh.

Nhưng sau ba cuộc họp và dường như có một mối liên hệ giữa Donald Trump và Kim Jong Un, mang lại hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

BBC InDepth là trang chủ trên trang web và ứng dụng để có những phân tích tốt nhất, với những góc nhìn mới mẻ thách thức các giả định và đưa tin sâu sắc về các vấn đề lớn nhất trong ngày. Và chúng tôi cũng giới thiệu nội dung kích thích tư duy từ BBC Sounds và iPlayer. Bạn có thể gửi phản hồi của mình về phần InDepth bằng cách nhấp vào nút bên dưới.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here