Tin tức mới nhất về Trung Đông: Lực lượng Syria rút khỏi Homs, một tuyến đường chính giữa thủ đô và bờ biển

2
42
Lực lượng đối lập đang được lãnh đạo bởi Hayat Tahrir al-Sham, một nhóm Hồi giáo và nhánh của al-Qaeda UGUR YILDIRIM/ DIA IMAGES/GETTY IMAGES
AP

Các chiến binh đối lập Syria đã đến vùng ngoại ô thủ đô Damascus và lực lượng chính phủ đã từ bỏ thành phố trung tâm Homs khi cuộc tấn công bất ngờ của phiến quân tăng tốc. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của Tổng thống Bashar Assad.

Homs là ngã tư quan trọng giữa Damascus và các tỉnh ven biển của Syria, nơi là căn cứ hỗ trợ của nhà lãnh đạo Syria. Tại Damascus, người dân mô tả một thành phố đang trong tình trạng nguy hiểm, với lực lượng an ninh trên đường phố và nhiều cửa hàng hết sạch thực phẩm thiết yếu.

Các sự kiện diễn biến nhanh chóng đã làm rung chuyển khu vực. Lebanon cho biết họ sẽ đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới trên bộ với Syria, ngoại trừ một cửa khẩu nối Beirut với Damascus. Jordan cũng đóng cửa một cửa khẩu biên giới với Syria.

Tám quốc gia chủ chốt đã họp với đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria bên lề Hội nghị thượng đỉnh Doha trong hai giờ thảo luận vào tối thứ Bảy và sẽ có thêm nhiều cuộc họp nữa. Đặc phái viên Liên hợp quốc tìm kiếm các cuộc đàm phán khẩn cấp tại Geneva để đảm bảo “một cuộc chuyển giao chính trị có trật tự”.

Một viên chức Hoa Kỳ giấu tên nói với CBS News rằng quân nổi dậy đang tiến gần hơn đến Damascus khi họ chiếm vùng ngoại ô
GHAITH ALSAYED/AP

___

Đây là tin mới nhất:

Những câu chuyện liên quan

Chính quyền Biden không có ý định can thiệp vào Syria

WASHINGTON — Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden cho biết chính quyền Biden không có ý định can thiệp vào Syria.

“Hoa Kỳ sẽ không … lao vào cuộc nội chiến Syria bằng quân sự”, Jake Sullivan phát biểu hôm thứ Bảy tại một cuộc họp thường niên của các quan chức an ninh quốc gia, các công ty quốc phòng và các nhà lập pháp ở California.

Ông cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hành động khi cần thiết để ngăn chặn nhóm Nhà nước Hồi giáo — một nhóm cực đoan chống phương Tây dữ dội không được biết là có tham gia vào cuộc tấn công nhưng có các nhóm nằm vùng ở sa mạc Syria — khai thác các lỗ hổng do cuộc giao tranh tạo ra.

Sullivan cho biết những người ủng hộ Tổng thống Syria Bashar Assad — Iran, Nga và Hezbollah, “đều đã bị suy yếu và mất tập trung”. Sau đó, ông nói thêm rằng “không ai trong số họ chuẩn bị cung cấp loại hỗ trợ cho Assad như họ đã cung cấp trong quá khứ”.

Chính quyền Biden cho biết lực lượng đối lập Syria chiếm được các thành phố do chính phủ kiểm soát cho thấy các quốc gia này bị suy yếu như thế nào do chiến tranh ở Ukraine, Gaza và Lebanon.

Phiến quân Syria cho biết họ đã chiếm được thành phố quan trọng Homs

Lực lượng nổi dậy Syria tuyên bố hôm thứ Bảy rằng họ đã chiếm được Homs, sau các báo cáo về việc lực lượng chính phủ rút khỏi thành phố chiến lược này.

Diễn biến mới nhất trong cuộc tấn công bất ngờ nhanh chóng của phiến quân tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này đã giúp Tổng thống Syria Bashar Assad kiểm soát thủ đô Damascus và hai thành phố khác, nơi có căn cứ ủng hộ chính của ông trong cộng đồng người Hồi giáo Alawite.

Homs là ngã tư quan trọng giữa Damascus và các tỉnh ven biển của Syria, nơi có căn cứ ủng hộ của nhà lãnh đạo Syria.

Các chiến binh đối lập Syria đã đến vùng ngoại ô thủ đô Damascus khi cuộc tấn công của phiến quân diễn ra nhanh chóng. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của Tổng thống Bashar Assad.

Mẹ của con tin xuất hiện trong video nói rằng ‘đủ rồi với trò chơi’

Mẹ của một người đàn ông Israel bị bắt làm con tin ở Gaza và xuất hiện trong một video mới được Hamas công bố nói rằng “đủ rồi với trò chơi” và kêu gọi gây thêm áp lực lên chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Einav Zangauker đã nói với một cuộc biểu tình ở Tel Aviv vào tối thứ Bảy rằng giống như con trai bà Matan, “có vài chục người hiện vẫn còn sống. Đừng để họ bị đưa trở về trong tình trạng đã chết trong bao tải. Hãy xuống đường”.

Matan Zangauker, phát biểu trong tình trạng bị ép buộc, đã kêu gọi công chúng biểu tình trước nhà của Netanyahu và “không để ông ta ngủ dù chỉ một phút”. Zangauker cũng nhắc đến 420 ngày bị các chiến binh Hamas giam giữ và nói rằng “sự cô lập đang giết chết chúng ta”.

Cảnh sát đã sử dụng vòi rồng vào những người biểu tình khi hàng nghìn người xuống đường biểu tình chống chính phủ hàng tuần.

Các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn theo dõi các sự kiện ở Syria trước khi đưa ra quyết định hỗ trợ

Hai quan chức của lực lượng dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn ở Syria cho biết các lực lượng dân quân đang theo dõi tình hình và chưa đưa ra quyết định tham gia để hỗ trợ đồng minh của Iran, Tổng thống Syria Bashar Assad.

Một trong những quan chức cho biết lực lượng dân quân Iran đã rút khỏi các vị trí của họ ở Syria về Iraq.

“Tất cả các lực lượng dân quân đang chờ xem Bashar Assad sẽ làm gì ở Damascus. Nếu ông ấy chống cự và không để Damascus sụp đổ, có khả năng các phe phái Iraq sẽ can thiệp để hỗ trợ”, ông cho biết.

Các quan chức này đã nói chuyện với điều kiện giấu tên vì họ không được phép nói công khai về vấn đề này.

— Qassim Abdul-Zahra tại Baghdad

Các cuộc đàm phán đa quốc gia về Syria đã kết thúc, với nhiều cuộc đàm phán khác sẽ diễn ra

Các cuộc thảo luận đa quốc gia về Syria đã kết thúc bên lề Hội nghị thượng đỉnh Doha. Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein cho biết các nước sẽ đưa ra tuyên bố và sẽ có các cuộc đàm phán tiếp theo “có tính đến tình hình thực tế và thực tế trên thực địa”.

Ông cho biết các cuộc đàm phán kéo dài hơn hai giờ vào tối thứ Bảy, tập trung vào cách chấm dứt giao tranh. Tám quốc gia chủ chốt bao gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã họp với đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria, Geir Pedersen.

Khi được hỏi Tổng thống Syria Bashar Assad ở đâu, Bộ trưởng Ngoại giao Iraq trả lời: “Tôi không biết”. Ông từ chối suy đoán liệu Assad có bị lật đổ hay không. Các chiến binh đối lập đã đến vùng ngoại ô Damascus.

Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel đã giết chết 6 người

BEIRUT — Bộ Y tế Lebanon cho biết hai cuộc không kích của Israel ở miền nam Lebanon vào thứ Bảy đã giết chết sáu người và làm bị thương năm người khác.

Bộ này cho biết một cuộc không kích vào làng Beit Leif đã giết chết năm người và làm bị thương năm người khác, trong khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào làng Deir Serian đã giết chết một người.

Quân đội Israel cho biết họ đang xem xét báo cáo.

Mặc dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 27 tháng 11 để chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài 14 tháng giữa Israel và các chiến binh Hezbollah có trụ sở tại Lebanon đã leo thang thành chiến tranh toàn diện, nhưng các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn vẫn tiếp diễn.

Bệnh viện phía Bắc Gaza báo cáo về cuộc ném bom mới của Israel

Giám đốc Bệnh viện Kamal Adwan ở phía Bắc Gaza cho biết cơ sở này lại hứng chịu đợt ném bom dữ dội của Israel vào thứ Bảy và ba nhân viên y tế đã thiệt mạng.

Trong một tuyên bố do Bộ Y tế Gaza đăng tải, Tiến sĩ Hussam Abu Safia cho biết bệnh viện đã bị trúng hơn 100 quả đạn và bom, và điện đã bị cắt. Ông cho biết khoa phẫu thuật và khoa sơ sinh đã bị trúng bom, và ông đã kêu gọi “phối hợp ngay lập tức để tiến hành các hoạt động sửa chữa”.

Kamal Adwan là một trong những bệnh viện còn lại cuối cùng ở phía Bắc Gaza. Các lực lượng Israel đang tiến hành một cuộc tấn công gần như đã phong tỏa hoàn toàn khu vực này khỏi hoạt động viện trợ nhân đạo trong hai tháng.

Quân đội Israel cho biết họ không biết về bất kỳ cuộc tấn công nào vào thứ Bảy.

Hôm thứ Sáu, giám đốc bệnh viện cho biết các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 29 người, bao gồm bốn nhân viên y tế.

Quân đội Israel cho biết họ không can thiệp vào Syria

Trung tướng Israel Herzi Halevi cho biết quân đội đang giám sát biên giới Syria để đảm bảo rằng “các phe phái địa phương không chỉ đạo hành động chống lại chúng tôi”, đồng thời nói thêm rằng Israel không can thiệp vào các sự kiện ở Syria.

Quân đội Israel cho biết họ đang tăng cường triển khai dọc theo biên giới với Syria. Halevi cho biết nếu “sự nhầm lẫn” phát sinh và các hành động được chỉ đạo chống lại Israel bởi “các phe phái địa phương” nắm quyền kiểm soát một số khu vực của Syria, Israel sẽ có “phản ứng tấn công” mạnh mẽ.

LHQ cho biết họ đang di dời các nhân viên không quan trọng khỏi Syria

Điều phối viên nhân đạo của LHQ tại Syria cho biết LHQ đang di dời các nhân viên không quan trọng ra khỏi đất nước.

Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, Adam Abdelmoula gọi đây là biện pháp phòng ngừa để bảo vệ các nhóm của LHQ. “Tôi xin nhấn mạnh rằng đây không phải là một cuộc di tản và chúng tôi vẫn kiên định với cam kết hỗ trợ người dân Syria”, Abdelmoula cho biết.

Tuyên bố không nêu rõ có bao nhiêu nhân viên Liên Hợp Quốc rời khỏi Syria khi các chiến binh đối lập tiến đến vùng ngoại ô thủ đô Damascus của Syria. Tuyên bố cho biết cuộc giao tranh ở Syria đã khiến hơn 370.000 người phải di dời khi tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi, “nhiều người tìm nơi trú ẩn ở phía đông bắc và những người khác bị mắc kẹt ở các khu vực tiền tuyến, không thể trốn thoát”.

Các bộ trưởng ngoại giao họp tại Hội nghị thượng đỉnh Doha để thảo luận về Syria

Các bộ trưởng ngoại giao và các nhà ngoại giao cấp cao từ tám quốc gia chủ chốt bao gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Doha cùng với đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, Geir Pedersen, để thảo luận về tình hình ở Syria.

Các cuộc đàm phán tiếp tục vào cuối ngày thứ Bảy và không có thông tin chi tiết nào được công bố ngay lập tức. Qatar, Jordan và Iraq cũng tham gia vào các cuộc thảo luận khi các chiến binh đối lập tiến gần đến thủ đô Damascus của Syria.

Khoảng 2.000 binh lính Syria đã vượt biên sang Iraq, quan chức cho biết

BAGHDAD — Một phát ngôn viên của chính phủ Iraq cho biết khoảng 2.000 binh lính quân đội Syria đã vượt biên sang Iraq để tìm nơi trú ẩn khi các lực lượng đối lập tiến vào Syria.

Bassem al-Awadi cho biết thiết bị và vũ khí của những người lính đã được đăng ký và bị quân đội Iraq tịch thu. “Chúng tôi đã xử lý chúng theo nguyên tắc láng giềng tốt và nhân đạo”, ông cho biết hôm thứ Bảy.

Al-Awadi cũng cho biết các quan chức Iraq lo ngại về an ninh của trại al-Hol và các cơ sở khác ở đông bắc Syria, nơi giam giữ các thành viên nhóm Nhà nước Hồi giáo bị tình nghi và gia đình của họ. Các cơ sở này được lực lượng người Kurd do Hoa Kỳ hậu thuẫn bảo vệ.

Al-Awadi cho biết có “sự phối hợp an ninh cao” giữa các quan chức Iraq và các lực lượng đó để “ngăn chặn tù nhân trốn thoát”.

Quân đội Syria củng cố các vị trí ở vùng ngoại ô Damascus

Quân đội Syria cho biết họ đang củng cố các vị trí của mình ở vùng ngoại ô Damascus và phía nam đất nước, khi các chiến binh đối lập đang tiến gần đến thủ đô.

Tuyên bố của quân đội vào thứ Bảy cũng khẳng định rằng Syria đang phải chịu một chiến dịch “khủng bố” và tuyên truyền nhằm mục đích gây bất ổn và lan truyền hỗn loạn.

Tuyên bố cũng cho biết quân đội đang tiếp tục các hoạt động ở các khu vực bao gồm các tỉnh miền trung Hama và Homs, và đã giết và làm bị thương hàng trăm chiến binh đối lập.

2 người bị thương trong vụ tấn công bằng xe hơi ở Bờ Tây

Theo quân đội và các dịch vụ cứu hộ của Israel, ít nhất hai người đã bị thương trong một vụ tấn công bằng xe hơi ở Bờ Tây vào thứ Bảy.

Quân đội cho biết vụ tấn công xảy ra tại khu vực trại tị nạn Fawwar, gần thành phố Hebron. Họ cho biết một người lính đã bị thương nặng và lực lượng an ninh đang truy tìm kẻ tấn công. Dịch vụ cứu hộ Magen David Adom của Israel cho biết một người đàn ông khác ngoài 40 tuổi bị thương nhẹ do trúng mảnh đạn.

Bờ Tây đã chứng kiến ​​sự gia tăng bạo lực kể từ khi cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas từ Gaza châm ngòi cho cuộc chiến ở đó. Israel đã tăng cường các cuộc đột kích quân sự ở Bờ Tây, nhắm vào những gì họ cho là các chiến binh đang lên kế hoạch tấn công và cũng có sự gia tăng các cuộc tấn công của người Palestine vào người Israel.

Quân đội Israel hỗ trợ lực lượng Liên Hợp Quốc chống lại cuộc tấn công ở Syria

Quân đội Israel cho biết họ đang hỗ trợ lực lượng Liên Hợp Quốc ngăn chặn một cuộc tấn công vào một vị trí của Liên Hợp Quốc tại Syria gần biên giới Israel.

Quân đội cho biết trong một tuyên bố vào thứ Bảy rằng một cuộc tấn công đã được thực hiện bởi “những cá nhân có vũ trang” vào một đồn của Liên Hợp Quốc gần thị trấn Hader của Syria và họ đang “hỗ trợ lực lượng Liên Hợp Quốc đẩy lùi cuộc tấn công”.

Vào thứ Sáu, quân đội Israel cho biết họ sẽ tăng cường lực lượng của mình ở Cao nguyên Golan và gần biên giới với Syria, nơi nội chiến đã bùng phát trở lại giữa chính phủ và các chiến binh đối lập.

Hamas công bố video về một con tin người Israel

Hamas đã công bố một video cho thấy con tin người Israel Matan Zangauker đưa ra lời cầu xin đầy xúc động để được thả và mô tả những điều kiện mà anh ta và những con tin khác phải đối mặt ở Gaza sau khi bị bắt giữ trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023.

Mẹ của anh, Einav, đã trở thành biểu tượng của cuộc chiến giành lại con tin và là người chỉ trích thẳng thắn chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Matan Zangauker, phát biểu trong tình trạng bị ép buộc, đã kêu gọi công chúng biểu tình trước nhà của Netanyahu và “không để ông ta ngủ dù chỉ một phút”.

Zangauker cũng nhắc đến 420 ngày bị các chiến binh Hamas giam giữ. “Chúng tôi muốn trở về trước khi phát điên. Sự cô lập đang giết chết chúng tôi, và bóng tối ở đây thật đáng sợ”, ông nói, mô tả việc thiếu thức ăn, thuốc men và nước “không thể uống được”.

Trump nói về Syria rằng ‘đây không phải là cuộc chiến của chúng ta’

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đưa ra những bình luận sâu rộng đầu tiên của mình về những bước tiến mạnh mẽ của các chiến binh đối lập ở Syria, nói rằng Tổng thống Bashar Assad đang bị bao vây không xứng đáng nhận được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để tiếp tục nắm quyền. “ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CUỘC CHIẾN CỦA CHÚNG TA”, Trump đã đăng trên nền tảng Truth Social vào thứ Bảy.

Các nhà hoạt động đối lập Syria và các quan chức khu vực đã theo dõi chặt chẽ mọi dấu hiệu từ cả chính quyền Biden và chính quyền Trump sắp tới về cách Hoa Kỳ sẽ xử lý những bước tiến đột ngột chống lại nhà lãnh đạo đồng minh của Nga và Iran của Syria.

Trump lên án cách Hoa Kỳ xử lý chung cuộc nội chiến kéo dài 13 năm ở Syria, nhưng lại nói tích cực về việc đánh bại Assad và các lực lượng Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các cuộc tấn công vào dân thường ở Syria là giọt nước tràn ly

ISTANBUL — Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết hôm thứ Bảy rằng “hiện có một thực tế mới ở Syria” sau sự tiến công nhanh chóng của các lực lượng phiến quân.

Phát biểu tại Gaziantep, một thành phố cách biên giới Syria chưa đầy 30 dặm (48 km), Erdogan cho biết “các cuộc tấn công ngày càng tăng vào dân thường” ở tỉnh Idlib, tây bắc Syria “đã gây ra những sự kiện mới nhất giống như giọt nước tràn ly”.

Ông nói thêm trong một bài phát biểu trên truyền hình rằng Thổ Nhĩ Kỳ không thể bỏ qua những diễn biến ở một quốc gia có chung đường biên giới dài và sẽ không cho phép bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia của mình.

“Mong muốn của chúng tôi là nước láng giềng Syria đạt được hòa bình và sự yên bình mà họ đã mong đợi trong 13 năm qua”, ông phát biểu trước một cuộc mít tinh của những người ủng hộ. “Chúng tôi muốn thấy một Syria nơi những bản sắc khác nhau cùng chung sống trong hòa bình. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy một Syria như vậy trong tương lai rất gần”.

Erdogan tuyên bố Tổng thống Bashar Assad đã sai lầm khi từ chối những nỗ lực trước đây của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thiết lập quan hệ, nói rằng Damascus “không thể đánh giá cao giá trị của bàn tay mà Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra”.

Ankara đã hỗ trợ các nhóm phiến quân chống Assad kể từ những tháng đầu của cuộc xung đột và tiếp nhận 3 triệu người tị nạn bị mất nhà cửa do giao tranh. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ liệt kê HTS, nhóm dẫn đầu cuộc tấn công mới nhất, là một tổ chức khủng bố, thì Quân đội Quốc gia Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã hợp tác với nhóm này.

Căng thẳng ở Damascus khi lực lượng an ninh tuần tra trên đường phố

BEIRUT — Một cư dân của thủ đô Damascus của Syria cho biết thành phố này rất căng thẳng khi quân đội và các thành viên của các cơ quan an ninh được triển khai trên các đường phố chính và các ngã tư.

Người dân này nói với The Associated Press rằng nhiều cửa hàng đã đóng cửa và những cửa hàng mở cửa đã hết các mặt hàng chính như đường. Ông nói thêm rằng nếu có sản phẩm thực phẩm, một số cửa hàng đang bán chúng với giá cao gấp ba lần so với bình thường.

“Tình hình rất kỳ lạ. Chúng tôi không quen với điều đó”, người dân này cho biết với điều kiện giấu tên, lo sợ bị trả thù. “Mọi người lo lắng liệu có xảy ra chiến tranh (ở Damascus) hay không”.

— Bassem Mroue ở Beirut

Bộ trưởng ngoại giao Nga từ chối đưa ra dự đoán về Syria

DOHA, Qatar — Bộ trưởng ngoại giao Nga cho biết ông đã gặp những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tại Doha và cả ba nước đều kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức các hoạt động thù địch” ở Syria.

Nga và Iran là những nước ủng hộ chính phủ Syria, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ các chiến binh đối lập đang cố gắng lật đổ Tổng thống Bashar Assad khỏi quyền lực.

Phát biểu tại Diễn đàn Doha thường niên, Sergey Lavrov cho biết Nga tiếp tục giúp quân đội Syria đối đầu với quân nổi dậy, quân đội thông qua các cuộc không kích. Khi được hỏi liệu chế độ Assad có bị đe dọa bởi cuộc tấn công nhanh chóng của phiến quân hay không, ông cho biết, “Chúng tôi không phải là người đoán xem điều gì sẽ xảy ra”.

Ông đổ lỗi cho Hoa Kỳ và phương Tây về các sự kiện ở Syria và nói, “Chúng tôi rất tiếc cho người dân Syria đã trở thành đối tượng của một cuộc thử nghiệm địa chính trị khác.

“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để không để bọn khủng bố thắng thế, ngay cả khi chúng nói rằng chúng không phải là khủng bố”, Lavrov nói, ám chỉ đến thủ lĩnh trên thực tế của phiến quân Syria, Abu Mohammed al-Golani, người nói rằng đã cắt đứt liên lạc với al-Qaeda. Nhóm của ông ta, Hayat Tahrir al-Sham, được Hoa Kỳ và Liên hợp quốc liệt kê là một tổ chức khủng bố.

Ông cho biết Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ muốn thực hiện đầy đủ một nghị quyết của Liên hợp quốc, trong đó xác nhận lộ trình hướng tới hòa bình ở Syria. Nghị quyết 2254 đã được nhất trí thông qua vào tháng 12 năm 2015.

Biện pháp này kêu gọi một tiến trình chính trị do Syria lãnh đạo, bắt đầu bằng việc thành lập một cơ quan quản lý chuyển tiếp, tiếp theo là soạn thảo một hiến pháp mới và kết thúc bằng các cuộc bầu cử do Liên hợp quốc giám sát.

Lavrov cũng hạ thấp các báo cáo rằng Moscow đã rút tàu khỏi căn cứ của Nga tại thành phố Tartus của Syria, nói rằng các tàu đã rời đi để tham gia các cuộc tập trận hải quân ở Địa Trung Hải.

Đặc phái viên Hoa Kỳ cho biết lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah mang lại cơ hội cho Lebanon

DOHA, Qatar — Đặc phái viên Hoa Kỳ làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah cho biết thỏa thuận này đã tạo ra một cơ hội mới để Lebanon định hình lại chính mình.

Amos Hochstein phát biểu tại Diễn đàn Doha rằng sự yếu kém của Hezbollah sau gần 14 tháng giao tranh, cùng với những đòn giáng vào các đồng minh Syria và Iran, đã mang đến cho quân đội và chính phủ Lebanon cơ hội để khẳng định lại chính mình.

“Bây giờ là thời điểm với lệnh ngừng bắn này để tái thiết Lebanon một lần nữa cho một tương lai thịnh vượng hơn nhiều và các thể chế nhà nước mạnh mẽ hơn”, Hochstein nói với The Associated Press bên lề hội nghị.

Ông cho biết Lebanon cần “làm tròn trách nhiệm của mình” bằng cách tái thiết nền kinh tế, bầu ra một tổng thống sau nhiều năm trì hoãn và củng cố chính quyền trung ương để thu hút các nhà đầu tư.

“Và cộng đồng quốc tế có yêu cầu và trách nhiệm hỗ trợ Lebanon sau cuộc xung đột tàn khốc này và sau nhiều năm Hezbollah kiểm soát”, ông nói.

Hochstein phát biểu tại hội nghị rằng bước ngoặt trong các nỗ lực ngừng bắn là Hezbollah từ bỏ lời cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu chừng nào cuộc chiến ở Gaza còn tiếp diễn. Ông cho biết sự thay đổi vị trí là kết quả của những tổn thất nặng nề mà Hezbollah phải chịu, và dư luận của người dân Lebanon ủng hộ việc tách biệt hai cuộc xung đột.

Ông cho biết các thử nghiệm quan trọng đối với lệnh ngừng bắn sẽ là liệu Israel có thực hiện cam kết rút quân theo từng giai đoạn khỏi miền nam Lebanon trong hai tháng tới hay không và liệu quân đội Lebanon có thể tiến vào những khu vực đó hay không.

Các chiến binh đối lập Syria tiến về Damascus

BEIRUT — Những kẻ nổi loạn và một giám sát viên chiến tranh cho biết các chiến binh đối lập đang chiếm giữ các đồn quân sự do lực lượng chính phủ Syria sơ tán ở phía nam đất nước, đưa họ đến gần thủ đô Damascus hơn.

Một quan chức nổi loạn được gọi là Thiếu tá Hassan Abdul-Ghani đã đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các chiến binh đối lập hiện đang ở thị trấn Sanamein, cách vùng ngoại ô phía nam Damascus khoảng 20 km (12 dặm), nơi đặt trụ sở chính quyền của Tổng thống Bashar Assad.

Rami Abdurrahman, người đứng đầu Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, cho biết quân nổi dậy đã tiến vào thị trấn Artouz, cách Damascus khoảng 10 km (6 dặm) về phía tây nam.

Các chiến binh đối lập đã chiếm được nhiều vùng rộng lớn của Syria, bao gồm một số thủ phủ tỉnh, kể từ khi họ bắt đầu cuộc tấn công vào ngày 27 tháng 11.

Chính phủ Lebanon chấp thuận kế hoạch triển khai thêm quân dọc biên giới Israel

BEIRUT — Chính phủ Lebanon đã chấp thuận kế hoạch triển khai thêm quân dọc biên giới với Israel, một phần của thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt chiến tranh Israel-Hezbollah.

Trong một cuộc họp Nội các hiếm hoi bên ngoài Beirut, được tổ chức vào thứ Bảy tại một căn cứ quân sự ở thành phố cảng Tyre phía nam, chính phủ cũng đã chấp thuận dự thảo luật tái thiết các tòa nhà bị phá hủy trong cuộc chiến tranh Israel-Hezbollah nổ ra vào tháng 10 năm 2023 và kết thúc bằng lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian vào tuần trước.

Bộ trưởng Thông tin Ziad Makary nói với các phóng viên sau cuộc họp rằng ủy ban có nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 27 tháng 11 sẽ họp lần đầu tiên vào thứ Hai. Ủy ban bao gồm các quan chức quân sự từ Hoa Kỳ, Pháp, Israel và Lebanon cũng như lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được triển khai dọc biên giới.

Theo thỏa thuận ngừng bắn, trong 60 ngày đầu tiên, quân đội Israel sẽ phải rút khỏi Lebanon, trong khi Hezbollah sẽ phải rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới ở phía bắc sông Litani.

Quân đội Lebanon cho biết trong tuần này rằng họ sẽ bắt đầu tuyển thêm binh lính, dường như để triển khai họ dọc theo biên giới với Israel.

Quân đội Syria rút khỏi phần lớn miền nam Syria

BEIRUT — Quân đội Syria đã rút khỏi phần lớn miền nam Syria vào thứ Bảy, để lại nhiều khu vực của đất nước, bao gồm cả hai thủ phủ tỉnh, dưới sự kiểm soát của các chiến binh đối lập, quân đội và một nhóm giám sát chiến tranh đối lập cho biết.

Việc tái triển khai khỏi các tỉnh Daraa và Sweida diễn ra khi quân đội Syria gửi một số lượng lớn quân tiếp viện để bảo vệ thành phố trung tâm quan trọng Homs, thành phố lớn thứ ba của Syria, khi quân nổi dậy tiến đến vùng ngoại ô của thành phố.

Những bước tiến nhanh chóng của quân nổi dậy là một sự đảo ngược vận may đáng kinh ngạc đối với Tổng thống Syria Bashar Assad, người dường như chủ yếu tự mình giải quyết vấn đề, trong khi các đồng minh trước đây bận tâm đến các cuộc xung đột khác.

Nước hậu thuẫn quốc tế chính của ông, Nga, đang bận rộn với cuộc chiến ở Ukraine, và Hezbollah hùng mạnh của Lebanon, từng cử hàng nghìn chiến binh đến hỗ trợ lực lượng của ông, đã bị suy yếu do cuộc xung đột kéo dài một năm với Israel. Trong khi đó, Iran đã chứng kiến ​​các lực lượng ủy nhiệm của mình trên khắp khu vực bị suy yếu do các cuộc không kích thường xuyên của Israel.

Israel giết người đàn ông Palestine tấn công lực lượng an ninh tại cửa khẩu biên giới

JERUSALEM — Cảnh sát cho biết lực lượng an ninh Israel đã giết một người đàn ông Palestine sau khi anh ta tấn công họ tại một cửa khẩu biên giới ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng vào sáng thứ Bảy.

Theo tuyên bố của cảnh sát, người đàn ông này đã bắn pháo vào lực lượng an ninh tại trạm kiểm soát và đe dọa họ bằng dao. Theo một phóng viên của Associated Press, người đàn ông này mặc một chiếc áo phông có in biểu tượng của nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo

Các quan chức y tế Palestine cho biết hỏa lực của Israel đã giết chết ít nhất 700 người Palestine ở Bờ Tây kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu vào năm ngoái. Trong thời gian đó, các chiến binh Palestine đã tiến hành một số cuộc tấn công vào binh lính tại các trạm kiểm soát và bên trong Israel.

Thủ tướng Qatar nhìn thấy động thái trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza

DOHA, Qatar — Thủ tướng Qatar cho biết ông đã thấy động lực mới trong các nỗ lực ngừng bắn ở Gaza kể từ cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, với chính quyền Trump sắp nhậm chức đang tìm cách chấm dứt xung đột trước khi nhậm chức.

Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, một nhà trung gian quan trọng trong các nỗ lực ngừng bắn, đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán nhưng đã nói với một hội nghị quốc tế ở Doha rằng khoảng cách giữa các bên không lớn.

Qatar, quốc gia đã đóng vai trò là nhà trung gian trong suốt cuộc chiến kéo dài 14 tháng, đã đình chỉ các nỗ lực của mình vào tháng trước vì thất vọng vì không đạt được tiến triển. Nhưng Sheikh Mohammed cho biết chính phủ của ông đã tái hợp trong những ngày gần đây sau khi xác định được thiện chí mới của cả hai bên trong việc đạt được thỏa thuận.

“Chúng tôi đã cảm nhận được sau cuộc bầu cử rằng động lực đang quay trở lại”, ông nói với Diễn đàn Doha vào thứ Bảy.

Ông cho biết đã liên lạc với cả chính quyền Biden sắp mãn nhiệm và chính quyền Trump sắp nhậm chức và thấy rằng mặc dù có một số khác biệt trong cách tiếp cận, nhưng cả hai đều cam kết cùng một mục tiêu là chấm dứt chiến tranh.

’Chúng tôi đã thấy rất nhiều sự khích lệ từ chính quyền mới để đạt được một thỏa thuận, thậm chí trước khi tổng thống nhậm chức,” Sheikh Mohammed cho biết.

Ông từ chối thảo luận chi tiết, nói rằng ông muốn “bảo vệ tiến trình”, nhưng bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận “càng sớm càng tốt”.

’Nếu bạn nhìn vào những khoảng cách và bất đồng, chúng không phải là thứ gì đó đáng kể thực sự ảnh hưởng đến thỏa thuận,” ông nói.

Các cuộc không kích của Israel giết chết ít nhất 29 người tại bệnh viện Gaza bị ảnh hưởng nặng nề

CAIRO — Các quan chức Palestine cho biết ít nhất 29 người đã thiệt mạng, bao gồm bốn nhân viên y tế, khi các cuộc không kích của Israel tấn công khu vực xung quanh một trong những bệnh viện còn lại cuối cùng ở phía bắc Gaza.

Theo Tiến sĩ Hussam Abu Safia, giám đốc bệnh viện, tình hình trong và xung quanh bệnh viện Kamal Adwan là “thảm khốc”. Những người thiệt mạng bao gồm năm trẻ em và năm phụ nữ, theo danh sách thương vong của bệnh viện, được The Associated Press thu thập được. Các cuộc không kích hôm thứ Sáu cũng làm 55 người bị thương, bao gồm sáu trẻ em và năm phụ nữ, theo bệnh viện.

Bệnh viện Kamal Adwan ở Beit Lahiya là một trong số ít bệnh viện vẫn hoạt động một phần ở tỉnh cực bắc của Gaza, nơi lực lượng Israel đang tiến hành một cuộc tấn công gần như hoàn toàn phong tỏa khu vực này khỏi viện trợ nhân đạo trong hai tháng.

Quân đội Israel phủ nhận việc lực lượng của họ đã tấn công bệnh viện hoặc hoạt động bên trong bệnh viện. Quân đội cho biết trong vài tuần qua, “các nỗ lực phối hợp với các tổ chức quốc tế đã được tiến hành để chuyển bệnh nhân, người đi cùng và nhân viên y tế đến các bệnh viện khác”.

Một nhóm y tế Indonesia đã hỗ trợ tại Kamal Adwan trong tuần qua đã buộc phải sơ tán bằng đường bộ sau khi khu vực này bị quân đội Israel bao vây, theo một tuyên bố từ nhóm. Quân đội Israel không bình luận ngay lập tức về việc trục xuất nhóm y tế này.

Tiến sĩ Rik Peeperkorn, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại các vùng lãnh thổ Palestine, cho biết một chiếc xe tăng của Israel đã tiến đến bệnh viện vào khoảng 4 giờ sáng thứ Sáu. Mặc dù không có lệnh sơ tán chính thức nào của Israel được ban hành, “mọi người bắt đầu trèo tường để thoát thân và sự hoảng loạn này đã thu hút hỏa lực của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF)”, ông cho biết. Ông đã phát biểu qua video từ Gaza với các nhà báo tại Geneva.

Bệnh viện Kamal Adwan đã bị tấn công nhiều lần trong hai tháng qua kể từ khi Israel phát động một chiến dịch quân sự dữ dội ở phía bắc Gaza chống lại các chiến binh Hamas. Vào tháng 10, lực lượng Israel đã đột kích vào bệnh viện, nói rằng các chiến binh đang trú ẩn bên trong và bắt giữ một số người, bao gồm cả một số nhân viên. Các quan chức bệnh viện đã phủ nhận cáo buộc này.

Ả-rập Xê-út kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Gaza và chỉ trích hành động của Israel

MANAMA, Bahrain — Bộ trưởng ngoại giao Ả-rập Xê-út đã nhắc lại lời kêu gọi của vương quốc này về việc chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza.

Hoàng tử Faisal bin Farhan mô tả Israel đang hành động “vô trách nhiệm và thoát khỏi sự trừng phạt” trong cuộc chiến chống lại Hamas tại đây. Hoàng tử cho biết bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng đòi hỏi giải pháp hai nhà nước, với người Palestine có đông Jerusalem là thủ đô của họ.

Sau bài phát biểu, Hoàng tử Turki al-Faisal, một hoàng thân nổi tiếng trong vương quốc, người đã lãnh đạo cơ quan tình báo Ả-rập Xê-út trong hơn hai thập kỷ và từng là đại sứ tại Hoa Kỳ và Anh, đã lên sân khấu. Ông đã chỉ trích gay gắt hành vi của Israel trong các cuộc chiến.

“Israel đã trở thành một quốc gia phân biệt chủng tộc, thực dân và diệt chủng”, Hoàng tử Turki cho biết. “Đã đến lúc thế giới giải quyết vấn đề đó và thực hiện các bước cần thiết để đưa những người bị Tòa án Hình sự Quốc tế buộc tội ra trước công lý”.

Các quan chức Israel không thể bình luận ngay về phát biểu của Hoàng tử Turki. Người Saudi đã phát biểu tại Đối thoại Manama của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc tế tại Bahrain.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here