Nội chiến Syria trực tiếp: Quân nổi dậy phản đối Assad tiến gần đến Damascus khi các vùng ngoại ô sụp đổ

1
98
Lực lượng đối lập đang được lãnh đạo bởi Hayat Tahrir al-Sham, một nhóm Hồi giáo và nhánh của al-Qaeda UGUR YILDIRIM/ DIA IMAGES/GETTY IMAGES

TIME

Các lực lượng chống lại tổng thống đã bắt đầu bao vây thủ đô từ Homs, với thủ lĩnh của họ tuyên bố ‘sự sụp đổ của chế độ tội phạm đang đến gần’

UPDATE

Lãnh đạo phiến quân kêu gọi các chiến binh không làm hại những người đầu hàng vũ khí
Hassan Abdul-Ghani, chỉ huy phiến quân Syria, đã kêu gọi các chiến binh của mình không làm hại “những người buông vũ khí” khi lực lượng của ông tiến vào Homs.

“Sau một số hoạt động ban đêm thành công, tàn dư của chế độ tội phạm đang chạy trốn khỏi thành phố Homs”, ông nói thêm trên Telegram.

“Chúng tôi hiện đang tiến vào các khu phố của thành phố và tiến hành các cuộc càn quét để chuẩn bị tuyên bố thành phố đã được giải phóng hoàn toàn, nếu Chúa muốn”.

Các chiến binh đối lập Syria đã tiến vào Homs, với thủ lĩnh của họ ca ngợi “các hoạt động ban đêm thành công”
GHAITH ALSAYED/AP

1 giờ trước
10:08 tối GMT
Hàng nghìn người đổ ra đường phố Homs khi lực lượng phiến quân tiến vào thành phố
Hàng nghìn người đang ăn mừng trên đường phố Homs khi lực lượng phiến quân tiến vào thành phố, người dân và các chiến binh cho biết.

Reuters đưa tin, người dân đang hô vang khẩu hiệu và yêu cầu lật đổ chế độ của Tổng thống Assad, khi Chỉ huy Hassan Abdel-Ghani phát biểu trên Telegram rằng lực lượng của ông đang “tiến lên”.
Hơn 3.500 tù nhân cũng đã được thả khỏi nhà tù quân sự Homs, theo các chiến binh phiến quân.

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria, động thái này diễn ra sau khi lực lượng chính phủ rút khỏi các vị trí còn lại cuối cùng của họ trong thành phố.

Bộ quốc phòng phủ nhận việc thành phố đã thất thủ, mô tả tình hình ở Homs là “an toàn và ổn định”.

Các nhà phân tích cho biết việc mất Homs, một thành phố ngã tư quan trọng nối liền Damascus với các khu vực ven biển của Syria, sẽ giáng một đòn mạnh vào chế độ Assad. Aron Lund, một thành viên của nhóm nghiên cứu Century International, cho biết: “Nếu không có tuyến đường an toàn nào… đến bờ biển, tôi cho rằng đây là dấu chấm hết đối với một thực thể nhà nước đáng tin cậy”.
2 giờ trước
9:32 tối GMT
Quân đội Syria ‘rời khỏi Homs’ khi phiến quân tiến gần
Theo nhiều nguồn tin, quân đội Syria đang rời khỏi Homs.
Một chỉ huy phiến quân Syria cũng nói với Reuters rằng lực lượng của họ đã bắt đầu tiến vào thành phố.

Việc chiếm giữ này sẽ khiến Assad chỉ còn lại ba thủ phủ tỉnh: Damascus, Latakia và Tartus.

Damascus hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi lực lượng phiến quân Syria khi các khu vực ngoại ô được cho là đang bị chiếm giữ liên tiếp. Chính phủ đã phủ nhận các báo cáo rằng Assad đã chạy trốn khỏi thủ đô của quốc gia này vào đầu ngày hôm nay.

2 giờ trước
9.21 tối GMT
Chính phủ Syria ‘có thể sụp đổ trong tuần tới’
Chính phủ Syria có thể sụp đổ trong tuần tới, các quan chức Hoa Kỳ và phương Tây khác nói với Reuters.

Trong nỗ lực bám giữ quyền lực, Tổng thống Syria Assad được cho là đã đề nghị cắt đứt mọi mối quan hệ với các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn, chẳng hạn như Hezbollah, nếu các lực lượng phương Tây can thiệp để ngăn chặn giao tranh.

Theo thỏa thuận được thực hiện với Hoa Kỳ thông qua Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Assad sẽ được phép giữ lại lãnh thổ hiện do quân đội của ông kiểm soát hoặc được đảm bảo an toàn để lưu vong nếu cần, các nguồn tin nói với Bloomberg.

Donald Trump, tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, đã ra tín hiệu rằng chính quyền của ông sẽ giữ khoảng cách với cuộc xung đột.

2 giờ trước
9.11pm GMT
Các quốc gia tại Doha kêu gọi giải pháp chính trị cho xung đột
Tám quốc gia, bao gồm cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đã đưa ra tuyên bố chung kêu gọi giải pháp chính trị và nhu cầu bảo vệ dân thường trên khắp Syria.

Trong tuyên bố chung do các bộ trưởng ngoại giao của các nước đưa ra sau khi họ gặp nhau tại Doha, họ cho biết cuộc khủng hoảng ở Syria gây ra mối đe dọa đối với an ninh khu vực và quốc tế.

Nga đã hỗ trợ quân đội của Assad chống lại các bước tiến của lực lượng phiến quân trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố ông muốn lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Syria.


5 phút trước
9.21pm GMT
Chính phủ Syria ‘có thể sụp đổ trong tuần tới’
Chính phủ Syria có thể sụp đổ trong tuần tới, các quan chức Hoa Kỳ và phương Tây khác nói với Reuters.

Trong nỗ lực bám giữ quyền lực, Tổng thống Syria Assad được cho là đã đề nghị cắt đứt mọi mối quan hệ với các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn, chẳng hạn như Hezbollah, nếu các lực lượng phương Tây can thiệp để ngăn chặn giao tranh.

Theo thỏa thuận được ký kết với Hoa Kỳ thông qua Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Assad sẽ được phép giữ lại lãnh thổ hiện do quân đội của mình kiểm soát hoặc được đảm bảo an toàn để lưu vong nếu cần, các nguồn tin cho biết với Bloomberg.

Donald Trump, tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, đã ra tín hiệu rằng chính quyền của ông sẽ giữ khoảng cách với cuộc xung đột.

15 phút trước
9.11pm GMT
Các quốc gia tại Doha kêu gọi giải pháp chính trị cho xung đột
Tám quốc gia, bao gồm cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đã đưa ra tuyên bố chung kêu gọi giải pháp chính trị và nhu cầu bảo vệ dân thường trên khắp Syria.
Trong tuyên bố chung do các bộ trưởng ngoại giao của các nước công bố sau khi họ gặp nhau tại Doha, họ cho biết cuộc khủng hoảng ở Syria gây ra mối đe dọa đối với an ninh khu vực và quốc tế.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, ở trên, đã nói rằng ông muốn lật đổ chế độ của Tổng thống Assad
TUR PRESIDENCY/MURAT CETINMUHURDAR/HANDOUT/ANADOLU/GETTY IMAGES

Nga đã hỗ trợ quân đội của Assad chống lại các bước tiến của lực lượng phiến quân trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố muốn lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Syria.
——–
22 phút trước
9.04pm GMT
Quân đội Syria đang nhường thêm đất, các báo cáo cho biết
Theo một nguồn tin quân đội được trích dẫn trên Reuters, quân đội Syria được cho là đang nhường thêm đất ở Homs khi các đoàn xe đang rút khỏi Cầu Qusair ở phía nam.

Điều này báo hiệu khả năng mất một trong bốn thủ phủ tỉnh còn lại vẫn do quân đội Syria nắm giữ, trong khi mười thủ phủ khác hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm phiến quân.

Quân đội và chỉ huy an ninh được cho là đang rời khỏi căn cứ quân sự Shayrat ở Homs bằng trực thăng.
Quân đội đã gửi quân tiếp viện đến Homs và nhận được sự hỗ trợ từ Hezbollah do Iran hậu thuẫn trong những ngày gần đây nhằm duy trì quyền kiểm soát thành phố chiến lược quan trọng này. Lực lượng Hezbollah cũng được cho là đang từ bỏ thành phố.
——–
37 phút trước
8.49pm GMT
Hơn 370.000 người phải di dời trên khắp Syria do xung đột trong tuần này
Theo ước tính, hơn 370.000 người đã phải di dời trên khắp Syria do xung đột trong tuần này.

Mercy Corps, một cơ quan nhân đạo của Hoa Kỳ hoạt động tại quốc gia này, cho biết người dân đã phải chạy trốn trong điều kiện thời tiết giá lạnh và hạn chế tiếp cận thực phẩm, nước và thuốc men.

Mathieu Rouquette, giám đốc quốc gia của cơ quan này tại Syria, nói với tờ Sunday Times rằng “Mọi người sẽ có rất ít thời gian để thu thập nhiều thứ khác nhau và rời đi”. “Một số trung tâm tiếp nhận đã được xác định nhưng nhiều trung tâm đã quá tải. Vì vậy, chúng tôi vẫn thấy một số người trong tình trạng bấp bênh và đang chờ đợi”.

Ông cho biết khoảng 370.000 người đã chạy trốn đến nhiều địa điểm khác nhau trên khắp cả nước, bao gồm cả Damascus, hiện do chính phủ Syria kiểm soát, và về phía đông bắc, tại các khu vực do Lực lượng Dân chủ Syria kiểm soát.
———
38 phút trước
8.48pm GMT
Phiến quân Syria chiếm nhà tù trung tâm và thả tù nhân
Phiến quân Syria đã chiếm một nhà tù trung tâm ở Homs và thả hàng trăm tù nhân.

Phiến quân cũng đã tiến sâu hơn vào thành phố có tầm quan trọng chiến lược này sau khi phá vỡ các tuyến phòng thủ của quân đội ở phía đông và phía bắc, Reuters đưa tin, trích lời một chiến binh. Một trại lính và các ngôi làng bên ngoài Homs cũng đã bị chiếm giữ.

Các quan chức từ trụ sở an ninh của thành phố đã chạy trốn bằng xe máy trong cuộc tấn công, người dân nói với Reuters.

50 phút trước
8.36pm GMT
Công dân nước ngoài tại Syria được kêu gọi rời khỏi đất nước
Tất cả công dân Ba Lan tại Syria đã được kêu gọi rời khỏi đất nước ngay lập tức khi xung đột leo thang.

“Do tình hình leo thang nhanh chóng, đã nhanh chóng lan rộng trên toàn bộ lãnh thổ Syria, chúng tôi kêu gọi tất cả công dân Ba Lan đang cư trú tại đất nước này rời đi ngay lập tức”, đại sứ quán Ba Lan viết trên X.

“We also categorically appeal not to enter the territory of Syria.”

Similar directives have already been issued by the US and Russian embassies.

1 giờ trước
8.13pm GMT
Bộ trưởng ngoại giao Iran thề sẽ ‘chống khủng bố ở Syria’
Abbas Araghchi, bộ trưởng ngoại giao Iran, đã cảnh báo rằng chính phủ của ông sẽ “nỗ lực hết sức để đảm bảo an ninh và chống khủng bố ở Syria”, hãng thông tấn nhà nước Iran đưa tin.

Ông cáo buộc Hoa Kỳ và Israel ủng hộ cuộc tấn công của phiến quân nhằm theo đuổi mục tiêu hình thành một “Trung Đông mới”, đồng thời nói thêm rằng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đang bị “các nhóm khủng bố có vũ trang” tấn công.

Tehran đã cảnh báo rằng họ có thể trực tiếp gửi quân đến hỗ trợ chính phủ Syria, một đồng minh lâu năm của Iran, nhưng vẫn chưa có bằng chứng nào về một cuộc huy động lớn.

1 giờ trước
7.55pm GMT
Phiến quân hứa ‘sẽ có bất ngờ ở trung tâm thủ đô’
Chỉ huy của một nhóm đối lập Syria hứa “sẽ có bất ngờ” trong cuộc tiến công vào thủ đô Damascus của Syria.

Hassan Abdul-Ghani, một thành viên của liên minh do Cục Quản lý Hoạt động Quân sự lãnh đạo, cho biết trong một tuyên bố ngắn rằng “chúng tôi hứa với chế độ tội phạm rằng sẽ có bất ngờ ở trung tâm thủ đô”, mà không giải thích thêm.

Tuyên bố này xuất hiện trong bối cảnh có tin đồn về nơi ở của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, với các báo cáo rằng ông không có mặt ở Damascus, một nguồn tin nói với CNN.

Văn phòng của Assad đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ nói ngược lại, và các quan chức Iran đã nhắc lại tuyên bố này.

Tổng thống Assad được cho là đã rời khỏi Damascus, nhưng các quan chức của ông phủ nhận điều này
SANA/REUTERS

“Tin tức Assad và gia đình rời khỏi Syria là không đúng sự thật”, Yaqoub Rezazadeh, một thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, theo Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV.

1 giờ trước
7.42pm GMT
Nhóm phiến quân sẽ không sử dụng vũ khí hóa học ‘trong bất kỳ hoàn cảnh nào’
Phiến quân Syria cho biết họ không có ý định sử dụng vũ khí hóa học trong nước khi tiến về thủ đô Damascus.

Nhóm phiến quân Hayat Tahrir al-Sham, một chi nhánh cũ của Al-Qaeda, cho biết họ sẽ không sử dụng vũ khí này “trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Các cường quốc nước ngoài, bao gồm Vương quốc Anh, đã đưa ra cảnh báo hôm nay về việc leo thang các cuộc tấn công quân sự ở nước này.

Hamish Falconer, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách Trung Đông, cho biết việc sử dụng vũ khí hóa học của cả hai bên sẽ là “không thể chấp nhận được” và chính phủ Anh sẽ hành động nếu một trong hai bên vượt qua “ranh giới đỏ” đó.

1 giờ trước
7.29pm GMT
Đặc phái viên Hoa Kỳ: Thất bại của Syria không phải là điều bất ngờ
Đặc phái viên Hoa Kỳ Amos Hochstein cho biết thất bại của quân đội Syria trong tuần qua “không phải là điều bất ngờ lớn”.

Hochstein, phát biểu tại một hội nghị chính trị ở Doha, đã so sánh sức mạnh hạn chế của quân đội Syria với cuộc nội chiến 13 năm trước, khi “có hai cường quốc [Iran và Nga] hỗ trợ rất mạnh mẽ”.

Các bộ trưởng Iran và Nga đã đưa ra lời kêu gọi đàm phán hòa bình trước nguy cơ phiến quân tiếp quản Syria, thay vì hứa sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự.

2 giờ trước
7.20pm GMT
Quân nổi dậy đang tiến gần đến Damascus
Đài quan sát nhân quyền Syria, một tổ chức giám sát chiến tranh đối lập, cho biết quân nổi dậy đang ở các vùng ngoại ô Maadamiyah, Jaramana và Daraya của Damascus, sau khi lực lượng chính phủ rút lui khỏi các khu vực này vào đầu tuần.

Rami Abdurrahman, người đứng đầu tổ chức có trụ sở tại Anh, cho biết thêm rằng các chiến binh đối lập cũng đang hành quân từ miền đông Syria đến vùng ngoại ô Harasta của Damascus.

Chính phủ Syria hiện chỉ kiểm soát được bốn trong số 14 thủ phủ của tỉnh: Damascus, Homs, Latakia và Tartus.

Quân đội dường như đang tập trung lực lượng tăng viện vào thành phố Homs khi phiến quân tiến gần đến vùng ngoại ô của thành phố.

Homs đóng vai trò chiến lược quan trọng trong cuộc chiến giành quyền lực — một mắt xích quan trọng giữa Damascus, nơi Tổng thống Bashar al-Assad nắm quyền, và khu vực ven biển phía tây, nơi ông nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

2 giờ trước
7.13pm GMT
Người dân Damascus chạy trốn khi quân nổi dậy giành được lợi thế
Người dân Damascus đang chạy trốn khỏi khu phố của họ khi lực lượng nổi dậy giành được lợi thế ở vùng ngoại ô của thủ đô.

Sau một đợt tiếp tế ban đầu vào đầu ngày, “đường phố bằng cách nào đó đã vắng tanh” vào buổi tối, một người dân nói với BBC.

Người dân Hama, một thành phố ở phía bắc Damascus

Người dân Hama, một thành phố ở phía bắc Damascus
BAKR ALKASEM/AFP/GETTY IMAGES

Cũng có báo cáo về việc người dân rời khỏi nhà cùng với đồ đạc của họ, những người khác lái xe ra khỏi thành phố trên đường cao tốc.

Người phát ngôn của lực lượng phiến quân trước đó cho biết lực lượng dân quân của họ đã bao vây thành công các vùng ngoại ô của thành phố, mặc dù họ vẫn chưa vượt qua được các cổng thành.

2 giờ trước
7.10pm GMT
Các bộ trưởng từ Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ họp tại Doha
Trước đó trong ngày, các bộ trưởng ngoại giao của Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một cuộc họp chung tại hội nghị ở Doha, với phương tiện truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng họ đã đồng ý đàm phán với phiến quân để tìm ra giải pháp ngoại giao.

Sergey Lavrov, bộ trưởng ngoại giao Nga, đã kêu gọi “đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập hợp pháp” sau cuộc họp.

Sergey Lavrov đã nói chuyện với các bộ trưởng từ Iran và Thổ Nhĩ Kỳ

Sergey Lavrov đã nói chuyện với các bộ trưởng từ Iran và Thổ Nhĩ Kỳ
MAHMUD HAMS/AFP/GETTY IMAGES

“Không thể chấp nhận được việc để một nhóm khủng bố kiểm soát các vùng lãnh thổ”, ông nói, theo hãng thông tấn nhà nước Nga Tass.

Bất chấp lời kêu gọi của Iran và Nga, cả hai đều là đồng minh của chính phủ Syria, nhằm xoa dịu tình hình, họ vẫn chưa đưa ra hỗ trợ quân sự đáng kể hoặc tăng cường.

2 giờ trước
6.59pm GMT
Bộ trưởng và các nhà ngoại giao thảo luận về Syria tại hội nghị thượng đỉnh Doha
Các bộ trưởng ngoại giao và các nhà ngoại giao cấp cao từ tám quốc gia chủ chốt bao gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã tập trung bên lề Hội nghị thượng đỉnh Doha để thảo luận về tình hình ở Syria, với các cuộc đàm phán tiếp tục đến tận đêm khuya.

Họ tham gia cùng Geir Pedersen, đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, người một lần nữa kêu gọi bình tĩnh ở đất nước này.

“Tôi nhắc lại lời kêu gọi của mình về việc hạ nhiệt, bình tĩnh, tránh đổ máu và bảo vệ dân thường theo luật nhân đạo quốc tế”, Pedersen phát biểu tại Diễn đàn Doha về đối thoại chính trị, đồng thời nói thêm rằng đây sẽ là “sự khởi đầu của một quá trình dẫn đến việc hiện thực hóa các nguyện vọng chính đáng của người dân Syria”.

2 giờ trước
6.45pm GMT
Lãnh đạo phiến quân hứa sẽ bảo vệ an toàn cho những người đào tẩu khỏi quân đội Syria
Abu Mohammad al-Jolani, thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo chỉ huy cuộc tấn công của phiến quân ở Syria, đã hứa sẽ bảo vệ an toàn cho bất kỳ thành viên nào của quân đội Syria đầu hàng phiến quân.

Có báo cáo trước đó vào thứ Bảy về việc binh lính thay quần áo thường dân và bỏ ngũ.

Chính phủ Syria đang

đưa ra lời bảo vệ kiên quyết và công khai về sự hiện diện của mình trên khắp đất nước, với một người phát ngôn đưa ra tuyên bố rằng họ đang củng cố các tuyến đường trên khắp vùng nông thôn Damascus để bảo vệ chống lại “những kẻ khủng bố”.

Có thêm những dấu hiệu cho thấy lực lượng chính phủ ở phía đông đã sụp đổ, với khoảng 2.000 binh lính Syria được cho là đã vượt biên giới vào Iraq để tìm nơi ẩn náu, theo thị trưởng thị trấn biên giới al-Qaem của Iraq.

2 giờ trước
6.39 chiều GMT
‘Chúng tôi đang ở ngưỡng cửa của Homs và Damascus’
Lãnh đạo của nhóm Hồi giáo đang tiến hành cuộc tấn công của quân nổi dậy ở Syria đã nói rằng họ đang trên bờ vực chiếm được hai thành phố có vị trí chiến lược quan trọng.

Abu Mohammad al-Jolani đã đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram: “Chúng tôi hiện đang ở ngưỡng cửa của Homs và Damascus, và sự sụp đổ của chế độ tội phạm đã gần kề”.

Nhóm của ông ta, Hayat Tahrir al-Sham, bị Liên Hợp Quốc coi là một tổ chức khủng bố và là một cựu chi nhánh của Al-Qaeda.

———————

Bộ trưởng và các nhà ngoại giao thảo luận về Syria tại hội nghị thượng đỉnh Doha

Các bộ trưởng ngoại giao và các nhà ngoại giao cấp cao từ tám quốc gia chủ chốt bao gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã tập trung bên lề Hội nghị thượng đỉnh Doha để thảo luận về tình hình ở Syria, với các cuộc đàm phán tiếp tục đến tận đêm khuya.

Họ tham gia cùng Geir Pedersen, đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, người một lần nữa kêu gọi bình tĩnh ở đất nước này.

“Tôi nhắc lại lời kêu gọi hạ nhiệt, bình tĩnh, tránh đổ máu và bảo vệ dân thường theo luật nhân đạo quốc tế”, Pedersen phát biểu tại Diễn đàn Doha về đối thoại chính trị, đồng thời nói thêm rằng đây sẽ là “sự khởi đầu của một quá trình dẫn đến việc hiện thực hóa các nguyện vọng chính đáng của người dân Syria”.

Lãnh đạo phiến quân hứa sẽ đảm bảo an toàn cho những người đào tẩu khỏi quân đội Syria

Abu Mohammad al-Jolani, thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo chỉ huy cuộc tấn công của phiến quân ở Syria, đã hứa sẽ đảm bảo an toàn cho bất kỳ thành viên nào của quân đội Syria đầu hàng phiến quân.

Có báo cáo trước đó vào thứ Bảy về việc binh lính mặc thường phục và đào ngũ.

Chính phủ Syria đang ra sức bảo vệ sự hiện diện của mình trên khắp đất nước, với một người phát ngôn đưa ra tuyên bố rằng họ đang củng cố các tuyến đường trên khắp vùng nông thôn Damascus để bảo vệ chống lại “những kẻ khủng bố”.

Có thêm những dấu hiệu cho thấy lực lượng chính phủ ở phía đông đã sụp đổ, với khoảng 2.000 binh lính Syria được cho là đã vượt biên giới vào Iraq để tìm nơi ẩn náu, theo thị trưởng thị trấn biên giới al-Qaem của Iraq.

‘Chúng ta đang ở ngưỡng cửa của Homs và Damascus’

Lãnh đạo của nhóm Hồi giáo đang tiến hành cuộc tấn công của quân nổi dậy ở Syria đã tuyên bố rằng họ sắp chiếm được hai thành phố có vị trí chiến lược quan trọng.

Abu Mohammad al-Jolani đã đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram: “Chúng ta hiện đang ở ngưỡng cửa của Homs và Damascus, và sự sụp đổ của chế độ tội phạm đã gần kề”.

Nhóm của ông ta, Hayat Tahrir al-Sham, bị Liên hợp quốc liệt vào danh sách tổ chức khủng bố và là một cựu chi nhánh của Al-Qaeda.

Damascus ‘từng vùng ngoại ô rơi vào tay quân nổi dậy’, một quan chức Hoa Kỳ cho biết

Một quan chức Hoa Kỳ giấu tên nói với CBS News rằng Damascus dường như đang “từng vùng ngoại ô rơi vào tay quân nổi dậy”.

Theo các báo cáo, quân nổi dậy hiện đang hoạt động ở các vùng ngoại ô Maadamiyah, Jaramana và Daraya của Damascus, tuyên bố đã tiến đến cổng thủ đô.

Lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp Syria có trụ sở tại Hoa Kỳ, lực lượng ủng hộ quân nổi dậy, nói với CBS rằng thủ đô Syria “sẽ nhanh chóng thất thủ” và thành phố này thực sự đã bị bao vây.

Một viên chức Hoa Kỳ giấu tên nói với CBS News rằng quân nổi dậy đang tiến gần hơn đến Damascus khi họ chiếm vùng ngoại ô
GHAITH ALSAYED/AP

Một chỉ huy phiến quân, Hassan Abdul-Ghani, đã đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng của họ đang thực hiện “giai đoạn cuối” của cuộc tấn công bằng cách bao vây Damascus.

Trong khi đó, các quan chức chính phủ Syria khẳng định rằng họ đã bao vây thành phố bằng quân tiếp viện, thiết lập một “hàng rào an ninh và quân sự vững chắc” không thể bị xâm nhập.

Phiến quân sẽ ‘bảo vệ và duy trì các thể chế phục vụ nhân dân’

Phiến quân Syria cho biết họ sẽ bảo vệ các văn phòng chính phủ, quốc tế và Liên hợp quốc tại quốc gia này.

Nhóm phiến quân Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham, một cựu chi nhánh của Al-Qaeda, cho biết họ có nhiệm vụ bảo vệ “các thể chế phục vụ nhân dân”.

Nhóm này cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi khẳng định rằng tất cả các thể chế chính phủ, tổ chức quốc tế và văn phòng Liên hợp quốc hoạt động trên đất nước chúng tôi đều là các thể chế phục vụ nhân dân và chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ và duy trì chúng, thậm chí đảm bảo tính liên tục của công việc của họ”.

Các nhóm này cho biết họ có “trách nhiệm và cam kết bảo vệ lợi ích của người dân”.

Halo Trust, một tổ chức từ thiện của Anh, nói với tờ Sunday Times rằng họ sẽ rà phá bom mìn ở tây bắc Syria trong những ngày tới. “Chúng tôi phải ở lại và tiếp cận những nơi mà trước đây chúng tôi không thể tiếp cận”, một phát ngôn viên cho biết.

Tổng thống Assad ‘vẫn ở Damascus’, chính phủ cho biết

Chính phủ Syria khẳng định Tổng thống Bashar al-Assad vẫn ở lại đất nước.

“Một số cơ quan truyền thông nước ngoài đang lan truyền tin đồn và tin tức sai sự thật về việc Tổng thống Bashar al-Assad rời Damascus hoặc có chuyến thăm nhanh đến một quốc gia khác”, văn phòng tổng thống cho biết trong một tuyên bố.

“Tổng thống đang theo dõi công việc và nhiệm vụ quốc gia và hiến pháp của mình từ thủ đô Damascus”.

Lực lượng chống chế độ Syria sắp chiếm lại Damascus

Tin tức này xuất hiện sau khi những người biểu tình lật đổ bức tượng cha của Tổng thống Assad vào chiều thứ Bảy tại một vùng ngoại ô ngay phía nam Damascus.

Nhu cầu về thực phẩm tăng cao khi mối đe dọa bị chiếm đóng đang hiện hữu

Có một cuộc chạy đua về thực phẩm và nhu yếu phẩm ở thủ đô Damascus của Syria, với nhiều cửa hàng đóng cửa và một số cửa hàng khác hết hàng, khi mối đe dọa về việc quân nổi dậy chiếm đóng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo hãng thông tấn Associated Press, một số cửa hàng đã hết hàng hoàn toàn, trong khi những cửa hàng khác bán sản phẩm với giá gấp ba lần giá thông thường.

Đây là lần đầu tiên lực lượng phiến quân tiến vào vùng ngoại ô Damascus kể từ năm 2018, khi quân đội Syria chiếm lại thành phố sau một năm bị bao vây.

Hàng nghìn thường dân đã đổ xô đến biên giới Syria với Lebanon để cố gắng chạy trốn khỏi đất nước, theo báo cáo.

Quân đội Syria ‘tăng cường’ phòng thủ xung quanh Damascus

Quân đội Syria cho biết họ đang tăng cường hơn nữa phòng thủ xung quanh Damascus, trước sự tiến công nhanh chóng của lực lượng phiến quân.

“Các đơn vị vũ trang của chúng tôi đang tăng cường phòng tuyến của họ trên khắp vùng nông thôn Damascus và khu vực phía nam”, một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Quân đội và Lực lượng vũ trang cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình.

Phiến quân ở Hama, phía bắc Damascus
MOHAMMED AL RIFAI/EPA

Họ cũng cho biết họ đang phát động các hoạt động quân sự chống lại phiến quân ở vùng nông thôn Hama và Homs, xung quanh thành phố chính và vùng nông thôn Daraa phía bắc.

Điều này củng cố thêm các tuyên bố công khai của bộ trưởng nội vụ nước này, người trước đó đã nói rằng quân đội đã triển khai một “hàng rào an ninh và quân sự” không thể xuyên thủng ở rìa xa của thủ đô.

Assad có thể trụ vững không? Các liên minh thay đổi sẽ quyết định số phận của Syria

Tổng thống Syria có thể trông cậy vào sự ủng hộ từ Nga và Iran, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã cứng rắn hơn với chế độ này, Samer al-Atrush viết.

Read in full: Can Assad hang on? Shifting alliances will decide Syria’s fate

Chính phủ Syria thiết lập ‘hàng rào an ninh và quân sự rất kiên cố’

Chính phủ Syria tuyên bố họ đã thiết lập hàng rào an ninh xung quanh Damascus, khi lực lượng phiến quân nhanh chóng tiến gần hơn đến thủ đô.

Mohammad Khaled al-Rahmoun, Bộ trưởng Nội vụ Syria, phát biểu trên truyền hình nhà nước: “Có một hàng rào an ninh và quân sự rất kiên cố ở rìa xa của Damascus và vùng nông thôn, và không ai… có thể xuyên thủng được tuyến phòng thủ mà chúng tôi, lực lượng vũ trang, đang xây dựng”.

Theo các báo cáo, phiến quân đang ở cổng Damascus, với lực lượng dân quân đã xâm nhập vào vùng ngoại ô của thành phố.

Nga đang ‘làm mọi cách để không cho bọn khủng bố chiếm ưu thế’

Nga đang cố gắng làm “mọi cách” có thể để ngăn chặn lực lượng phiến quân tiến vào Syria.

Sergey Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao, phát biểu hôm thứ Bảy: “Chúng tôi đang cố gắng làm mọi cách để không cho bọn khủng bố chiếm ưu thế, ngay cả khi chúng nói rằng chúng không còn là khủng bố nữa”.

Nga đã hỗ trợ quân đội của Tổng thống Assad kể từ năm 2015, kể cả khi phiến quân đối lập có vũ trang phát động cuộc tấn công mới nhất vào tuần trước.

Một xe quân sự thuộc về lực lượng chính phủ Syria đã bị phiến quân chiếm giữ và phá hủy
OMAR HAJ KADOUR/AFP/GETTY IMAGES/

Tuy nhiên, đồng thời Nga đã rút toàn bộ tàu của mình khỏi một căn cứ hải quân ở Syria, khi mối đe dọa của quân nổi dậy đối với chế độ chính phủ leo thang.

Ông tiếp tục: “Về mặt quân sự, Nga giúp quân đội Syria bằng không quân… và chúng tôi giúp quân đội Syria chống lại các cuộc tấn công của bọn khủng bố. Dự báo là gì? Tôi không thể đoán. Chúng tôi không phải là người đoán mò.”

‘Anh sẽ hành động ở Syria nếu vượt qua ranh giới đỏ’

Một bộ trưởng Anh đã tuyên bố Anh sẽ hành động ở Syria nếu chế độ chính phủ vượt qua “ranh giới đỏ” trong chiến tranh.

Hamish Falconer, bộ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách Trung Đông, cho biết việc sử dụng vũ khí hóa học trong khu vực bởi bất kỳ bên nào cũng là “không thể chấp nhận được”.

Khi được hỏi Vương quốc Anh sẽ phản ứng thế nào trước sự leo thang hơn nữa, Falconer cho biết: “Tôi nêu vấn đề vũ khí hóa học chỉ để làm rõ rằng chúng vẫn là ranh giới đỏ đối với Vương quốc Anh ở Syria và trên thực tế là trên phạm vi quốc tế… Tôi sẽ không suy đoán về việc chúng tôi sẽ làm gì nếu ranh giới đó bị vi phạm nhưng tôi nêu vấn đề này vì nó vẫn là ranh giới đỏ đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ có hành động thích hợp nếu chúng tôi thấy ranh giới đỏ đó bị vi phạm”.

Chế độ của Tổng thống Assad có tiền sử sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến — và Vương quốc Anh có tiền sử trả đũa trong những trường hợp cực đoan. Họ đã phóng tên lửa vào một cơ sở lưu trữ vũ khí hóa học, cùng với Hoa Kỳ và Pháp, vào năm 2018.

LHQ rút nhân viên ‘không quan trọng’ khỏi Syria

Liên hợp quốc đang rút nhân viên “không quan trọng” khỏi Syria, theo điều phối viên nhân đạo của tổ chức này tại quốc gia này.

Adam Abdelmoula cho biết Liên hợp quốc đang “giảm bớt dấu ấn chiến lược của mình bằng cách di dời nhân viên không quan trọng ra khỏi đất nước”, mặc dù vẫn khẳng định rằng họ vẫn duy trì sự hiện diện của mình.

Hama, nằm cách Homs khoảng 46km về phía bắc, đã bị phiến quân chiếm giữ
EMIN SANSAR/ANADOLU/GETTY IMAGES

“Những tin đồn gần đây cho rằng Liên hợp quốc đang sơ tán toàn bộ nhân viên khỏi Syria là sai sự thật”, ông cho biết trong một tuyên bố. “Liên hợp quốc vẫn hoạt động tại Syria, với nhân sự trên thực địa đảm bảo tiếp tục các nỗ lực nhân đạo quan trọng”.

Hãng thông tấn Associated Press đưa tin rằng quân đội Israel đang cung cấp hỗ trợ sau khi một đồn của Liên hợp quốc tại thị trấn Hader của Syria, gần biên giới Israel, bị lực lượng phiến quân đe dọa.

Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang “hỗ trợ lực lượng Liên hợp quốc đẩy lùi cuộc tấn công”, do “những cá nhân có vũ trang” thực hiện.

Assad có thể đang trên bờ vực, nhưng liệu quân nổi dậy Syria có tốt hơn không?

Samuel Ramani viết rằng khi quân nổi dậy phản đối Tổng thống Assad tiến về Damascus, liên minh các lực lượng do Hayat Tahrir al-Sham lãnh đạo có thể không mang lại tự do mà quốc gia bị chiến tranh tàn phá này khao khát.

Read in full: Assad may be on the brink, but would Syria’s rebels be any better?

Những người được thả khỏi nhà tù Syria

Mạng xã hội tràn ngập những video về những người được thả khỏi các nhà tù khét tiếng của Syria sau khi bị giam giữ trong nửa thế kỷ cầm quyền của gia đình Assad.

Tại Beirut, Muammar Al-Ali ngay lập tức biết rằng người đàn ông có râu trong một video, người đang được thả khỏi nhà tù ở Hama, chính là anh trai của ông, Ali, người đã mất tích gần 40 năm.

Ali Al-Ali đã bị quân đội Syria bắt giữ ở tuổi 18 tại một trạm kiểm soát khi quân đội này ở Lebanon trong cuộc nội chiến 1975-90 của đất nước này, gia đình ông cho biết, những người đã dành nhiều thập kỷ gõ cửa từng nhà để tìm kiếm ông.

Nhưng gia đình vẫn chưa thể liên lạc được với ông kể từ khi xem một video được đăng trực tuyến vào thứ năm, Al-Ali cho biết.

Khoảng 700 người Lebanon cũng được người thân cho là bị giam giữ ở Syria, bị bắt trong ba thập kỷ quân đội Syria ở đất nước họ, nhiều người trong số họ bị giam giữ vì quan điểm chính trị của họ.

Người biểu tình kéo đổ bức tượng cha của tổng thống

Người biểu tình đã lật đổ bức tượng cha của Tổng thống Bashar al-Assad vào chiều thứ Bảy tại một vùng ngoại ô ngay phía nam Damascus.

Các video cho thấy mọi người ở quảng trường chính của Jermana hô vang và vẫy cờ, trong khi những người khác kéo đổ bức tượng Hafez al-Assad, cựu tổng thống, đập vỡ nó thành từng mảnh và mang nó qua các đường phố.

Người Syria đã lật đổ bức tượng Hafez al-Assad ở Jaramana, ngoại ô Damascus
NEWSWIRE.STORYFUL.COM

Khu vực này là một thành trì của người Druze, một nhóm tôn giáo thiểu số đã tham gia cuộc chiến chống lại chế độ của Assad. Lễ kỷ niệm diễn ra khi quân đội chính phủ được cho là đã rút lui khỏi vùng ngoại ô.

Theo Reuters, những người biểu tình đang tiến về các tòa nhà chính phủ trong thị trấn, nơi có một số chi nhánh an ninh.

Ở các vùng ngoại ô khác, binh lính đã thay quần áo thường dân và bỏ ngũ.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria, Assad vẫn ở Damascus.

Đặc phái viên Liên hợp quốc kêu gọi đàm phán ngay lập tức để chấm dứt xung đột

Geir Pedersen, đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, đã kêu gọi đàm phán ngay lập tức tại Geneva để chấm dứt xung đột vũ trang ở quốc gia này và mang lại “một cuộc chuyển giao chính trị có trật tự”.

Lời kêu gọi thực hiện Nghị quyết 2254 của Liên hợp quốc đã được các thành viên của hội đồng bảo an thông qua vào tháng 12 năm 2015 trong bối cảnh cuộc nội chiến.

Nghị quyết kêu gọi ngừng bắn trên toàn quốc và giải quyết chính trị.

Phát biểu với các phóng viên tại một sự kiện ở Doha, Pedersen cho biết nhu cầu chuyển giao chính trị “chưa bao giờ cấp thiết hơn thế”.

Tổng thống Erdogan: Có một thực tế mới ở Syria

Recep Tayyip Erdogan, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, đã nói rằng “hiện có một thực tế mới ở Syria, về mặt chính trị và ngoại giao”, khi quân nổi dậy tiếp tục tiến về Damascus.

“Syria thuộc về người Syria với tất cả các thành phần dân tộc, giáo phái và tôn giáo của mình”, Erdogan phát biểu trong bài phát biểu hôm thứ Bảy tại thành phố Gaziantep, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Erdogan cho biết “hiện tại có một thực tế mới ở Syria, cả về mặt chính trị và ngoại giao”

CHỦ TỊCH THỔ NHĨ KỲ/MURAT KULA/ANADOLU/GETTY IMAGES

“Người dân Syria là những người sẽ quyết định tương lai của đất nước họ”.

Ankara trong nhiều năm đã ủng hộ các lực lượng đối lập Syria tìm cách lật đổ Assad được Iran và Nga hậu thuẫn.

“Là Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi mong muốn nước láng giềng Syria nhanh chóng giành lại hòa bình, ổn định và yên bình mà họ đã mong đợi trong 13 năm qua”, ông nói thêm.

Các nhà lãnh đạo khu vực họp tại Doha

Các nhà lãnh đạo khu vực đang họp tại một hội nghị thượng đỉnh ở Doha hôm nay, nơi cuộc khủng hoảng ở Syria là chủ đề chính trong chương trình nghị sự.

Phát biểu trước khán giả tại Diễn đàn Doha ở Qatar, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết Nga muốn đảm bảo Syria vẫn thống nhất, đồng thời cho biết thêm rằng họ đang phối hợp các nỗ lực với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran để đảm bảo rằng “lời kêu gọi giảm leo thang ở Syria được lắng nghe”.

Bên lề diễn đàn, các bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga cũng đã họp để thảo luận về cuộc tấn công đang diễn ra của phiến quân ở Syria.

Trump nói rằng Hoa Kỳ không nên can dự vào xung đột Syria

Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết Hoa Kỳ không nên can dự vào xung đột ở Syria, vì quân nổi dậy đe dọa chính phủ của Tổng thống Assad.

“Syria là một mớ hỗn độn nhưng không phải là bạn của chúng ta”, ông đăng trên Truth Social. “Hoa Kỳ không nên can dự vào đó. Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta. Hãy để nó diễn ra. Đừng can dự!”

Trump đã đến Paris vào cuối tuần này để tham dự lễ mở cửa lại Nhà thờ Đức Bà, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông với tư cách là tổng thống đắc cử.

Trump cho biết Nga, “vì họ quá bận rộn ở Ukraine”, nên “không có khả năng” ngăn chặn lực lượng phiến quân tiến vào đất nước này và hướng tới thủ đô Damascus.

Lực lượng Nga đã là đồng minh thân cận với chính phủ Syria kể từ năm 2015, trong khi lực lượng của Assad vẫn phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ quân sự của Nga.

Trump tiếp tục: “Nga chưa bao giờ được hưởng nhiều lợi ích ở Syria, ngoài việc khiến Obama trông thực sự ngu ngốc”.

Các lực lượng tiến vào khu vực từ phía bắc

Phiến quân cũng đang tiến từ phía bắc. Lực lượng phiến quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS), một nhóm Hồi giáo và nhánh của al-Qaeda do Abu Mohammad al-Jolani cầm đầu, đã tiến vào rìa Homs, cách Damascus khoảng 100 dặm về phía bắc.

Homs, một ngã tư quan trọng nối Damascus với phía bắc, bờ biển và các khu vực phía đông, là một trung tâm quan trọng để kiểm soát các tuyến tiếp tế và đóng vai trò là thành trì lớn cuối cùng trước khi tiến vào thủ đô.

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), chế độ Assad đã bắt đầu ném bom các vị trí của phiến quân ở phía bắc Homs, thành phố lớn thứ ba của Syria và là một điểm nóng trước đây trong cuộc nội chiến

Phiến quân Syria ở cổng Damascus

Phiến quân ở Syria đang ở cổng Damascus và đã tuyên bố bắt đầu giai đoạn cuối cùng của họ để bao vây thủ đô, khi các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục rút lui khỏi các vùng rộng lớn của đất nước.

Bashar al-Assad, the Syrian president
STRINGER/AFP/GETTY IMAGES

Tiến quân từ Daraa ở phía nam, hiện phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của phe đối lập, quân nổi dậy đang nhanh chóng giành được đất ở tỉnh Damascus, chiếm được một số thị trấn, bao gồm cả Darayya, chỉ cách trung tâm Damascus ba dặm. Khi lực lượng chính quyền rút lui khỏi các vùng nông thôn của tỉnh Damascus, họ đang tập trung phòng thủ vào những gì dường như là thành trì cuối cùng của họ: Homs và Damascus.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here