Musk dường như gây áp lực lên Trump về Nội các và thuế quan, khiến các cố vấn khó chịu

0
45
Elon Musk tại sự kiện Gala của Viện Chính sách America First tại Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, vào thứ năm. (Saul Martinez cho The Washington Post)

Elon Musk, tỷ phú đã trở thành “người bạn đầu tiên” của Donald Trump, dường như đã công khai gây áp lực lên tổng thống đắc cử về chính sách kinh tế và một lựa chọn quan trọng cho Nội các.

Washington Post

Elon Musk, tỷ phú Tesla và SpaceX, người đã trở thành “người bạn đầu tiên” của Tổng thống đắc cử Donald Trump, dường như đã công khai gây sức ép với Trump về chính sách kinh tế và một cuộc bổ nhiệm quan trọng vào Nội các vào thứ Bảy.

Trong một bài đăng vào sáng thứ Bảy trên X, mạng xã hội mà ông sở hữu và điều hành, Musk đã ca ngợi quyết định cắt giảm thuế quan của một nhà lãnh đạo nước ngoài — mức thuế nhập khẩu tương tự mà Trump muốn tăng lên mức cao nhất trong một thế kỷ. Vài giờ sau, Musk đăng rằng Howard Lutnick, chủ tịch chuyển giao quyền lực của Trump, sẽ là lựa chọn tốt hơn so với giám đốc điều hành quỹ đầu cơ Scott Bessent cho vị trí bộ trưởng tài chính.

Musk đăng rằng “Theo quan điểm của tôi, Bessent là lựa chọn kinh doanh như thường lệ, trong khi @howardlutnick thực sự sẽ ban hành thay đổi”. “Kinh doanh như thường lệ đang khiến nước Mỹ phá sản, vì vậy chúng ta cần thay đổi theo cách này hay cách khác”. Ông cũng khuyến khích gần 205 triệu người theo dõi mình tham gia.

Việc Musk ủng hộ Lutnick có thể làm trầm trọng thêm sự nhầm lẫn đáng kể và thậm chí là nỗi sợ hãi trong quỹ đạo của Trump về vai trò trung tâm mà Musk dường như đang đóng trong các quyết định về nhân sự và chính sách cho chính quyền mới.

Các đồng minh của tổng thống rất biết ơn khi có được sự hậu thuẫn về tài chính và chính trị của Musk trong suốt chiến dịch, nhưng ảnh hưởng ngày càng tăng của ông đã khiến một số người ủng hộ Trump khó chịu. Một số người trong nhóm của Trump đã bày tỏ sự ngạc nhiên vào thứ Bảy rằng Musk sẽ công khai thúc đẩy sự lựa chọn của mình cho một vai trò kinh tế quan trọng trong khi tổng thống đắc cử vẫn đang cân nhắc quyết định của mình.

“Mọi người không vui”, một người liên lạc với các quan chức chiến dịch cho biết, nói với điều kiện giấu tên để phản ánh các cuộc trò chuyện riêng tư. Người này cho biết các tuyên bố cho thấy Musk đang hành động như một “đồng tổng thống” và có khả năng vượt quá vai trò mới của mình trong quỹ đạo của Trump.

Musk, người đã chi hơn 100 triệu đô la để ủng hộ chiến dịch tranh cử của Trump, đã luôn ở bên Trump kể từ khi ông được bầu làm tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, xuất hiện trong các cuộc gọi với các nhà lãnh đạo nước ngoài, tham dự các cuộc họp chuyển giao và xuất hiện trên sân golf với các cháu của tổng thống đắc cử tại Câu lạc bộ Mar-a-Lago của Trump ở Palm Beach, Florida. Musk cũng đã dành nhiều thời gian với Lutnick tại Mar-a-Lago trong những ngày sau cuộc bầu cử.

Musk và Trump dường như vẫn rất thân thiết: Musk, Lutnick và một số phụ tá hàng đầu của Trump đã đi cùng tổng thống đắc cử từ Florida đến New York để tham dự một trận đấu UFC tại Madison Square Garden vào tối thứ Bảy. Nhưng sự hiện diện liên tục của Musk và sự tham gia ngày càng công khai của ông đã bắt đầu khiến các quan chức chuyển giao cảm thấy ông hoàn toàn xa lạ với cách thức hoạt động của Washington, theo những người hiểu rõ về động lực này.

Musk đã công khai khen ngợi nhiều lựa chọn của Trump. Nhưng việc ông ủng hộ Lutnick trước bất kỳ thông báo công khai nào — và lời kêu gọi của ông về việc huy động ý kiến ​​của đám đông về vấn đề này — đã đánh dấu một cách tiếp cận ít tôn trọng hơn đối với các quyết định về nhân sự của Trump.

Bessent và Lutnick đã tranh giành vai trò bộ trưởng tài chính trong tuần qua, với các đồng minh của mỗi ứng cử viên chỉ trích người kia cho các quan chức chuyển giao. Lutnick đã yêu cầu Trump chọn mình cho vai trò này, trong khi Bessent đã gặp Trump để phỏng vấn cho vị trí Nội các tại Mar-a-Lago vào thứ Sáu, mặc dù vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào về việc bổ nhiệm. Bessent đã tái khẳng định cam kết của mình đối với chương trình nghị sự của Trump nhiều lần trong tuần qua, đăng một bài bình luận trên Fox News về tầm quan trọng của thuế quan và một bài xã luận trên Wall Street Journal chỉ trích các nhà kinh tế nghi ngờ hồ sơ của Trump.

Những động thái hậu trường đó đã được công khai hoàn toàn vào thứ Bảy với dòng tweet của Musk và một bài đăng X tiếp theo từ Robert F. Kennedy Jr., người được Trump chọn làm bộ trưởng y tế, ủng hộ Lutnick. Những lựa chọn của Tổng thống cho các vị trí trong Nội các thường không công khai cân nhắc các lựa chọn cho các vị trí khác trước khi những quyết định đó được đưa ra.

Cuộc chen lấn hậu trường giữa các đồng minh của Bessent và Lutnick cũng tiếp tục vào sáng thứ Bảy, khi Trump được cung cấp thông tin rằng Lutnick là nhà tài trợ chính cho chiến dịch tranh cử năm 2016 của Hillary Clinton, theo những người quen thuộc với các cuộc trò chuyện đã nói chuyện với điều kiện giấu tên để tiết lộ các cuộc thảo luận nội bộ.

Một người quen thuộc với mối quan hệ của Lutnick và Trump đã bác bỏ mọi nỗ lực gây nghi ngờ về lòng trung thành của nhà tài chính này đối với Trump, lưu ý rằng các khoản đóng góp chính trị của Lutnick từ lâu đã bị giám sát chặt chẽ và mối quan hệ của ông với Clinton nảy sinh từ công việc tái thiết Thành phố New York sau ngày 11/9, khi Clinton đang phục vụ tại Thượng viện.

“Đó là một trò đùa thân thiện giữa họ”, người đó nói. “Bạn bè của Howard với gia đình Clinton và bạn bè với Trump. Ý tôi là Tulsi [Gabbard, người được Trump chọn làm giám đốc tình báo quốc gia] là một đảng viên Dân chủ cho đến ngày hôm qua. Đây không phải là vấn đề lớn.”

Tuy nhiên, sự bế tắc về vị trí kinh tế cấp cao đã khiến một số quan chức của Trump suy đoán liệu ông có thể chuyển sang ứng cử viên thứ ba hay không. Cố vấn thương mại của Trump Robert E. Lighthizer, Thượng nghị sĩ Bill Hagerty (R-Tennessee) và giám đốc điều hành của Apollo Global Management Marc Rowan đã được đưa ra như những lựa chọn thay thế tiềm năng cho Bessent và Lutnick đang cãi vã, theo hai người quen thuộc với vấn đề này, những người đã nói chuyện với điều kiện giấu tên để thảo luận về các cuộc thảo luận nội bộ.

Mặc dù không chỉ rõ rằng mình đang phản đối Trump, nhưng Musk cũng đã công khai ca ngợi quyết định cắt giảm thuế quan của Tổng thống Argentina Javier Milei vào thứ Bảy.

“Động thái tốt”, Musk viết trên X để phản hồi bài đăng về Milei “GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU”.

Milei, một người theo chủ nghĩa tự do được các nhà lãnh đạo cực hữu khác trên thế giới ủng hộ, cũng được các nhóm bảo thủ của Trump ủng hộ. Tại một buổi dạ tiệc gần đây của Viện Chính sách Nước Mỹ Trên Hết tại Mar-a-Lago — nơi Musk và Trump đã chụp ảnh cùng Milei — tổng thống Argentina đã ca ngợi Musk, nói rằng X đang giúp “cứu nhân loại”.

Musk đã ủng hộ Trump ngay sau khi cựu tổng thống bị thương trong một vụ ám sát bất thành tại một cuộc mít tinh ở Butler, Pennsylvania, vào tháng 7, và dành phần còn lại của mùa vận động tranh cử để đầu tư mạnh vào việc giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Sau cuộc bầu cử, Trump đã công bố kế hoạch thành lập “Bộ Hiệu quả Chính phủ”, một cơ quan bên ngoài để cố vấn cho Nhà Trắng, do Musk và doanh nhân chuyển sang làm người theo chủ nghĩa bảo thủ Vivek Ramaswamy đứng đầu.

Hôm thứ Bảy, Trump đã công bố rằng ông đã chọn Chris Wright, một giám đốc điều hành của một công ty khai thác khí đá phiến, để lãnh đạo Bộ Năng lượng. Ông cũng tuyên bố rằng ông có ý định bổ nhiệm luật sư Will Scharf làm thư ký nhân viên Nhà Trắng. Scharf là ​​một trong những luật sư đại diện cho Trump trong vụ kiện miễn trừ của tổng thống trước Tòa án Tối cao.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here