Không có séc, chỉ có séc trắng.

0
3
Tham nhũng là chuyện của gia đình Trump.
DAN RATHER VÀ ĐỘI NGŨ VỮNG CHẮC
NGÀY 5 THÁNG 10
Hồi tháng Giêng, Donald Trump đã đưa ra một lời thú nhận gây sốc, một lời thú nhận có nguy cơ ám ảnh ông vào ngày 3 tháng 11.
Trong một cuộc phỏng vấn sâu rộng với tờ The New York Times , các phóng viên đã hỏi ông về các hoạt động kinh doanh trong nhiệm kỳ thứ hai so với nhiệm kỳ đầu tiên. “Vậy tại sao bây giờ ông lại thực hiện các thương vụ đó?” Tyler Pager hỏi. Thay vì phủ nhận việc mình đang thực hiện các thương vụ kinh doanh trong khi điều hành đất nước, ông trả lời, “Bởi vì tôi nhận ra rằng chẳng ai quan tâm cả.”
Mười tháng sau, có vẻ như mọi người thực sự quan tâm. Rất nhiều.
Theo một cuộc thăm dò gần đây của Gallup, 89% người được hỏi tin rằng tham nhũng trong chính phủ đang lan rộng. Không có gì ngạc nhiên khi đây là mức cao kỷ lục. Kết hợp điều này với cuộc khảo sát của Economist/YouGov, khi được hỏi những từ nào mô tả Trump chính xác nhất, câu trả lời hàng đầu là “tham nhũng”, tiếp theo là “nguy hiểm” và “xa rời thực tế”.
Việc tham nhũng của Trump đã là chuyện ai nấy biết từ nhiều năm nay, nhưng ông ta đang làm điều đó với tần suất cao hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu tiên. Tại sao ông ta lại nghĩ không ai quan tâm? Thứ nhất, chiến lược “phun trào” của ông ta đang phát huy tác dụng. Người dân đã quá mệt mỏi với những hành vi tư lợi và không còn hứng thú phàn nàn. Phàn nàn thì có ích gì khi các nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội lại chính là những người tiếp tay hàng đầu cho mức độ tham nhũng chưa từng có của Trump?
Trump đã tạo ra môi trường hoàn hảo để thực hiện những hành vi tham nhũng mà không bị trừng phạt. Ông ta đã bổ nhiệm những thẩm phán có thiện cảm với mình vào Tòa án Tối cao. Ông ta đã thanh lọc Đảng Cộng hòa khỏi những người phản đối bằng cách ủng hộ các ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ chống lại các nghị sĩ đương nhiệm ít dễ bảo hơn. Điều này cũng đóng vai trò như một biện pháp răn đe đối với những người còn lại trong Quốc hội.
Những rào cản pháp lý từng tồn tại để ngăn chặn những khuynh hướng xấu nhất của các quan chức đã bị Trump phá bỏ. Các tổng thanh tra đã bị sa thải. Văn phòng Đạo đức Chính phủ và bộ phận liêm chính công của Bộ Tư pháp đã bị thu hẹp đáng kể. Ông ta cũng tự bao quanh mình bằng một nội các toàn những kẻ nhu nhược không dám thách thức ông ta.
Các tiêu chuẩn về những gì được chấp nhận đã được sắp xếp lại. Peter Baker của tờ The Times đã nêu bật một ví dụ hoàn hảo về sự thay đổi mô hình này. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Trump muốn tổ chức Hội nghị G7 tại khu nghỉ dưỡng chơi golf tư nhân của ông ở Miami. Các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa trong Quốc hội đã phản ứng dữ dội, và kế hoạch đã bị thay đổi. Bảy năm sau, Trump quyết định tổ chức Hội nghị G20 tại cùng khu nghỉ dưỡng đó, mà không hề có bất kỳ phản ứng nào từ Quốc hội.
“Thành thật mà nói — trong số tất cả những việc xấu ông ta đã làm, việc này khá nhỏ. Nhưng đây là một ví dụ rất hay, dễ hiểu về cách ông ta đã hạ thấp định nghĩa về sự lệch lạc,” Paul Rosenzweig, cố vấn cấp cao cho cuộc điều tra của Ken Starr về Tổng thống Bill Clinton, cho biết.
Tham nhũng của Trump lan tràn đến mức nhiều người đã trở nên chai sạn. Những hành vi gian lận của ông ta có thể được chia thành hai loại: tham nhũng để làm giàu cho bản thân và tham nhũng để củng cố quyền lực. Vì vậy, hãy cùng điểm qua một số âm mưu trắng trợn hơn của ông ta.
Theo Forbes , Trump đã kiếm được hơn 2 tỷ đô la trong nhiệm kỳ đầu tiên. Đó là một khoản tiền khổng lồ và chưa từng có đối với một tổng thống Mỹ, nhưng vẫn chưa là gì so với những gì ông đang thu về trong nhiệm kỳ thứ hai.
Chúng ta biết rằng Trump đã kiếm được 2,24 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2025 vì ông ấy phải nộp báo cáo kê khai tài chính hàng năm. Báo cáo năm 2025 của ông dài 197 trang. Để so sánh, báo cáo gần nhất của Biden chỉ dài 11 trang.
Chúng ta đã tiến một bước dài so với thời Harry Truman, người chỉ nhận lương tổng thống khi còn đương chức. Ông nhận được khoản lương hưu quân đội 113 đô la một tháng sau khi rời Nhà Trắng vào tháng 1 năm 1953. Ông nói rằng việc “thương mại hóa uy tín và phẩm giá của chức vụ tổng thống” là sai trái.
Chúng ta đã vượt qua giai đoạn “thương mại hóa” từ lâu rồi. Ngày nay, không có ranh giới nào ngăn cách giữa các doanh nghiệp của Trump và nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã mua một nửa cổ phần của công ty tiền điện tử thuộc sở hữu gia đình Trump, World Liberty Financial. Hai tuần sau, Trump cho phép UAE tiếp cận các chip máy tính cực kỳ quý hiếm và có giá trị cao.
Ai có thể quên món quà là chiếc máy bay phản lực hạng sang từ hoàng gia Qatar, hay vụ mua chuộc ân xá, hay thỏa thuận miễn trừ với Sở Thuế vụ Mỹ trị giá hơn 100 triệu đô la, hoặc 80 triệu đô la mà ông ta nhận được từ các vụ dàn xếp trong các vụ kiện phần lớn là giả mạo của các công ty truyền thông?
Bạn còn nhớ khi Trump cấm CNN, MS NOW và Politico vào Nhà Trắng không? Ông ta thậm chí còn đang cố kiếm tiền từ hành động bất hợp pháp đó.
Do lệnh cấm, nhóm phóng viên Nhà Trắng, đơn vị cung cấp video trực tiếp các bài phát biểu và sự kiện của Trump, đã từ chối đưa tin cho đến khi các tổ chức truyền thông được phép quay trở lại khuôn viên. Trong khi đó, Nhà Trắng bất ngờ ra mắt “Trump TV”, một kênh phát trực tiếp các sự kiện của Trump, được trả tiền bởi người đóng thuế Mỹ. Chỉ vài ngày sau khi dịch vụ này lên sóng, tổ chức của Trump đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Trump TV”, với hy vọng kiếm tiền từ nó trong tương lai.
Sự tham nhũng không chỉ giới hạn ở tổng thống. Nó lan rộng đến tận gia đình tổng thống. Bà Trump đang hưởng lợi cá nhân – lên đến hàng chục triệu đô la – từ bộ phim tài liệu “Melania” trên Amazon Prime, một bộ phim bị đánh giá thấp và ít người xem. Một nhà phê bình gọi nó là “màn che đậy khoản hối lộ 75 triệu đô la từ Jeff Bezos dưới hình thức một bộ phim tiểu sử nhạt nhẽo, thiếu nội dung”.
Nghe Trump nói bây giờ, ông ta đang cố gắng biện minh rằng việc gia đình ông ta không giàu lên bằng cách lợi dụng hệ thống là điều không hợp lý.
“Nhưng tôi đã để các con tôi, các bạn biết đấy, làm ăn. Tôi đã cấm chúng làm ăn trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, và tôi hoàn toàn không được ghi nhận công lao nào. Tôi không cần phải làm vậy. Và điều đó thực sự không công bằng với chúng,” Trump nói với tờ The Times. Rõ ràng là chúng đã hiểu được thông điệp từ bố.
Các con trai của Trump đang ký kết các thỏa thuận bất động sản khắp Trung Đông, Việt Nam, Romania và Maldives, trong đó có sự tham gia của chính phủ các nước này. Đồng thời, Eric và Don Jr. cũng đang mua cổ phần lớn trong các công ty quốc phòng, từ đó nhận được các hợp đồng ưu đãi từ Lầu Năm Góc.
Nhắc đến Don Jr., gần đây anh ta đã tổ chức một bữa tiệc cưới xa hoa trị giá hàng triệu đô la ở Bahamas, phần lớn chi phí do một nhà tài phiệt Nga có quan hệ thân thiết với tổng thống Vladimir Putin chi trả.
Tìm cách thao túng hệ thống mà không thể tiếp tục sử dụng nó thì có ích gì? Vì vậy, Trump đang nỗ lực hết sức để giữ vững quyền lực, lo lắng rằng ông ta có thể sớm trở thành một “con vịt què”. Cho dù đó là làm suy yếu lòng tin của người Mỹ vào các cuộc bầu cử tự do và công bằng, sử dụng chính phủ liên bang như một vũ khí chống lại những kẻ thù mà ông ta cho là đối thủ, hay kích động nổi dậy, chỉ là một vài ví dụ.
Ông Trump không dùng tiền riêng để giữ cho đảng Cộng hòa nắm quyền. Điều đáng phẫn nộ nhất là ông ta đang dùng tiền thuế của chúng ta để sản xuất các quảng cáo chính trị ủng hộ ông Trump, mà Nhà Trắng gọi là các thông báo phục vụ cộng đồng. Theo ABC News, 20 triệu đô la cho các quảng cáo này đến từ