
Những người theo hệ tư tưởng cực hữu đã biến chính sách đối ngoại của Mỹ thành công cụ phục vụ lợi ích cá nhân và các hành động phản dân chủ.
Anne Applebaum | Ngày 14 tháng 9 năm 2026
Bài viết này đã được giới thiệu trong bản tin “One Story to Read Today” (Một câu chuyện nên đọc hôm nay).
Vào mùa hè năm 2025, chính phủ Brazil đột ngột rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Chính quyền Trump bất ngờ áp thuế 50% lên các sản phẩm của nước này, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi đối tượng, từ người trồng cà phê đến các nhà sản xuất giày dép. Đồng thời, Hoa Kỳ đã hủy thị thực của tám thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil, cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và hạn chế đi lại chưa từng có tiền lệ đối với một thẩm phán quyền lực cùng gia đình ông.
Hình ảnh bìa tạp chí
Khám phá số tháng 10 năm 2026
Cuộc khủng hoảng này có nhiều điểm mới lạ. Lần đầu tiên trong ký ức của nhiều người, một chính quyền Mỹ sử dụng thuế quan không phải vì lý do kinh tế, mà như một công cụ để tác động đến chính trị nội bộ của một quốc gia dân chủ thân thiện. Tổng thống Trump công khai chỉ trích gay gắt điều mà ông gọi là “CUỘC SĂN PHÙ THỦY” (WITCH HUNT) nhắm vào Jair Bolsonaro – cựu tổng thống Brazil, người đang bị xét xử vì âm mưu đảo chính sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022. Một số người ủng hộ Bolsonaro đã xông vào tòa nhà Quốc hội Brazil và các cơ quan liên bang khác; hành động này có lẽ được khơi nguồn cảm hứng từ những gì người ủng hộ Trump đã làm vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Steve Bannon – người gọi những kẻ nổi loạn tại Brazil là “những chiến sĩ vì tự do” – là một trong số nhiều người ủng hộ phong trào MAGA đã cổ vũ họ. Khi kết hợp với những bất bình tại địa phương, luận điệu phủ nhận kết quả bầu cử của Mỹ đã nhanh chóng bén rễ và lan rộng tại Brazil.
Trước đây, Hoa Kỳ từng áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và cấm cấp thị thực, nhưng chỉ nhằm trừng phạt các nhà độc tài, tội phạm, hoặc những kẻ bị cáo buộc tham nhũng quốc tế quy mô lớn hay gây ra các hành động tàn bạo dã man. Thẩm phán người Brazil Alexandre de Moraes chưa bao giờ bị cáo buộc một cách xác đáng về bất kỳ hành vi nào như vậy. Tuy nhiên, theo đánh giá của chính quyền Trump, ông này gặp phải hai bất lợi: thứ nhất, tòa án của thẩm phán de Moraes đang xét xử ông Bolsonaro; thứ hai, ông đã chọc giận Elon Musk – nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử của Trump. Musk tuyên bố rằng de Moraes “cần phải rời đi” và ví ông này với nhân vật Voldemort, sau khi de Moraes đe dọa phạt nền tảng X và ra lệnh chặn các tài khoản bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch.





































