Chiến tranh Ukraina : Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên

0
3
Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov tại Matxcơva, Nga, ngày 09/09/2026. via REUTERS - Maxim Shipenkov

Điện Kremlin ngày 13/09/2026 cho biết các cuộc đàm phán ba bên nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh có thể sẽ được nối lại vào tháng Mười.

Phát biểu trước giới truyền thông Nga, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu : « Chúng tôi không loại trừ khả năng như thế (…) Nghĩa là, chúng tôi không thể loại trừ khả năng trong tháng Mười tới đây ».

Tuyên bố này của điện Kremlin được đưa ra vào lúc phía Ukraina và Hoa Kỳ trong những ngày gần đây liên tiếp đưa ra các tín hiệu nối lại đàm phán. Chánh văn phòng tổng thống Ukraina, ông Kyrylo Boudanov, hôm qua, bên lề một cuộc hội thảo ở Kiev phát biểu rằng Ukraina đang chuẩn bị cho khả năng nối lại đàm phán ba bên.

Trước đó một ngày, thứ Sáu 11/09, đặc sứ Mỹ Jared Kushner họp hội nghị qua video nhân diễn đàn Yalta European Strategy ở Kiev, đã bày tỏ hy vọng « có thể thông báo trong những tuần sắp tới những bước tiếp theo ».

Liên quan đến đề nghị của tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết sẵn sàng gặp đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị G20 ở Miami, điện Kremlin đã có phản hồi, khẳng định cuộc gặp này (nếu có) sẽ chỉ diễn ra ở Matxcơva.

Theo AFP, Hoa Kỳ đang khởi động lại các tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraina, bị gián đoạn từ khi chiến tranh Trung Đông bùng phát. Trong hai ngày cuối tuần 05-06/09/2026, hai đặc sứ của tổng thống Trump lần lượt có các chuyến công du đến Matxcơva và Kiev, nhằm đưa ra các « đề xuất mới » giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, nay đã kéo dài sang năm thứ năm.

Tình hình chiến sự

Hôm nay, Nga cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công trong hai ngày liên tiếp vào kho dược phẩm Universal Logistic tại quận Boryspil, vùng Kiev. Đây là kho dược phẩm thứ hai bị Nga bắn phá, sau vụ không kích kho Biocon, cũng nằm tại Boryspil.

Theo truyền thông Ukraina, chưa có thông tin về thương vong. Tuy nhiên, các cuộc không kích cùng tình trạng báo động trên không liên tục đã khiến các nhà cung cấp không thể đến nhận hàng từ kho, làm gián đoạn chuỗi cung ứng dược phẩm. Việc cả hai cơ sở lần lượt trở thành mục tiêu làm dấy lên lo ngại về khả năng cung ứng thuốc men và hậu cần y tế của Ukraina trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn.

Ngoài ra, một drone của Nga đã tấn công một đoàn tàu gần biên giới Ba Lan – Ukraina nhưng không gây thương vong. Dịch vụ đường sắt liên tỉnh PKP của Ba Lan cho biết đoàn tàu chở 206 hành khách, đang đi từ Kiev đến Vacxava. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky khẳng định Matxcơva đã « cố ý » tấn công đoàn tàu.

Cũng trong ngày hôm nay, lãnh đạo tập đoàn năng lượng hạt nhân Nhà nước Nga cáo buộc Ukraina bắn phá các xe tải chở nhiên liệu diesel, giết chết hai binh sĩ Nga và cố tình gây nguy hiểm cho an ninh của nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia ở Ukraina, bị Nga chiếm đóng. Alexei Likhachev cho biết vụ tấn công xảy ra vào thứ Sáu 11/09 và đã làm bị thương một số binh sĩ Nga khác.

Nguồn : RFI