TRANH LUẬN TRÊN TRUYỀN HÌNH TRƯỚC BẦU CỬ LIÊN BANG

0
14
Scholz và Merz đã tranh luận trong 90 phút
Scholz ra vẻ hung hăng, Merz chứng tỏ là một chính trị gia
Scholz và Merz đã tranh luận trong 90 phút: Các ứng cử viên thủ tướng của SPD và CDU gặp nhau trong một cuộc đấu tay đôi trên truyền hình. Scholz tấn công Merz nhiều lần nhưng Merz vẫn giữ được bình tĩnh.
*
CÓ HAI VẤN ĐỀ CHI PHỐI CHIẾN DỊCH TRANH CỬ NÀY: DI CƯ VÀ KINH TẾ.
Trong khi Merz ban đầu đã tuyên bố rằng ông không muốn tiến hành chiến dịch tranh cử về vấn đề di cư, thì vấn đề này đã được cấp bách nêu ra sau vụ tấn công bạo lực ở Aschaffenburg. Và mặc dù Merz đã tự cho mình có nhiều năng lực hơn về mặt kinh tế, nhưng rồi ông đưa ra quyết định thắt chặt luật tị nạn một cách khắc nghiệt. Ông liên tục lên tiếng chỉ trích liên minh cầm quyền – trong cuộc tranh luận trên truyền hình này cũng vậy.
“Liên minh của ông không giải quyết được vấn đề một cách cần thiết”, Merz chỉ trích Scholz. Thủ tướng không còn nhận thức được thực tế ở cấp liên bang và cấp tiểu bang khi nói đến vấn đề di cư. “Ông không sống ở thế giới này”, Merz nói. “Những gì ông đang kể ra ở đây là một lâu đài trong chuyện cổ tích.”
*
SCHOLZ MUỐN TIẾP TỤC “ĐƯỜNG LỐI CỨNG RẮN” VỀ VẤN ĐỀ DI CƯ
Phản bác lại, Scholz hứa sẽ tiếp tục “chính sách cứng rắn” trong vấn đề tị nạn sau cuộc bầu cử. “Chưa bao giờ có luật nào nghiêm ngặt hơn luật mà tôi đã ban hành”, chính trị gia SPD cho biết. Số lượng người xin tị nạn đang giảm – và cũng đang có những tiến triển trong việc quản lý tình trạng di cư ở Châu Âu.
Thủ tướng cho biết nước Đức không được phép chấp nhận những hành động bạo lực như ở Aschaffenburg. “Chúng ta không bao giờ có thể chấp nhận những hành động như vậy và do đó phải có biện pháp rõ ràng và quyết đoán.”
Scholz một lần nữa bác bỏ kế hoạch từ chối người di cư ở biên giới của CDU vì cho rằng đây là hành vi bất hợp pháp và cảnh báo về một “cuộc khủng hoảng châu Âu”. Ông cũng thúc giục Merz đồng ý với luật do chính phủ đề xuất để thực hiện Đạo luật Cải cách Tị nạn Châu Âu (CEAS). “Tại sao người ta lại ngu.ngốc (nguyên văn: doof) đến độ không thực hiện nó”, Scholz hỏi.
*
MERZ BÁC BỎ CÁO BUỘC HỢP TÁC VỚI AFD
Scholz một lần nữa cáo buộc Merz “phá vỡ lời hứa” và “vi phạm điều cấm kỵ” vì CDU đã thúc đẩy kế hoạch năm điểm về di cư tại Bundestag với số phiếu của AfD. Ông tin rằng chủ tịch CDU sẽ có thể thành lập liên minh với AfD sau cuộc bầu cử. “Đây là mối quan tâm nghiêm trọng của tôi.”
Merz bác bỏ điều này: “Sẽ không có sự hợp tác nào như vậy”, ông nói. “Chúng tôi sẽ không làm điều đó.” CDU/CSU và AfD có quan điểm hoàn toàn khác nhau về các vấn đề.
Cuộc bỏ phiếu chung của CDU/CSU, FDP và AfD đã dẫn tới một vụ tai tiếng tại quốc hội vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, hai ngày sau, Merz vẫn không thể thông qua dự thảo luật tại quốc hội do có sự bất đồng quan điểm trong chính nhóm nghị sĩ của ông và trong đảng FDP.
Scholz đã gọi ứng cử viên thủ tướng của Liên minh là một “kẻ đánh bạc” trong quốc hội. Theo một cuộc khảo sát, chỉ có một phần hai cử tri tin vào lời hứa của CDU là sẽ không hợp tác với AfD. Theo ARD, 44% người được hỏi tin rằng Friedrich Merz sẽ không tham gia liên minh với AfD, 43% có quan điểm ngược lại.
*
CHÍNH SÁCH KINH TẾ LÀ VẤN ĐỀ GÂY TRANH CÃI LỚN THỨ HAI
Cuộc tranh luận trên truyền hình sau đó tập trung vào chính sách kinh tế. Merz cáo buộc Scholz có nhận thức sai lệch về tình hình khủng hoảng của nền kinh tế Đức. “Tôi có phần sốc trước cách ông mô tả tình hình kinh tế của chúng ta vào tối nay”, ứng cử viên thủ tướng của đảng CDU/CSU cho biết.
Scholz trước đó đã tuyên bố rằng không có quá trình phi công nghiệp hóa ở Đức. Merz phản bác rằng đất nước đang trải qua làn sóng phá sản chưa từng có trong 15 năm qua. “50.000 công ty đã phá sản tại Đức trong nhiệm kỳ của ông, gần một nửa trong số đó là vào năm ngoái”, Merz nói.
Scholz thừa nhận: “Có xảy ra chuyện và chúng tôi cần phải làm gì đó.” Tuy nhiên, Thủ tướng đã chỉ ra nhiều điều, trong đó có việc số lượng người có việc làm đang tăng lên. Ngoài ra, Đức có tỷ lệ thất nghiệp thấp thứ hai trong số tất cả các nền dân chủ có nền kinh tế mạnh trong nhóm G7.
Cuộc tranh luận trên truyền hình đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn cuối sôi động của chiến dịch tranh cử, trong đó Merz và đảng CDU/CSU đang bước vào cuộc với vị thế dẫn đầu lớn trong các cuộc thăm dò. CDU hiện có 29-34% số phiếu, trong khi SPD tụt lại rất xa với 15-18%, đứng thứ ba sau AfD.
*
LTH dịch từ: https://www.tagesschau.de/inland/bundestagswahl/parteien/tv-duell-scholz-merz-100.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here