TẠI SAO ANH SẴN SÀNG ĐƯA QUÂN TỚI UKRAINE SAU CUỘC ĐIỆN ĐÀM TRUMP-PUTIN – VỚI KẺ THÙ THÌ HÒA BÌNH ĐẾN TỪ SỨC MẠNH, YẾU ĐUỐI SẼ DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH

0
10
Thủ tướng Anh Starmer nói rõ quan điểm về việc cân nhắc đưa lực lượng hòa bình của Anh đến Ukraine.
Lần đầu tiên thủ tướng Anh Starmer nói rõ quan điểm về việc cân nhắc đưa lực lượng hòa bình của Anh đến Ukraine.
Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông “sẵn sàng và bằng lòng” đưa quân đội Anh tới Ukraine để thực thi bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào đạt được. Được đưa ra ngay trước khi các nhà lãnh đạo châu Âu nhóm họp tại Paris để bàn về tình hình Ukraine, tuyên bố do Telegraph đăng tải.
Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Starmer tỏ rõ quan điểm về việc cân nhắc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của Anh đến Ukraine. Trong bài báo độc quyền trên The Telegraph, nhà lãnh đạo Anh khẳng định ông không hề xem nhẹ quyết định đưa binh lính Anh “vào tình thế nguy hiểm”.
Tuyên bố của ông Starmer được cho là sẽ gây áp lực buộc đồng minh phải công khai ủng hộ ý tưởng về một lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu ở Ukraine. Thủ tướng Starmer cũng đề xuất Anh có thể đóng vai trò cầu nối giữa châu Âu và Mỹ trong tiến trình hòa bình Ukraine.
“Anh sẵn sàng đóng vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy đảm bảo an ninh cho Ukraine. Điều này bao gồm bổ sung hỗ trợ cho quân đội Ukraine”, ông Starmer viết trong bài báo.
“Thế nhưng điều đó cũng có nghĩa là sẵn sàng và bằng lòng đóng góp vào các đảm bảo an ninh cho Ukraine bằng cách đưa quân đội của chúng ta đổ bộ nếu cần thiết. Nói như vậy không phải là dễ dàng. Tôi cảm nhận được trọng trách nặng nề khi đặt các nam nữ quân nhân vào tình thế nguy hiểm”.
“Tuy nhiên, mọi vai trò nhằm hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Ukraine cũng là giúp đảm bảo an ninh cho lục địa chúng ta và an ninh của đất nước này”.

Thủ tướng Anh Starmer
Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, các lãnh đạo Anh vẫn luôn từ chối xem xét tới việc đưa binh lính Anh tới nước này. Nhưng trong vài tuần trở lại đây, ông Starmer đã để ngỏ khả năng cân nhắc đề xuất của Tổng thống Pháp Macron về triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình do châu Âu dẫn đầu tới Ukraine.
Theo Telegraph, ý tưởng này đã được thảo luận riêng ở châu Âu sau khi ông Trump tỏ rõ sẽ không để lực lượng Mỹ tham gia vai trò gì ở Ukraine.
Nguồn thạo tin từ số 10 Downing cho biết, quyết định công khai quan điểm của Thủ tướng Anh Starmer trước cuộc họp Paris một phần là do các phát biểu của Mỹ tại Hội nghị An ninh Munich hồi cuối tuần trước, khi các nhân vật trong chính quyền Mỹ chỉ ra rằng, châu Âu sẽ phải đóng vai trò lớn hơn trong việc tự vệ.
Cuộc họp khẩn tại Paris được Tổng thống Pháp triệu tập sau khi có tin các nhà lãnh đạo châu Âu không được mời tới các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine giữa Nga – Mỹ, và các thành viên cấp cao trong chính quyền của ông Trump phát tín hiệu về khả năng Mỹ thu hẹp hỗ trợ an ninh cho châu Âu.
Hiện tại vẫn chưa rõ hình thức cụ thể của lực lượng gìn giữ hòa bình do châu Âu dẫn đầu ở Ukraine. Tuy nhiên, Telegraph tiết lộ, có 1 đề xuất được đưa ra bàn thảo về khả năng triển khai binh sĩ châu Âu xa khỏi tuyến đầu. Binh lính Ukraine sẽ hoạt động ở khu vực biên giới mới xác lập và binh lính từ các quốc gia châu Âu sẽ ở phía sau.
Ước tính châu Âu sẽ cần tới 100.000 binh lính để phục vụ cho kế hoạch này.
Trong bài viết đăng tải trên Telegraph, Thủ tướng Anh nhấn mạnh:
“Những ngày quan trọng sắp tới sẽ quyết định an ninh tương lai của lục địa chúng ta. Như tôi sẽ nói ở Paris, hòa bình đến từ sức mạnh. Thế nhưng, ngược lại cũng đúng. Yếu đuối dẫn tới chiến tranh”.
“Đây là thời điểm chúng ta cần phải bước lên – và Anh sẽ làm như vậy, bởi đó là điều đúng đắn vì các giá trị và tự do chúng ta quý trọng, và bởi đó là nền tảng cho an ninh quốc gia của chính chúng ta”.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ gặp nhau tại Ả Rập Saudi để bàn thảo về một thỏa thuận hòa bình khả dĩ. Tuy nhiên, ngày 16/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng ông “sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ quyết định nào giữa Mỹ và Nga về Ukraine”.
Ukraine không được mời đến bàn đàm phán và ông Starmer đã lên tiếng phản đối hành động này. Ông so sánh nó với quyết định cắt chính phủ Afghanistan khỏi cuộc thương thảo của Mỹ khi Washington lên kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan. Vào tháng 2-2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó đã ký một thỏa thuận hòa bình với kẻ thù là Taliban tại Doha – Qatar. Theo đó, tất cả quân Mỹ sẽ rút khỏi Afghanistan vào tháng 5-2021 và Taliban cam kết một số điều kiện, bao gồm ngừng các cuộc tấn công vào người Mỹ và lực lượng liên minh.
Tuy nhiên, thỏa thuận Mỹ – Taliban ký kết dưới thời ông Trump bị cho là một trong những nguyên nhân khiến chính sách của Mỹ về Afghanistan thất bại.
“Chúng ta phải hiểu rõ rằng hòa bình không thể đến với bất kỳ giá nào. Ukraine phải có mặt tại bàn đàm phán này”, ông Starmer nhấn mạnh.
“Tổng thống Zelensky và nhân dân Ukraine cho thấy sự kiên cường phi thường và hy sinh vô cùng lớn trong nỗ lực bảo vệ quốc gia của họ. Chúng ta không thể để xảy ra một tình huống tương tự như Afghanistan, nơi Mỹ (chính quyền Trump) đàm phán trực tiếp với Taliban và bỏ qua chính phủ Afghanistan. Tôi chắc chắn rằng Tổng thống Trump cũng sẽ muốn tránh điều này”.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện cuộc điện đàm 90 phút mà ông Trump đánh giá là “dài và năng suất cao”. Ngay sau cuộc điện đàm, ông Trump cho biết, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine sẽ bắt đầu “ngay lập tức”.
Đã có tiền lệ chính quyền Trump 1.0 đã hòa đàm với Taliban bỏ qua chính quyền Afghanistan khi đó dẫn đến thất bại thảm hại của Mỹ và đồng minh tại Afghanistan. Đến nay chính quyền Trump 2.0 liệu có lặp lại khi gặp và bàn về hòa bình của Ukraine với Putin bên xâm lược mà thiếu vắng Ukraine và châu Âu?
Chúng ta lại chờ đợi thời gian tới sự thể sẽ như nào nếu cuộc gặp chỉ có Trump và Putin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here