Tướng Mỹ bàn giải pháp quân sự đối với Bắc Hàn

    0
    918
    Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Joseph Dunford gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc Song Young-moo ở Seoul, ngày 14/8/2017.
    VOA

    Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Joseph Dunford hôm 14/8 tuyên bố rằng giải pháp quân sự đối với Bắc Triều Tiên sẽ được áp dụng nếu các giải pháp chế tài ngoại giao và kinh tế đối với Bắc Triều Tiên thất bại, theo tin từ văn phòng Tổng thống Hàn Quốc 14/8.

    Reuters dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Park Su-hyun nói trong một cuộc họp báo rằng Tướng Dunford đã đưa ra bình luận như trên với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong một cuộc họp kéo dài 50 phút để thảo luận các vấn đề gần đây, bao gồm việc khiêu khích của Bắc Triều Tiên.

    Tại Seoul, ông Dunford gặp gỡ các quan chức quân đội Hàn Quốc, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo. Vào cuối ngày 14/8, ông Dunford sẽ rời Hàn Quốc và đến thăm Trung Quốc và Nhật Bản trong tuần này.

    Căng thẳng đã tăng lên trong những tháng gần đây vì lo ngại rằng Bắc Triều Tiên có khả năng tấn công Hoa Kỳ bằng vũ khí hạt nhân.

    Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ đều đưa ra các lời đe dọa về hành động tấn công quân sự vào tuần trước. Bình Nhưỡng nói họ sẽ phát triển một kế hoạch tấn công đảo Guam của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương.

    Tổng thống Hàn Quốc Moon nói rằng ‘không còn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên’, kêu gọi Bắc Triều Tiên dừng những lời khiêu khích.

    Ông Moon nói trong một bài phát biểu khai mạc cuộc họp thường lệ với các cố vấn cao cấp:

    “Không để xảy ra cuộc chiến tranh nào trên bán đảo Triều Tiên, bất kể những thăng trầm mà chúng ta phải đối mặt, tình hình hạt nhân của Bắc Triều Tiên phải được giải quyết một cách hòa bìn”.

    Ông Moon nói tiếp: “Tôi chắc chắn rằng Hoa Kỳ sẽ đáp lại tình hình hiện tại một cách bình tĩnh và có trách nhiệm”.