Kế hoạch Trump-Vance-Musk-Putin

0
39

Làm cho thế giới an toàn cho giới đầu sỏ

Các bạn,

Những phát biểu gây sốc của Trump tuần này rằng giới lãnh đạo Ukraine “không bao giờ nên bắt đầu” cuộc chiến ở Ukraine, rằng Tổng thống Ukraine Zelensky là “kẻ độc tài không có bầu cử” và rằng cuộc chiến “quan trọng hơn nhiều đối với châu Âu so với chúng ta” — ám chỉ rằng Hoa Kỳ đã chuẩn bị từ bỏ các đồng minh châu Âu của mình và chuyển phe để ủng hộ nước Nga của Putin.

Điều này thật đáng khinh.

Cuộc điện đàm của Trump với Putin tuần trước cũng khẳng định lại quan điểm của Putin về thế giới — rằng Nga và Hoa Kỳ là “hai quốc gia vĩ đại” không chỉ nên đàm phán trực tiếp về số phận của Ukraine mà còn cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu thậm chí còn quan trọng hơn.

Ngay sau cuộc gọi, Trump đã đăng rằng ông và Putin đã “suy ngẫm về Lịch sử vĩ đại của các quốc gia chúng ta và thực tế là chúng ta đã cùng nhau chiến đấu rất thành công trong Thế chiến II, nhớ rằng Nga đã mất hàng chục triệu người, và chúng ta cũng mất rất nhiều người! Mỗi bên đều nói về sức mạnh của các quốc gia tương ứng của mình và lợi ích to lớn mà một ngày nào đó chúng ta sẽ có được khi hợp tác với nhau”.

Cuộc gọi điện thoại diễn ra vào cùng ngày, không phải ngẫu nhiên, mà Bộ trưởng Quốc phòng của Trump, Pete Hegseth, tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không ủng hộ mong muốn gia nhập NATO của Ukraine.

Và vào cùng ngày mà Thượng viện xác nhận Tulsi Gabbard, người được coi là có thiện cảm với Putin, là giám đốc tình báo quốc gia tiếp theo.

Tại hội nghị an ninh Munich tuần trước, Phó Tổng thống JD Vance — một người từ chối nói rằng Donald Trump đã thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 — đã cáo buộc châu Âu từ bỏ các giá trị của nền dân chủ bằng cách loại bỏ đảng cực hữu Alternative für Deutschland (AfD) khỏi chính phủ.

Những bình luận kỳ lạ của Vance được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc tổng tuyển cử của Đức (Vance trước đó đã gặp đồng lãnh đạo AfD Alice Weidel).

AfD có mối quan hệ chặt chẽ với những người theo chủ nghĩa tân Quốc xã. Năm 2017, Björn Höcke, một lãnh đạo đảng AfD ở tiểu bang Thuringia phía đông, đã phàn nàn rằng người Đức là “những người duy nhất trên thế giới dựng tượng đài đáng xấu hổ ngay tại trung tâm thủ đô của họ” — Höcke đang ám chỉ đến đài tưởng niệm các nạn nhân của cuộc diệt chủng Holocaust — và rằng nước Đức “không cần gì ngoài một sự thay đổi 180 độ trong chính trị tưởng nhớ”.

Năm 2018, lãnh đạo đảng AfD Alexander Gauland đã bác bỏ “Hitler và Đức Quốc xã” là “chỉ là một hạt phân chim trong hơn 1.000 năm lịch sử thành công của Đức”.

Năm 2023, các chính trị gia AfD đã gặp gỡ những người cực đoan cánh hữu khác để thảo luận về “khái niệm chung, theo nghĩa là một kế hoạch tổng thể” cho “cuộc di cư” của “những người di cư” đến các quốc gia có nguồn gốc dân tộc của họ — bất kể những người di cư đó là người xin tị nạn, thường trú nhân hay công dân Đức.

Đảng AfD muốn chấm dứt viện trợ quân sự của Đức cho Ukraine và khởi động lại đường ống Nord Stream mà Nga từng sử dụng để cung cấp khí đốt tự nhiên cho Đức.

Vậy Vance đang làm gì khi ủng hộ AfD? Tại sao Musk cũng quảng bá AfD trên nền tảng X của mình? Tại sao Trump lại chỉ trích Ukraine và Zelensky và ủng hộ quan điểm của Putin rằng Ukraine đã bắt đầu chiến tranh?

Hãy kết nối những điểm này lại. Chế độ Trump-Vance-Musk muốn trao quyền cho phe cực hữu theo chủ nghĩa dân tộc ở châu Âu và đứng về phía Nga hơn là Ukraine để chia rẽ các nền dân chủ châu Âu và làm suy yếu liên minh phương Tây — và củng cố Putin và giới đầu sỏ toàn cầu.

Điều này có khả năng khuyến khích các cuộc xâm lược quân sự tiếp theo của Nga như các cuộc xâm lược Ukraine năm 2014 và 2022.

Các nhà bình luận ở Moscow tuyên bố rằng nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm cô lập Nga vì Ukraine đã kết thúc và đang ăn mừng sự ủng hộ của Trump đối với câu chuyện của Nga về việc ai là người bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine.

Sau cuộc điện đàm của Trump với Putin, chỉ số thị trường chứng khoán chính của Nga đã tăng 5 phần trăm lên mức cao nhất kể từ mùa hè năm ngoái và đồng rúp tăng so với đô la lên mức mạnh nhất kể từ tháng 9.

Đừng nhầm lẫn. Chế độ Trump-Vance-Musk không chỉ làm suy yếu nền dân chủ ở Hoa Kỳ. Nó còn đặt nền móng cho việc làm suy yếu các nền dân chủ trên toàn thế giới.

Kể từ khi Thế chiến II kết thúc, các nền dân chủ tự do đã gắn kết với nhau — do Hoa Kỳ lãnh đạo. Ở phía đối diện là các quốc gia độc tài, chủ yếu do Liên Xô lãnh đạo, tiếp theo là Nga và Trung Quốc sau khi Liên Xô sụp đổ.

Nhưng tất cả những điều này đang thay đổi nhanh chóng. Cả Nga và Trung Quốc đều đã chuyển thành chế độ đầu sỏ, do các nhóm nhỏ những người cực kỳ giàu có điều hành.

Hoa Kỳ cũng đang chuyển từ chế độ dân chủ sang chế độ đầu sỏ — và đang làm như vậy với tốc độ cực nhanh dưới thời Trump, Vance, Musk và những người bạn tỷ phú của họ.

Các cực quyền lực quốc tế mới đang trở thành các nền dân chủ toàn cầu so với chế độ đầu sỏ toàn cầu. Hoa Kỳ đang nổi lên ở phía đầu sỏ toàn cầu.

Khi Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống lần thứ hai, ông đã có mặt cùng với các giám đốc điều hành công nghệ, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà tài chính — tất cả đều nằm trong số những người giàu nhất thế giới.

Trump, Vance, Musk và Putin đang khiến thế giới trở nên an toàn cho giới đầu sỏ.

Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here