Indonesia sẽ trục xuất 153 người Trung Quốc vì lừa đảo

0
45
Một số trong 153 người Trung Quốc bị Indonesia bắt giữ hôm 31/7/21017 Courtesy of AFP
RFA

Indonesia ngày 1/8 cho biết sẽ trục xuất 153 người Trung Quốc bị bắt giữ liên quan đến vụ lừa đảo trực tuyến lên đến nhiều triệu đô la Mỹ nhắm vào doanh giới và các chính trị gia tại Trung Quốc.

Các đối tượng này bị bắt hôm 31/7 tại thủ đô Jakarta với cáo buộc thực hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi, thu về khoảng 6.000 tỷ rupiah (tương đương 450 triệu USD) từ các quan chức hoặc doanh nhân Trung Quốc.

Họ hoạt động bằng cách theo dõi thông tin về các quan chức Trung Quốc hoặc các doanh nhân giàu có dính líu vào các vấn đề pháp lý. Sau đó họ liên lạc với những đối tượng này và giả vờ mình là cảnh sát hay viên chức về luật và hứa hẹn sẽ giúp giải quyết vụ án, và những nạn nhân sẽ phải trả một số tiền nhất định.

Hãng AFP dẫn lời phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia ông Rikwanto cho biết hiện tại an ninh Indonesia đang điều tra làm rõ sự việc và đang phối hợp với phía cảnh sát Trung Quốc để trục xuất những người này về nước.

Tội phạm an ninh mạng nhắm đến các đối tượng tại Hoa Lục ngày càng chuyên tận dụng các tiến bộ công nghệ trong những năm gần đây lan ra khắp khu vực Đông Nam Á và xa hơn nữa.