Hoa Kỳ khởi động thực thi Luật Magnitsky toàn cầu

0
855
Tổng thống Barack Obama ký luật Magnitsky mở rộng phạm vi ra các nước khác trên thế giới hôm 8/12/2016. AFP photo
RFA

Hoa Kỳ vừa hoàn tất thủ tục và thể thức thực thi Luật Chịu trách nhiệm về Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky. Theo đó, Bộ Ngoại giao và Bộ Ngân khố bắt đầu nhận hồ sơ cứu xét vào cuối tháng 6 này.

Tuần tới, 10 bộ hồ sơ liên quan đến các quốc gia Azerbaijan, Bahrain, Ai Cập, Mexico, Ả Rập Sa-út, Congo, Liberia, Panama, Trung Quốc và Việt Nam sẽ được đệ trình lên hai Bộ vừa nêu. Trong đó, 7 hồ sơ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và 3 hồ sơ liên quan tham nhũng.

10 bộ hồ sơ sắp được đệ trình do một nhóm các tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và tổ chức nhân quyền quốc tế có trụ sở tại Mỹ phối hợp soạn thảo và họ cũng đang tiến hành lập bộ hồ sơ đợt thứ hai.

Riêng hồ sơ liên quan đến Việt Nam, tổ chức BPSOS cho biết còn vận động để chế tài 180 giới chức chính quyền Việt Nam.

Việc thực thi Luật Chịu trách nhiệm về Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky do 3 cơ quan hữu trách của Hoa Kỳ chịu trách nhiệm, bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Ngân khố và Bộ Tư pháp.