Hé lộ ‘tiềm lực’ của Công ty Cây xanh Công Minh, doanh nghiệp đang bị Bộ Công an ‘sờ gáy’

0
43
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.
   
TẠP CHÍ THƯƠNG TRƯỜNG
Tại ngày 18/7/2022, vốn điều lệ Cây xanh Công Minh ở mức 60 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của bà Lê Thị Hòa và bà Nguyễn Thị Kiều Oanh vẫn được giữ nguyên, lần lượt là 95% và 5%. Ở ngày thay đổi gần nhất (4/1/2024), Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của công ty là bà Lê Thị Hòa (SN 1983). Bà Lê Thị Hòa cũng từng là thành viên HĐQT CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Ai sở hữu Công ty Cây xanh Công Minh?

Thời gian qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã yêu cầu một loạt địa phương rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh.

Được biết, cơ quan điều tra đang xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình thi công dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị tại các địa phương.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Cây xanh Công Minh tiền thân là một cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và cây xanh đô thị tại tỉnh Đồng Nai rồi chuyển về huyện Phước Long – Sông Bé (tỉnh Bình Phước hiện nay). Năm 1999, đơn vị thành lập thêm cơ sở cây xanh và sinh vật cảnh, giống cây trồng Công Minh tại Đồng Xoài – Bình Phước.

Năm 2008, Công ty TNHH cây xanh Công Minh chính thức thành lập, bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực thi công, chăm sóc các công trình cây xanh, cảnh quan đô thị, duy tu, nạo vét, thoát nước…Theo báo Bình Phước, giai đoạn 2013-2017, tổng doanh thu của công ty đạt 648 tỷ đồng (bình quân đạt 129 tỷ đồng/năm); nộp ngân sách nhà nước hơn 25 tỷ đồng (bình quân hơn 5 tỷ đồng/năm).

Năm 2017, công ty này có số vốn điều lệ 50 tỷ đồng với thành phần cổ đông gồm ông Nguyễn Công Minh (97%) và số còn lại thuộc về người có cùng địa chỉ thường trú với ông Minh là bà Trần Thị Hương Giang (3%). Đến tháng 7/2017, cơ cấu cổ đông lúc này được đổi thành bà Lê Thị Hòa (95%) và bà Nguyễn Thị Kiều Oanh (5%).

Cập nhật tại ngày 18/7/2022, vốn điều lệ Cây xanh Công Minh ở mức 60 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của bà Lê Thị Hòa và bà Nguyễn Thị Kiều Oanh vẫn được giữ nguyên, lần lượt là 95% và 5%. Ở ngày thay đổi gần nhất (4/1/2024), Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của công ty là bà Lê Thị Hòa (SN 1983).

Các dự án công viên cây xanh trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

Bà Lê Thị Hòa từng có thời gian làm quản lý nhân sự Công ty TNHH Word Tec Vina (2006-2010), sau đó đảm nhiệm chức vụ quản lý hành chính nhân sự tại Cây xanh Công Minh (2010-2016).

Nữ doanh nhân này tính đến tháng 6/2020 còn nắm đến 90% vốn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cây xanh Công Minh (vốn điều lệ 100 tỷ đồng), danh sách cổ đông còn có ông Lương Văn Khiêm sở hữu 10%. Doanh nghiệp này thành lập vào năm 2017 và từng đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực trồng rau, trồng hoa và cây cảnh, trước khi chuyển sang mảng kinh doanh bất động sản vào năm 2020. Dù vậy, đến tháng 3/2023, doanh nghiệp đã ngừng hoạt động.

Tiềm lực của ‘hệ sinh thái’ Cây xanh Công Minh?

Như đã nói, ngoài 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cây xanh Công Minh, hệ sinh thái nhóm này còn có CTCP Tập đoàn Công Minh được thành lập từ tháng 6/2019 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực nhân và chăm sóc cây giống hàng năm. Song cũng giống như Thương mại Dịch vụ Cây xanh Công Minh, tháng 4/2023, Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh cho biết doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động.

Ngoài ra, từ đầu năm 2018, Công ty TNHH Cây xanh Công Minh còn là cổ đông lớn nắm 17,86% vốn tại CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng (UPcom-mã: USD), bên cạnh các cổ đông khác là UBND tỉnh Sóc Trăng (38,89%), Công ty TNHH ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa (17,86%).

Cụ thể, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng có tiền thân là Công ty Quản lý Công trình Đô thị Thị xã Sóc Trăng được thành lập vào năm 1988. Công ty hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Sóc Trăng và các huyện, thị thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Khi chuyển sang sang mô hình công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn điều lệ ở mức 56 tỷ đồng cơ cấu cổ đông gồm: UBND Tỉnh Sóc Trăng (góp 21,77 tỷ đồng), Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (góp 10 tỷ đồng), Công ty TNHH Ô tô Chuyên dùng Hiệp Hòa (góp 10 tỷ đồng) và các cổ đông khác.

Đáng chú ý, bà Lê Thị Hòa – đại diện pháp luật của Cây Xanh Công Minh – được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT tại CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng (UPcom-mã: USD) vào ngày 31/12/2017. Tháng 7/2023, Cây xanh Công Minh hạ tỷ lệ sở hữu tại USD xuống còn 7,7% rồi đến tháng 2/2024 thì chính thức thoái hết vốn. Đi cùng với động thái này, bà Lê Thị Hòa cũng rời ghế Thành viên HĐQT của Công trình Đô thị Sóc Trăng sau gần 6 năm gắn bó.

Tuy nhiên, năm 2023, bà Hòa vẫn có khoản thu nhập 80 triệu đồng tại USD, còn năm 2022 là 111 triệu đồng.

Tính tới cuối năm 2023, USD có vốn điều lệ đạt 56 tỷ đồng, trong đó UBND tỉnh Sóc Trăng góp 21,77 tỷ đồng, CTCP Ô tô Chuyên dùng Hiệp Hòa 10 tỷ, ông Lâm Hữu Tùng góp 11,22 tỷ đồng, còn Cây Xanh Công Minh thoái một phần vốn từ 10 tỷ xuống chỉ còn 4,35 tỷ đồng (chiếm khoảng 7,7% vốn điều lệ và vẫn là cổ đông lớn tại USD), còn lại là các cổ đông khác nắm giữ.

Trong năm 2023, Cây Xanh Công Minh nhận gần 1,5 tỷ đồng cổ tức từ Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Ngoài những doanh nghiệp này, cuối năm 2014, doanh nhân sinh năm 1972 Nguyễn Công Minh còn lập nên nhiều công ty họ “Công Minh” khác. Có thể kể đến như Công ty TNHH Cây Xanh Công Minh Lâm Đồng, đặt trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng và hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng. Ở lần thay đổi thông tin gần nhất, công ty này đã đổi tên thành Công ty TNHH MTV Hòa Bình Xanh, trụ sở chuyển về huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình với vốn điều lệ 3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó còn có Công ty TNHH MTV Thương mại-Dịch vụ Cây xanh Công Minh Đăk Nông, hoạt động trong lĩnh vực trồng rau, cây cảnh, vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Công ty này hiện đã đổi tên thành Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Nam Xanh.

Ngoài ra, còn có doanh nghiệp họ “Công Minh” khác là Công ty TNHH Công Minh Cây xanh. Đáng chú ý, trong số 7 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Cửu Long Trà Vinh mời thầu thì Công ty TNHH Công Minh Cây xanh trúng 100%.

Cụ thể, tại Gói thầu bảo dưỡng cây cổ thụ các tuyến đường nội ô thành phố Trà Vinh năm 2022 do Phòng Quản lý đô thị thành phố Trà Vinh làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Cửu Long Trà Vinh mời thầu với giá 2.045.400.000 đồng. Công ty Công Minh Cây xanh trúng thầu giá 2.024.583.000 đồng, tiết kiệm ngân sách hơn 20 triệu đồng.

Tại Gói thầu chăm sóc cây xanh, cảnh quan trên địa bàn huyện Càng Long mời thầu tháng 5/2022 với giá 8.300.003.320 đồng, Công ty Công Minh Cây xanh trúng với giá 8.270.163.000 đồng, tiết kiệm ngân sách hơn 29 triệu đồng.

Không chỉ trúng thầu qua hình thức đấu thầu trực tiếp và đấu thầu qua mạng, Công ty Công Minh Cây xanh còn trúng nhiều gói thầu xây lắp trị giá cao, thi công thông thường được chào hàng cạnh tranh.

Đơn cử, Gói thầu Trồng cây xanh trên địa bàn huyện An Minh (Kiên Giang) năm 2017 do Công ty CP Tư vấn xây dựng Tiến Hưng mời thầu với giá 4.540.800.743 đồng, Công ty Công Minh Cây xanh trúng với giá 4.451.812.217 đồng, tiết kiệm được 89 triệu đồng.

Gói thầu Cải tạo và trồng mới cây xanh trên tuyến Lộ Vòng Cung (đoạn Rạch Chuối – Trà Niền) và đường Phan Văn Trị do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ mời thầu năm 2019, có giá 4.869.377.873 đồng, Công ty Công Minh Cây xanh trúng với giá 4.844.572.000 đồng, chào giá thấp hơn 25 triệu đồng.

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here