ANH ĐỀ XUẤT MỚI VỀ TÀI SẢN CỦA NGA

0
68
Ngoại trưởng Cameron cho biết Anh sẵn sàng cho Ukraine vay toàn bộ tài sản đóng băng của ngân hàng trung ương Nga tới khi Moskva bồi thường cho Kiev.
   

Trd Xuan

Ngoại trưởng Cameron cho biết Anh sẵn sàng cho Ukraine vay toàn bộ tài sản đóng băng của ngân hàng trung ương Nga tới khi Moskva bồi thường cho Kiev.

Ngoại trưởng David Cameron ngày 5/3 cho biết tài sản đóng băng của ngân hàng trung ương Nga ở Anh sẽ được sử dụng như khoản đảm bảo để buộc Moskva phải trả tiền bồi thường cho Kiev sau khi chiến tranh kết thúc.

“Đây là cơ hội sử dụng hiệu quả tài sản đóng băng của Nga, biến nó thành khoản vay vốn hoặc trái phiếu chuyển cho Ukraine. Khi Nga trả tiền bồi thường cho Ukraine, chúng tôi sẽ thu lại số tiền đó từ Kiev. Đây là một cách xử lý tốt”, ông Cameron nói.

Kế hoạch của Anh được xem triệt để hơn đề xuất trước đó của Liên minh châu Âu (EU), trong khi các lãnh đạo liên minh muốn chuyển cho Ukraine khoản lợi nhuận thu được từ 220 tỷ USD tài sản đóng băng của ngân hàng trung ương Nga mà châu Âu nắm giữ. Lợi nhuận hàng năm ước tính khoảng 4 tỷ USD.

“Chúng tôi đang cố gắng đoàn kết nhóm G7 và EU trong vấn đề này. Song nếu không thể đạt được đồng thuận, tôi nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục phương án với những đồng minh ủng hộ”, ông Cameron nói.

Ngoại trưởng Anh không cho rằng kế hoạch biến tài sản đóng băng Nga thành trái phiếu hoặc khoản vay vốn sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của London dưới bất kỳ hình thức nào.

Kế hoạch được cho sẽ giúp ích rất nhiều cho Ukraine nếu quốc hội Mỹ tiếp tục chặn các gói viện trợ bổ sung cho Kiev. Khoản tiền này có thể giúp Ukraine có nguồn tiền mới để mua vũ khí và bù đắp thâm hụt ngân sách. Ukraine ước tính cần 100 tỷ USD mỗi năm để duy trì cuộc chiến với Nga và khoảng 50 tỷ USD mỗi năm để tái thiết đất nước.

Sau khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine hồi cuối tháng 2/2022, Mỹ, EU và các đồng minh đã giáng nhiều đòn trừng phạt với Moskva nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Vladimir Putin chấm dứt chiến sự. Một trong số đó là phong tỏa khoảng 50% dự trữ vàng và ngoại tệ của Moskva ở nước ngoài, trị giá khoảng 330 tỷ USD.

Trước đó thủ tướng Anh Sunakcho rằng các nước phương Tây không nên chần chừ tịch thu tài sản của Nga mà họ đã đóng băng sau khi xung đột Ukraine nổ ra.

“Chúng ta phải táo bạo hơn trong việc tấn công nền kinh tế thời chiến của Nga… Và chúng ta phải táo bạo hơn trong việc tịch thu hàng trăm tỷ tài sản bị đóng băng của Nga”, Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 25/2 cho biết trong một bài viết đăng trên báo Sunday Times nhân hai năm xung đột Nga – Ukraine bùng phát.

Theo ông Sunak, Ukraine hiện vẫn rất cần các loại vũ khí tầm xa, máy bay không người lái (UAV), đạn dược cùng những hỗ trợ khác.

Thủ tướng Sunak cũng kêu gọi Mỹ tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. “Chúng ta không bao giờ nên đánh giá thấp những gì Mỹ đã làm cho Ukraine và an ninh châu Âu – Đại Tây Dương. Tôi kêu gọi họ tiếp tục duy trì động lực hỗ trợ đó và tôi tin tưởng rằng họ sẽ làm như vậy”, ông nhấn mạnh.

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here