Xin được tri ân các bạn trẻ yêu nước tại Đồng Nai.

0
723
Vào lúc 08 giờ sáng ngày 09/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm vụ án “20 thanh niên Biên Hòa - Đồng Nai xuống đường biểu tình phản đối Dự Luật Đặc Khu".
Biểu tình ngày 10-6-2018 tại công viên Hoàng Văn Th trước cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 09/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm vụ án “20 thanh niên Biên Hòa – Đồng Nai xuống đường biểu tình phản đối Dự Luật Đặc Khu”.

Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 30/7/2018. Sau đó có 15 người kháng cáo, họ đã bị kết án từ 8 tháng đến 18 tháng tù.

15 người kháng cáo gồm Trần Nguyễn Duy Quang, Phạm Ngọc Hạnh, Đinh Mã Phong, Nguyễn Thị Thùy Dung, Hồ Công Di, Diệp Út Tiến, Võ Như Huỳnh, Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Ngọc Huyền, Đinh Kha Ly, Đoàn Văn Thưởng, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Trúc Anh, Nguyễn Thị Ngọc Liễu.

11h47′ hôm nay, tòa án cộng sản đã tuyên y án sơ thẩm đối với tất cả 15 người này.

Thế nhưng, chúng ta cùng lắng nghe họ nói tại tòa về lòng yêu nước;

“Đinh Mã Phong : Bị cáo đã từng là người lính, bị cáo hiểu về tình hình đất nước và hiểu về những hiểm họa đến từ nước “bạn”, cho nên, bị cáo rất bức xúc về việc thông qua Luật đặc khu có khả năng cho TQ thuê đất đến 99 năm, nên tham gia biểu tình. Bị cáo không có tội.

Phạm Ngọc Hạnh : Bị cáo không có tội, bị cáo tham gia biểu tình xuất phát từ lòng yêu thương đất nước của mình mà thôi.

Phạm Ngọc Huyền : Bị cáo vô tội. Bị cáo biểu tình vì sợ mất nước, nước mất thì nhà tan ..” *

Vì yêu thương đất nước mình mà họ chấp nhận tù đày. Họ đã nhói đau trước hiểm họa mất nước của dân tộc. Họ đã hành động để cứu nước non. Và giờ đây, họ vẫn hát bài trường ca yêu tổ quốc, yêu quê hương mình trước mặt quan tòa, trước song sắt nhà tù.

Xin cảm ơn anh, cảm ơn chị, cảm ơn em, cảm ơn người công nhân, em sinh viên đã đốt cháy tình yêu quê hương trong tôi và mỗi người dân Việt. chúng tôi trân quý và tự hào về các bạn.

* Bài viết có sử dụng tư liệu của Luật sư Manh Dang và Luật sư Nguyen Van Mieng

FB Le Van Son