Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiến rất gần đến đa số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống này, nhưng không hẳn như vậy. Đây không hẳn là “nhiệm vụ chưa từng có và mạnh mẽ” mà Trump tuyên bố vào đêm bầu cử.
Trên thực tế, biên độ phiếu phổ thông năm nay là biên độ gần thứ hai kể từ năm 1968 và vẫn đang thu hẹp. Điều này cho thấy đất nước bị chia rẽ sâu sắc như thế nào về mặt chính trị và bất kỳ sự dịch chuyển nào sang cánh hữu đều là không đáng kể.
Đảng Cộng hòa có khả năng sẽ có cùng hoặc ít hơn một chút đa số tại Hạ viện như hiện tại, và mặc dù đảng Cộng hòa mới kiểm soát Thượng viện, có bằng chứng cho thấy nhiều đảng viên Cộng hòa ở các tiểu bang quan trọng đã bỏ phiếu cho Trump nhưng không nhất thiết là bỏ phiếu cho các ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa.
Với 96% số phiếu bầu, theo hãng thông tấn Associated Press, Trump đã giành được 49,97% so với 48,36% của Phó Tổng thống Harris, tức là 76,9 triệu phiếu bầu so với 74,4 triệu phiếu bầu. (Bản đồ Bầu cử Hoa Kỳ có tổng số phiếu bầu thô cao hơn và biên độ hẹp hơn một chút, 49,78% so với 48,23%, hay 77,1 triệu phiếu bầu so với 74,7 triệu phiếu bầu.)
Đây là tỷ lệ phần trăm cao nhất mà Trump nhận được trong ba lần tranh cử tổng thống. (Ông chỉ nhận được dưới 46% vào năm 2016 và dưới 47% vào năm 2020.) Các phiếu bầu vẫn đang được kiểm, bao gồm cả các lá phiếu tạm thời và ở nước ngoài trên khắp cả nước.
Cuộc bầu cử năm 2000 được quyết định chỉ với 0,51 điểm phần trăm khi Phó Tổng thống khi đó là Al Gore giành chiến thắng về số phiếu phổ thông nhưng lại thua George W. Bush trong Đại cử tri đoàn. Biên độ năm 2024 rất có thể sẽ sít sao hơn một chút, vì các lá phiếu tạm thời có lợi cho Harris và chúng đến từ các tiểu bang xanh như California, Oregon và New York.
Tất nhiên, các cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ không được quyết định bởi số phiếu phổ thông; chúng được quyết định bởi Đại cử tri đoàn. Và về điểm đó, Trump đã có chiến thắng khá rộng rãi với 312 so với 226 phiếu đại cử tri, chiến thắng rộng rãi nhất kể từ năm 2012.
Năm 2016, Trump cũng đã giành chiến thắng ở Đại cử tri đoàn nhưng thua phiếu phổ thông 3 triệu phiếu trước ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Một lý do khiến Trump giành được phiếu phổ thông lần này là Harris thấp hơn nhiều so với tổng số phiếu bầu của Tổng thống Biden năm 2020 ở các tiểu bang xanh.
Chỉ tính riêng ở New York và California, Harris đã kém tổng số phiếu bầu của Biden gần 3 triệu phiếu. Và phần lớn không phải do chuyển phiếu bầu. Ở New York, Harris kém khoảng 900.000 phiếu bầu, nhưng Trump chỉ giành được khoảng 200.000 phiếu so với tổng số phiếu bầu năm 2020 của mình. Ở California, Harris giành được ít hơn Biden khoảng 1,9 triệu phiếu bầu, nhưng Trump chỉ giành được nhiều hơn khoảng 60.000 phiếu bầu.
Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thường thấp hơn bên ngoài các tiểu bang nhận được nhiều sự chú ý nhất của chính trị. Cuộc bầu cử này chứng kiến nhiều đô la quảng cáo chính trị nhất ở khu vực nhỏ nhất của các tiểu bang. Nhìn chung trong cuộc bầu cử này, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ thấp hơn một chút so với năm 2020 ở mức khoảng 63,8%, mức cao thứ hai trong 100 năm qua.
Năm nay, ba trong số các tiểu bang có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất là các tiểu bang từng là Blue Wall là Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Minnesota, Virginia và New Hampshire cũng cách nhau trong vòng 5 điểm và được coi là các tiểu bang có khả năng cạnh tranh.
Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất là ở Hawaii, Oklahoma, Arkansas, West Virginia, Texas, Mississippi, Tennessee, New York, Indiana và Alabama — tất cả đều là các tiểu bang không cạnh tranh, hoặc rất đỏ hoặc rất xanh.
Nguồn npr : https://www.npr.org/2024/12/03/nx-s1-5213810/2024-presidential-election-popular-vote-trump-kamala-harris