“Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được mời là diễn giả chính tại G20”

    0
    133
    Thơ Phương
     
    Báo đảng do Bộ TT&TT kiểm duyệt thì giật tít dòng chữ: “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được mời là diễn giả chính tại G20”. Rồi tếp tục gặp ông Tổng thống Mỹ quốc Donald Trump để tái khẳng định một lần nữa là Donald John Trump sẽ tới VN dự iễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương – APEC. Có lẽ đây là thứ bao nhiêu rồi mà phía chính quyền VN mời Trump tới VN dự APEC.
    Ôi thôi tôi đã nói nhiều lần rồi là không cần phải mời nhiều thăm dò đến thiếu tự tin trông ngóng Trump tới VN nếu chế độ cầm quyền của ĐCSVN không chuốc thù oán khi xử bà Nấm, hay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gì đó được bà Đệ nhất Phu nhân Melania Trump và Thứ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề chính trị Thomas A. Shannon vinh danh 13 phụ nữ anh hùng khắp thế giới, trong đó có bà Blogger Mẹ Nấm của Việt Nam này thì đâu phải cứ nơm nớp lo sợ APEC đổ vỡ khi không có Trump tham dự nếu bà Melania tẩy chay không tới VN thì Trump cũng ở nhà. Vì Trump mà không đi thì mấy nước đối tác lớn hàng đầu và là đồng minh của Mỹ cũng không đi là họ chỉ cử cấp phó, hay cấp thấp tới dự APEC đầy tốn kém mà cũng là đầy hữa hẹn cho VN được nhiều mối lợi lớn lao về kinh tế, đầu tư, ngoại thương này.
    Về hồ sơ EU-Vietnam Free Trade Agreement (Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam), hay cái EVFTA thì VN cũng đang mắc kẹt khi qua Đức dự G20, vì văn bản lịch sự ngoại giao là người ta chỉ hứa hẹn bằng lời nói thôi, nó chưa bút ghi, vì người ta vẫn có thể xé bỏ nó hay trì hoãn nó. Đó là Đức đang mâu thuẫn về hồ sơ VN, đó Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier lên án chỉ trích các hoạt động đi quá đà của VN trong những tháng trước, như không tôn trọng nhân quyền, trục xuất ông giáo sư Phạm Minh Hoàng sang Âu châu, mà đích đến bị trục xuất là nước Pháp, bà Angela Merkel thì cần kiếm phiếu ủng hộ nên sẽ vì thế mà mau quên VN. Chuyện thứ nữa là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU thì áp dụng tiêu chuẩn là tôn trọng nhân quyền, bảo vệ quyền lao động con người, tiêu chuẩn môi trường, công bằng cho doanh nghiệp tư nhân, là không có chân đứng ưu ái doanh nghiệp nhà nước vào đây cả,…
    Kết luận của tôi là trong năm 2017 này chế độ VN dồn dập ngoại giao con thoi đầy bận rộn là từ ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thăm, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Âu châu, rồi ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang sang thăm TQ, Nga,… cộng lại toàn là những đại cường trên thế giới xếp hạng kinh tế từ 1, rồi 2, 2, 4 cho đến hạng 12 của nước Nga, kết cục cũng chả thu được gì ngoài lời hứa hẹn lịch sự ngoại giao bằng lời nói thôi.
    Việc VN được Đức mời tới dự G20 là quy tắc chuẩn mực thông thường, đó cuối năm nay VN tổ chức APEC thì họ mới mời ông TT Phúc tới để quan sát thôi, chứ nếu VN không có cái APEC thì họ cũng chả mời VN làm gì nên đừng hồ đồ mà nghĩ mình quan trọng là “thị trường cần VN chứ VN không cần thị trường”.