Một nhóm tổng chưởng lý tiểu bang đã kiện để ngăn chặn chính sách của chính quyền Trump cho phép những người được bổ nhiệm chính trị và “nhân viên chính phủ đặc biệt” được Elon Musk bảo trợ tiếp cận dữ liệu của chính phủ.
Một thẩm phán liên bang Manhattan vào thứ sáu đã cấm nhóm cắt giảm chi phí của Elon Musk lấy lại quyền truy cập vào hệ thống dữ liệu và thanh toán nhạy cảm nhất của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho đến khi kết thúc vụ kiện tuyên bố rằng quyền truy cập của nhóm là bất hợp pháp.
Thẩm phán giám sát vụ án, Jeannette A. Vargas, đã phán quyết rằng các thành viên của cái gọi là Bộ Hiệu quả Chính phủ, hay DOGE, không được phép truy cập vào các hệ thống thanh toán nhạy cảm. Bà cho biết bà sẽ tiếp tục các hạn chế của lệnh cấm tạm thời đã có hiệu lực.
Lệnh của đêm thứ sáu, thẩm phán viết, “cấm Bộ Tài chính cấp quyền truy cập cho bất kỳ thành viên nào của nhóm DOGE trong Bộ Tài chính vào bất kỳ hồ sơ thanh toán, hệ thống thanh toán hoặc bất kỳ hệ thống dữ liệu nào khác do Bộ Tài chính duy trì có chứa thông tin nhận dạng cá nhân và/hoặc thông tin tài chính bí mật của người nhận tiền”.
Vụ án bắt nguồn từ vụ kiện do 19 tổng chưởng lý tiểu bang đệ trình, do Letitia James của New York đứng đầu, những người đã kiện để ngăn chặn chính sách của chính quyền Trump cho phép những người được bổ nhiệm chính trị và “nhân viên chính phủ đặc biệt” làm việc với ông Musk truy cập vào các hệ thống. Các hệ thống này chứa một số thông tin nhạy cảm nhất của đất nước, bao gồm tài khoản ngân hàng của người Mỹ và dữ liệu An sinh xã hội.
“Musk và DOGE đang cố gắng xóa sổ các chương trình và dịch vụ quan trọng — từ chăm sóc sức khỏe đến an toàn công cộng đến giáo dục — mà cộng đồng của chúng ta cần”, bà James cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Sáu. “Tôi đã lãnh đạo một liên minh các tổng chưởng lý để chấm dứt tình trạng vô luật pháp này và một tòa án liên bang đã một lần nữa chặn quyền truy cập của họ vào thông tin bí mật của chúng tôi”.
Các quan chức báo chí Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức các tin nhắn yêu cầu bình luận.
Vụ án này, một trong số hàng chục vụ được đệ trình trong nước chống lại chương trình nghị sự toàn diện của chính quyền, có thể thử thách khả năng của tòa án trong việc giải thích và thực thi luật khi nó trái ngược với các mục tiêu của nhánh hành pháp.
Khi nhóm của ông Musk chuyển trọng tâm sang Bộ Tài chính vào tháng trước, David Lebryk, người từng giữ chức quyền thư ký của cơ quan này trong một thời gian ngắn, đã phản đối nỗ lực của nhóm nhằm truy cập vào các hệ thống nhạy cảm của mình. Sau đó, ông Lebryk đột ngột nghỉ hưu.
Trong những tuần gần đây, Phó Tổng thống JD Vance đã tuyên bố rằng các thẩm phán không được phép “kiểm soát quyền lực hợp pháp của cơ quan hành pháp”.
Các tổng chưởng lý lập luận trong vụ kiện của họ rằng chỉ những công chức sự nghiệp đã được đào tạo và cấp giấy phép an ninh mới được phép truy cập vào các hệ thống. Họ cho biết các thành viên chưa được đào tạo trong nhóm của ông Musk không nên có “quyền truy cập không bị hạn chế”.
Các luật sư của tổng chưởng lý đã nói tại tòa rằng mối quan tâm của họ là nhóm của ông Musk có ý định đánh dấu và tạm dừng các khoản thanh toán của Kho bạc dựa trên “phép thử ý thức hệ” và để làm như vậy, nhóm đã được cấp quyền truy cập trái phép vào thông tin nhạy cảm, tạo ra rủi ro an ninh.
Chính phủ đã bác bỏ những cáo buộc đó. Trong phiên điều trần vào thứ Sáu, một luật sư của các bị đơn — Bộ Tài chính và thư ký của bộ này, Scott Bessent — cho biết chỉ có hai thành viên DOGE được cấp quyền truy cập vào các hệ thống và họ đã được đào tạo một số nội dung, mặc dù ông không thể nói rõ là bao nhiêu.
Chính phủ lập luận rằng tòa án không thể tước đoạt các quyền hạn được trao cho Tổng thống Trump với tư cách là giám đốc điều hành.
“Không có gì là bất hợp pháp khi Bộ Tài chính thực hiện các chính sách mới của chính quyền mới bằng cách sử dụng nhân viên Bộ Tài chính”, Jeffrey Stuart Oestericher, một trong những luật sư của chính phủ, cho biết tại phiên điều trần vào tuần trước.
Nhưng trong lệnh của mình vào thứ Sáu, thẩm phán cho biết rằng các nguyên đơn đã “xác định rằng có nguy cơ thực tế là thông tin tài chính bí mật sẽ bị tiết lộ”.
“Về cơ bản hơn”, Thẩm phán Vargas viết. “Có nguy cơ thực tế là quy trình vội vã và tùy tiện mà Nhóm DOGE của Bộ Tài chính áp dụng cho đến nay đã làm tăng nguy cơ thông tin của các tiểu bang bị tiết lộ”.
Ngay cả chính phủ cũng thừa nhận rằng việc cấp quyền truy cập rộng rãi như vậy cho các thành viên của nhóm DOGE đã “tạo ra rủi ro bảo mật cao hơn” và những nỗ lực của họ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm “không giải quyết hoàn toàn những rủi ro đó”, bà viết.
Matt Platkin, tổng chưởng lý của New Jersey, đã hân hoan trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X của riêng ông Musk: “Tin tặc DOGE lại thua: tòa án đồng ý với chúng tôi rằng người đàn ông giàu nhất thế giới không thể do thám dữ liệu nhạy cảm của bạn”.
Nhóm của ông Musk đã trở thành tâm điểm tranh cãi của các vụ kiện trên khắp đất nước, vì những nỗ lực cắt giảm chi phí của nhóm đã làm tê liệt một số bộ phận của chính phủ liên bang.
Nhóm này, được thành lập theo lệnh hành pháp của ông Trump, có nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu của liên bang không phù hợp với các mục tiêu của chính quyền. Trong những tuần gần đây, DOGE – một số thành viên chỉ mới 19 tuổi – đã phá vỡ bộ máy quan liêu của liên bang, khiến hàng nghìn nhân viên bị sa thải. Trong một số trường hợp, số tiền mà nhóm tuyên bố cắt giảm đã bị phóng đại.
Nhóm này thường hành động trong sự bí mật — một phần đã được giải tỏa khi chính phủ buộc phải phản hồi các vụ kiện.
Trong vụ án ở New York, các luật sư của chính quyền cho biết trong hồ sơ tòa án rằng hai người được cấp quyền truy cập vào hệ thống của Bộ Tài chính không thể chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào và không được phép truy cập vào mã cơ bản. Cả hai người đàn ông này cuối cùng đều được chỉ định là nhân viên tạm thời của Bộ Tài chính.
Nhưng Joseph Gioeli, phó ủy viên của Cục Dịch vụ Tài chính của bộ, sau đó cho biết một trong hai người, Marko Elez, đã nhầm lẫn khi được cấp quyền truy cập ở cấp độ cao hơn: “đọc/ghi” thay vì “chỉ đọc”. Ông Gioeli cho biết ông Elez không biết rằng mình có quyền truy cập như vậy.
Ông Elez đã từ chức vào tháng này sau khi bị liên kết với các bài đăng phân biệt chủng tộc mà ông đã đăng trên X dưới một bút danh.
Chính quyền vẫn chưa rõ về vai trò chính thức của ông Musk tại DOGE. Ông Trump cho biết ông sẽ lãnh đạo nhóm, và ông Musk đã trả lời các câu hỏi về công việc của nhóm trong một cuộc họp báo gần đây tại Phòng Bầu dục có sự tham dự của tổng thống.
Một hồ sơ nộp vào thứ Hai trong một vụ án riêng biệt đặt câu hỏi về khả năng truy cập dữ liệu của DOGE tại bảy cơ quan liên bang khác làm phức tạp thêm bức tranh. Joshua Fisher, một quan chức Nhà Trắng, khẳng định trong hồ sơ rằng ông Musk không phụ trách DOGE, mà chỉ là một nhân viên của Nhà Trắng.
Ông Fisher cho biết trong hồ sơ rằng ông Musk là cố vấn cấp cao của tổng thống và “không có thẩm quyền thực tế hoặc chính thức để tự mình đưa ra quyết định của chính phủ”.
“Ông Musk không phải là quản trị viên dịch vụ DOGE của Hoa Kỳ”, ông viết.
Ông không nói ai là người đó nếu không phải là ông Musk.