Dưới thời Patel, FBI xây dựng mối quan hệ thực thi pháp luật chưa từng có với Trung Quốc, Nga

0
4
Giám đốc FBI Kash Patel điều trần trước Tiểu ban Thương mại, Tư pháp, Khoa học và các Cơ quan Liên quan thuộc Ủy ban Ngân sách Thượng viện về yêu cầu ngân sách Năm tài chính 2027 của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Chống ma túy (DEA), Lực lượng Cảnh sát tư pháp Mỹ (USMS)...

Jana Winter | Ngày 5 tháng 8, 2026

(Reuters) – Giám đốc FBI Kash Patel cho biết ông đã thiết lập các mối quan hệ đối tác thực thi pháp luật mới với Trung Quốc và Nga — hai đối thủ lâu năm của Mỹ — trong năm qua với hy vọng có thêm đồng minh trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm ma túy fentanyl, lừa đảo qua mạng và bóc xới tình dục trẻ em.

Các mối quan hệ đối tác này bao gồm hoạt động trao đổi nhân sự: các quan chức thực thi pháp luật Trung Quốc đã đến thăm Mỹ và các đặc nhiệm FBI đã sang Trung Quốc để cùng hợp tác xử lý các vụ án cũng như chia sẻ thông tin tình báo. Bên cạnh đó, các sĩ quan FBI và Trung Quốc đã tiến hành các đợt truy quét và bắt giữ chung theo cơ chế thỏa thuận này.

Theo các quan chức FBI, Patel vừa trở về từ chuyến đi Bắc Kinh vào cuối tháng 7, và một chuyến đi tương tự tới Nga đã được lên kế hoạch dự kiến vào tháng 10.

Trong các cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters, Patel mô tả các sáng kiến của FBI với những gì ông gọi là “đối tác phi truyền thống” mang tính chọn lọc và chỉ giới hạn ở một số loại tội phạm xuyên quốc gia cụ thể như các mạng lưới ấu dâm toàn cầu và các trung tâm lừa đảo qua mạng săn mồi người dân Mỹ.

Các mối quan hệ đối tác này — được gọi nội bộ là những “nhóm làm việc” (working groups) — đại diện cho một bước ngoặt lớn so với quá khứ. Tuy nhiên, điều này cũng dấy lên những lo ngại trong cộng đồng phản gián về rủi ro khi chia sẻ thông tin an ninh nội địa nhạy cảm với các chế độ độc tài đang tìm cách làm suy yếu Mỹ về cả kinh tế lẫn quân sự trên toàn thế giới.

FBI cho biết, vào tháng 5, FBI, Bộ Công an Trung Quốc và cảnh sát Dubai đã phối hợp trong “Chiến dịch Sand Dollar” — một đợt truy quét lớn vào một trung tâm lừa đảo qua mạng ở Dubai, dẫn đến 300 cuộc bắt giữ, tịch thu 300 triệu USD và giải cứu hàng nghìn lao động bị sập bẫy buôn người. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong ít nhất một vụ việc, một nghi phạm bên trong Trung Quốc bị cáo buộc “tội phạm bạo lực nghiêm trọng” đã bị dẫn độ về Mỹ.

Từ lâu, các quan chức Mỹ luôn khắc họa Nga và Trung Quốc là những quốc gia xuất khẩu tội phạm thay vì là đối tác tiềm năng để chống lại tội phạm, chưa kể đến việc họ là nguồn gốc của các hoạt động gián điệp nhắm vào các lợi ích của Mỹ trên toàn cầu.

Patel, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, khẳng định những rủi ro đó hoàn toàn có thể kiểm soát được.

“Đây đều là những mối quan hệ mới và năng động, và chúng tôi cực kỳ thận trọng về phương châm đối đầu của họ trong nhiều vấn đề,” Patel nói. “Họ sẽ không dừng lại, nhưng nếu chúng ta có thể mang lại những chiến thắng cho nước Mỹ, thì chúng ta phải tham gia.”

FBI và Trung Quốc trao đổi quan chức cảnh sát

Mối quan hệ hiện tại bắt đầu từ chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump vào tháng 5 năm 2025, tiếp theo là hai chuyến đi của Patel tới Trung Quốc. Patel cho biết sự hợp tác đã mở rộng trên bốn nhóm làm việc: lừa đảo qua mạng, tội phạm bạo lực chống lại trẻ em, chống ma túy và lực lượng đặc nhiệm bắt giữ tội phạm lẩn trốn.

Là một phần của mối quan hệ đối tác, Patel đã đưa các quan chức từ Bộ Công an Trung Quốc (MPS) đến nhiều cơ sở của FBI tại Mỹ để chia sẻ thông tin tình báo và thông tin điều tra.

“Mỗi tháng, họ cử các sĩ quan MPS cấp cơ sở sang đây, và tháng sau chúng tôi lại sang đó,” Patel nói. “Họ trao đổi với chúng tôi hàng ngày — điều này cũng chưa từng xảy ra trước đây.”

Khi được hỏi về các chiến dịch thực thi pháp luật chung, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết: “Chúng tôi luôn tin rằng hội đàm và thương lượng là con đường đúng đắn tiến về phía trước, và các biện pháp quân sự không mang lại giải pháp.”

Patel cho biết các cuộc trao đổi thông tin có phạm vi hẹp và chỉ giới hạn ở bốn loại tội phạm xuyên quốc gia mà ở đó việc chia sẻ tình báo mang tính có qua có lại. Patel khẳng định các đối tác FBI mới này sẽ không thay thế các đồng minh lâu năm của Mỹ như liên minh tình báo “Five Eyes” với Canada, Úc, Anh và New Zealand.

“Five Eyes sẽ luôn là mối quan hệ tình báo quan trọng nhất của chúng tôi. Không ai cố gắng thay thế điều đó,” Patel nói. “Không giống như quân đội và các cơ quan tình báo truyền thống, chúng tôi có một làn đường duy nhất để thúc đẩy sự thay đổi năng động này bằng việc thực thi pháp luật — một nhiệm vụ phi chính trị.”

Trong chuyến đi tới Châu Á vào tháng trước, Patel đã gặp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng và Thứ trưởng Hứa Đại Đồng để thắt chặt điều mà truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả là “hợp tác thực tiễn” trên một loạt hoạt động tội phạm.

“Họ là kẻ thù của chúng ta, chấm hết”

Sự hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật Mỹ và các đối thủ toàn hàng đầu là một sự đoạn tuyệt lớn với quá khứ, phản ánh phương châm đối ngoại cá nhân của ông Trump trong quan hệ ngoại giao với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Trung Quốc và Nga là kẻ thù của chúng ta, chấm hết,” Jeff Crocker, một cựu đặc nhiệm giám sát FBI đã nghỉ hưu vào năm 2024, nhận định. “Họ đang tích cực tìm cách gây hại cho đất nước chúng ta về mặt thể chất, kinh tế và quân sự.”

Crocker cho rằng có những rủi ro cực kỳ lớn liên quan đến việc cho phép các quan chức Trung Quốc tiếp cận cộng đồng tình báo Mỹ, nhân sự ngoại giao, cũng như các cơ sở và nhà thầu của chính phủ Mỹ. Crocker nói rằng các đặc nhiệm Trung Quốc và Nga sẽ sử dụng bất kỳ quyền tiếp cận nào vào các cơ sở của Mỹ như một cơ hội để xâm nhập.

“Vì vậy, đây là một vỏ bọc tuyệt vời cho họ,” Crocker nói.

Patel cho biết các hoạt động và biện pháp phản gián đều được triển khai đối với bất kỳ du khách nước ngoài nào đến các cơ sở của FBI. Ba cựu nhân viên FBI nói với Reuters rằng việc này thường bao gồm giám sát điện tử và vật lý, đặc biệt là đối với những người đến từ các quốc gia được coi là đối thủ nguy hiểm nhất của Mỹ.

“Chúng tôi biết chính xác ai đang đến đây và chúng tôi kiểm duyệt họ,” Patel nói.

Điện Kremlin và Đại sứ quán Nga tại Washington hiện chưa phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận.

Hợp tác hậu trường

Patel cho biết đã có nhiều tháng hợp tác thực thi pháp luật đằng sau hậu trường với Nga nhằm vào các mạng lưới tội phạm bạo lực.

“Những việc này không xảy ra sau một đêm,” Patel nói. “Chúng tôi đã thực hiện việc này trong 15 tháng.”

Một bản ghi nhớ nội bộ mà Reuters xem được đã ghi nhận sự hợp tác của FBI với Bộ Công an Trung Quốc trong nhiều chiến dịch chống lại các công ty dược phẩm Trung Quốc trong năm nay.

Bản ghi nhớ cho biết việc này đã dẫn đến việc bắt giữ 9 người, đóng cửa hai cơ sở sản xuất hóa chất và ba trang web liên quan, đồng thời tịch thu các hóa chất tiền chất fentanyl “nhiều khả năng sẽ được vận chuyển đến Mỹ.” Bản ghi nhớ không nêu rõ những vụ bắt giữ và tịch thu này diễn ra ở đâu.

Vanda Felbab-Brown, một nghiên cứu viên cao cấp về chính sách đối ngoại tại Viện Nghiên cứu Brookings ở Washington, cho biết các vụ tử vong do sốc thuốc fentanyl đã giảm nhanh chóng tại Mỹ kể từ mùa đông năm 2022, có thể là nhờ sự hợp tác với Trung Quốc và các yếu tố khác như sự phổ biến của thuốc giải độc Naloxone.

“Có thể những người dễ bị tổn thương nhất thì đã qua đời rồi,” Felbab-Brown nói.

“Tôi nghĩ rằng sự hợp tác này là hữu ích, nên được thúc đẩy và nó đã đóng góp ở một mức độ nào đó,”Felbab-Brown nói về sự sụt giảm các vụ sốc thuốc ở Mỹ. “Nhưng đóng góp bao nhiêu thì rất khó biết, và có rất nhiều sự phức tạp xung quanh nó.”

Mạng lưới lạm dụng trẻ em

Cảnh sát Trung Quốc đã phối hợp với văn phòng FBI tại Omaha, Nebraska, để triệt phá một mạng lưới vật phẩm lạm dụng tình dục trẻ em đa quốc gia vào tháng 6 — một chiến dịch bao gồm việc bắt giữ 16 nghi phạm, theo bản ghi nhớ của FBI.

Sự hợp tác mở rộng này diễn ra sau nhiều năm nghi ngờ sâu sắc giữa Mỹ — bên cáo buộc Trung Quốc nhắm mắt làm lơ trước việc sản xuất các hóa chất tiền chất cần thiết để chế tạo fentanyl — và chính quyền Trung Quốc, bên đã chấm dứt hợp tác do những bất đồng chính trị như chuyến thăm Đài Loan năm 2022 của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đưa ra đánh giá thận trọng về sự hợp tác của Trung Quốc. Trong chuyến thăm Philippines vào tháng trước, ông Rubio gọi sự hợp tác với Trung Quốc về tiền chất fentanyl là “một tiến trình đang được thực hiện.”

“Tôi nghĩ chúng ta đã đạt được một số tiến bộ trên mặt trận đó, nhưng chưa hoàn toàn đến mức chúng ta cần,” ông Rubio nói với các phóng viên.

Patel cho biết kịch bản hợp tác được sử dụng với Trung Quốc và Nga có thể được áp dụng cho các đối tác chia sẻ tình báo phi truyền thống khác, được may đo cho phù hợp với từng quốc gia.

“Thực tế là chúng tôi đã làm điều đó với Trung Quốc,” Patel nói, “khi mọi người đều nói: ‘Đừng làm vậy’ và ‘Anh không thể làm được đâu’, điều đó cho thấy chúng tôi có thể làm điều đó với hầu như bất kỳ ai.”