Ông Trọng vừa khẳng định luật an ninh mạng của VN là để bảo vệ chế độ.

0
122
Ảnh: internet

Các nước Châu Âu người ta ra luật an ninh mạng là nhằm bảo vệ quyền lợi quốc gia, gồm nhiều thứ như sở hữu trí tuệ, bí mật quốc gia, bí mật đời tư công dân… TQ họ cũng ra luật an ninh mạng mục đích khẳng định “chủ quyền không gian mạng”.

Các nước Châu Âu và nhiều nước khác trên thế giới khẳng định chủ quyền quốc gia trên “không gian mạng tự do” với thái độ “hòa nhập”. Còn TQ thì muốn tách rời, mở cho công dân mình một mạng riêng. Nhưng bề trong thì TQ “hút”, cách nói khác là “ăn cắp”, những thông tin của Mỹ và các nước khác hiện hữu trên mạng. Song song đó họ “xùy” ra thế giới bên ngoài những thông tin chủ về tuyên truyền, hoặc các việc mua bán trên mạng. Tức là mục đích luật an ninh mạng TQ nhằm khẳng định chủ quyền không gian mạng của TQ, một mặt bảo vệ chế độ, mặt khác củng cố nền tảng kiến thức, văn hóa, khoa học kỹ thuật… cho quốc gia họ. Tuyệt đối họ cấm dân TQ léo hánh lên các mạng tự do, vì lo ngại sự quyến rũ “nền dân chủ kiểu Mỹ, kiểu Châu Âu”.

VN cũng ra luật an ninh mạng, nhưng mục đích không phải để bảo vệ công dân, bảo vệ quyền lợi quốc gia. Ông Trọng vừa khẳng định luật an ninh mạng của VN là để bảo vệ chế độ.

Đéo mẹ, người ta ra luật là để bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích của mỗi người dân. Bởi vì luật pháp của các xứ giẫy chết đặt ra là phản ảnh ý chí của người dân.

Còn luật của xứ “đỉnh cao trí tuệ” đặt la là để bảo vệ chế độ. Luật pháp là thể hiện ý chí của đảng.

Bởi vậy người dân chống luật này quá trời! nó không hề thể hiện ý chí của người dân. Nó không hề bảo vệ lợi ích của người dân trên không gian mạng.

Nếu ví không gian mạng là xã hội đời thường, luật này là đám công an còn đảng còn mình. Đám ký sinh trùng ăn bám này ngoài việc bóp miệng người dân, tước đoạt mọi quyền tự do của người dân, thì hoàn toàn không đem lại một lợi ích nào khác cho đất nước, cho dân tộc.

Theo tôi, ông Trọng đang “làm tốt” chiến lược “nước lớn” của TQ.

Theo lý thuyết địa chiến lược của Ratzel, một quốc gia muốn trở thành “nước lớn”, điều kiện tiên quyết là các nước chung quanh phải là những quốc gia nhược tiểu.

Những chính sách lớn của đảng gần đây, kiểu phụng hoàng ấp trứng, rõ ràng có mục đích biến VN thành một chư hầu của TQ.