Nguồn tin AP cho biết Biden đang xem xét nghiêm túc các đề xuất về giới hạn nhiệm kỳ của Tòa án Tối cao, quy tắc đạo đức

0
35
Tòa án Tối cao được nhìn thấy vào Thứ Hai, ngày 1 tháng 7 năm 2024, tại Washington. (Ảnh AP / Mariam Zuhaib) BÁO CHÍ LIÊN KẾT
   

WASHINGTON (AP) – Tổng thống Joe Biden đang xem xét nghiêm túc các đề xuất thiết lập giới hạn nhiệm kỳ cho các thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ và một bộ quy tắc đạo đức có thể được thi hành theo luật trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng các thẩm phán không phải chịu trách nhiệm, theo ba người thông báo về vụ việc. các kế hoạch.

Nó sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn đối với Biden, cựu lãnh đạo Ủy ban Tư pháp Thượng viện, người từ lâu đã phản đối những lời kêu gọi cải cách tòa án tối cao, mặc dù kể từ khi nhậm chức, ông ngày càng lên tiếng về niềm tin của mình rằng tòa án đang từ bỏ cách giải thích hiến pháp chính thống. Các chi tiết được báo cáo đầu tiên bởi The Washington Post.

Bất kỳ thay đổi nào cũng cần có sự chấp thuận của Quốc hội, điều này khó có thể xảy ra trong một Quốc hội bị chia rẽ. Nhưng với việc ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump khoe khoang về việc đưa ba thẩm phán vào tòa án tối cao hiện thuộc phe bảo thủ đa số, lời kêu gọi thay đổi lớn của Biden có thể giúp khích lệ các cử tri của ông.

Biden cũng đang xem xét kêu gọi sửa đổi hiến pháp nhằm loại bỏ quyền miễn trừ rộng rãi đối với các tổng thống được tòa án cấp trong nhiệm kỳ gần đây nhất, sau khi Donald Trump tuyên bố ông được miễn truy tố vì hành động của mình vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi một đám đông những người ủng hộ ông đã tràn vào Điện Capitol của Hoa Kỳ một cách bạo lực.

Người dân không được phép phát biểu công khai về các đề xuất chưa được hoàn thiện và đã nói chuyện với Associated Press với điều kiện giấu tên.

Việc xem xét các đề xuất như vậy nhằm đáp lại sự phẫn nộ ngày càng tăng của các đảng viên Đảng Dân chủ về quan điểm của tòa án cấp cao đã lật ngược các quyết định mang tính bước ngoặt về quyền phá thai và quyền quản lý liên bang đã tồn tại trong nhiều thập kỷ. Ngày càng có nhiều câu hỏi xung quanh đạo đức của tòa án sau những tiết lộ về một số thẩm phán, bao gồm cả việc Clarence Thomas đã chấp nhận những chuyến đi xa hoa từ một nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Cross Hall của Nhà Trắng vào Thứ Hai, ngày 1 tháng 7 năm 2024, tại Washington. (Ảnh AP / Jacquelyn Martin) BÁO CHÍ LIÊN KẾT

Biden trong một cuộc phỏng vấn với BET hôm thứ Ba đã dự đoán “có thể sẽ có thêm hai cuộc hẹn nữa” trong 4 năm tới khi các thẩm phán nghỉ hưu và đổ lỗi cho Trump vì đã đề cử ba thẩm phán bảo thủ đã giúp lật ngược vụ Roe kiện Wade. “Hãy tưởng tượng nếu ông ấy làm như vậy. thêm hai cuộc hẹn nữa, điều đó có nghĩa là gì,” anh nói.

Tòa án Tối cao đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về đề xuất này.

Người dân cho biết, Biden, phát biểu trong cuộc gọi cuối tuần với Nhóm Cấp tiến của Quốc hội, đã nói về khả năng này. Biden thường nói với cử tri rằng họ cần nhiều đảng viên Đảng Dân chủ hơn trong Quốc hội và một đảng viên Đảng Dân chủ trong Nhà Trắng để chống lại tác động của tòa án thiên về bảo thủ, nhưng những đề xuất này sẽ tiến xa hơn nhiều.

“Và nhân tiện, tôi sẽ cần sự giúp đỡ của bạn tại Tòa án tối cao, vì tôi sắp ra mắt. Tôi không muốn thông báo sớm điều này, nhưng tôi sắp đưa ra một sáng kiến ​​quan trọng nhằm hạn chế tòa án cũng như những gì chúng tôi làm và – tôi đã làm việc với các học giả hiến pháp trong ba tháng qua, và tôi cần một số giúp đỡ,” anh ấy nói, theo bản ghi lại cuộc gọi.

Khoảng 2 trong 3 người Mỹ nói rằng họ ủng hộ giới hạn nhiệm kỳ hoặc độ tuổi nghỉ hưu bắt buộc đối với các thẩm phán Tòa án Tối cao, theo một cuộc thăm dò năm 2022 từ the Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Theo khảo sát vào tháng 6 tại tòa án, niềm tin vẫn ở mức thấp: cứ 10 người trưởng thành ở Mỹ thì có 4 người nói rằng họ hầu như không tin tưởng vào những người điều hành Tòa án Tối cao.

Cuộc khảo sát cho thấy 7 trong 10 người Mỹ cho rằng các thẩm phán của tòa án tối cao bị ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng nhiều hơn, trong khi chỉ có khoảng 3 trên 10 người Mỹ trưởng thành cho rằng các thẩm phán có nhiều khả năng đưa ra sự kiểm tra độc lập đối với các nhánh khác của chính phủ bằng cách công bằng và vô tư.

Vào tháng 11, tòa án đã thông qua quy tắc đạo đức đầu tiên. Chính sách này, được tất cả chín thẩm phán đồng ý, dường như không áp đặt bất kỳ yêu cầu mới quan trọng nào và để mỗi thẩm phán hoàn toàn tuân thủ.

Đảng Cộng hòa trong nhiều năm đã tập trung vào việc xây dựng lại cơ quan tư pháp liên bang và Tòa án tối cao. Khi Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, R-Ky., Là lãnh đạo phe đa số, ông thậm chí đã từ chối gặp mặt vào năm 2016 với sự lựa chọn của Obama cho vị trí tòa án tối cao – Bộ trưởng Tư pháp hiện tại Merrick Garland, một thẩm phán liên bang vào thời điểm đó. Việc đề cử bị đình trệ cho đến khi một tổng thống Đảng Cộng hòa, Trump, lên nắm quyền.

Các thành viên Đảng Cộng hòa của tổ chức ủng hộ Trump vì cam kết của ông sẽ bổ nhiệm càng nhiều thẩm phán vào ghế dự bị càng tốt. Canh bạc của họ đã thành công. Trump cuối cùng đã có được ba ứng cử viên của Tòa án Tối cao và 54 thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang, định hình lại các tòa án trong một thế hệ.

Đảng Dân chủ cuối cùng đã hiểu quyền lực của các thẩm phán như một công cụ bỏ phiếu và Biden đã ưu tiên đề cử các thẩm phán, bổ nhiệm một số lượng thẩm phán kỷ lục cho một tổng thống vào thời điểm này trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, bao gồm một số lựa chọn đa dạng nhất cho đến nay. cơ quan tư pháp. Biden thường nói về những thành tựu đó trong chiến dịch tái tranh cử của mình, nhưng đảng Dân chủ đã thúc đẩy ông tiến xa hơn.

Trump, trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, đã chỉ trích động thái có thể xảy ra của Biden, nói: “Đảng Dân chủ đang cố gắng can thiệp vào Cuộc bầu cử Tổng thống và phá hủy Hệ thống Tư pháp của chúng ta, bằng cách tấn công Đối thủ Chính trị của họ, ME và Tòa án Tối cao Danh dự của chúng ta”. . Chúng ta phải đấu tranh cho Tòa án Công bằng và Độc lập cũng như bảo vệ Đất nước của mình.”

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here