Irak: Daech tung chiến binh tự sát cản đường quân chính phủ ở Mossul

    0
    22
    Lực lượng an ninh Irak tấn công tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ở khu phố cổ Mossul, ngày 04/07/2017. REUTERS/Ahmed Saad
    Dù đã tiến vào được khu phố cổ của thành phố Mossul, quân đội Irak, vào ngày 04/07/2017, vẫn tiến bước một cách khó khăn. Theo hãng tin Pháp AFP, nguyên nhân là lực lượng thánh chiến cố thủ tại đấy đã tăng cường các cuộc tấn công khủng bố tự sát nhằm cản đường địch thủ.
    RFI
    mediaLực lượng an ninh Irak tấn công tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ở khu phố cổ Mossul, ngày 04/07/2017.REUTERS/Ahmed Saad

    Dù đã tiến vào được khu phố cổ của thành phố Mossul, quân đội Irak, vào ngày 04/07/2017, vẫn tiến bước một cách khó khăn. Theo hãng tin Pháp AFP, nguyên nhân là lực lượng thánh chiến cố thủ tại đấy đã tăng cường các cuộc tấn công khủng bố tự sát nhằm cản đường địch thủ.

    Theo giới quan sát, đây là giai đoạn tối hậu của chiến dịch tấn công tái chiếm Mossul, thành phố lớn thứ nhì Irak, mở ra cách đây 8 tháng. Quân đội Irak đã chiếm được đa phần thành phố, còn quân thánh chiến bị dồn vào một khu vực nhỏ ở phía tây thành phố cổ. Nhưng trước mắt quân đội Irak đang gặp phải sức kháng cự mãnh liệt.

    Phóng viên AFP tả cảnh giao tranh trong khu vực đền thờ al-Nouri, với các thành phần thánh chiến nấp trong các khu nhà, trong lúc máy bay bắn vào nhà chung quanh.

    Theo Sami al-Aridhi, một sĩ quan thuộc lực lượng chống khủng bố Irak, hiện còn khoảng vài trăm chiến binh thánh chiến trong khu phố cổ và từ 3 ngày qua, họ đã gia tăng tấn công khủng bố tự sát, nhất là do phụ nữ tiến hành. Trước đây, theo ông al-Aridhi, quân thánh chiến thường chỉ bắn tỉa và sử dụng bom.

    Hôm 02/07 chẳng hạn, các phần tử Hồi Giáo cực đoan đã tiến hành 17 vụ tấn công tự sát, trong đó có 4 vụ do phụ nữ thực hiện. Một hôm sau, các vụ khủng bố tiếp diễn với 2 phụ nữ tự sát. Trong số những kể liều chết, có cả các thiếu nữ 12-14 tuổi.

    Tuy nhiên, dù tiến bước khó khăn, nhưng ông al-Aridhi tin tưởng sẽ chiếm lại được toàn bộ thành phố Mossul trong vài ngày tới đây.