TIẾNG THÉT TỪ CALIFORNIA: TRUMP MẤT BÌNH TĨNH KHI CỐ GẮNG BẢO VỆ MỘT THUYẾT ÂM MƯU

0
19

Bình luận thời sự | Dan Rather và Đội ngũ Steady Ngày 8 tháng 6, 2026

Có thể bạn đã xem đoạn video về cuộc phỏng vấn đầy thù địch hôm Chủ nhật vừa qua giữa tổng thống và nhà báo Kristen Welker của đài NBC trong chương trình “Meet the Press”. Ông đã hét vào mặt Welker và xúc phạm bà. Không một quan chức đắc cử nào, chưa nói đến Tổng thống Hoa Kỳ, nên hành xử theo cách như vậy. Donald Trump luôn gặp vấn đề với phụ nữ, đặc biệt là các nữ nhà báo đặt ra những câu hỏi hóc búa.

Welker lúc đó đang chất vấn về cuộc bầu cử sơ bộ của California và quá trình kiểm phiếu kéo dài nhiều ngày thì Trump bắt đầu nổi trận lôi đình.

Mặc dù hành vi này vô cùng thô lỗ, nhưng nó mang lại một lời nhắc nhở quan trọng hơn rất nhiều — hãy nâng cao cảnh giác trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, bởi vì Trump đã vô tình để lộ một phần lớn trong kế hoạch hành động của Đảng Cộng hòa. Vị tổng thống này và đảng của ông sẽ làm bất cứ điều gì để gieo rắc sự hoài nghi về tính hợp pháp cho lá phiếu của bạn.

Danh sách dài những việc mà Donald Trump làm tồi tệ phải dài đến cả dặm. Nhưng có một điều ông ta rất giỏi, đó là gieo rắc sự hoài nghi. Càng tuyệt vọng, ông ta càng trở nên hung hãn. Và ông ta đang thực sự tuyệt vọng.

Tỷ lệ ủng hộ dành cho ông đang ở mức thảm hại. Cuộc chiến “chớp nhoáng” của ông với Iran đã kéo dài lê thê suốt 100 ngày. Giá cả của hầu hết mọi mặt hàng tiếp tục leo thang. Tất cả những điều này đều chỉ ra rằng Đảng Cộng hòa có nguy cơ mất quyền kiểm soát Hạ viện và có thể là cả Thượng viện vào tháng 11 tới.

Trump biết mình không thể thắng dựa trên sức mạnh của các chính sách vì chúng rất không được lòng dân. Thay vào đó, ông ta đang quay trở lại với kịch bản năm 2020: chủ động đúc kết sự nghi ngờ từ trước về tính liêm chính của các cuộc bầu cử. Và California hiện là “vùng số không” (trọng điểm) của ông ta.

Trong cuộc phỏng vấn, Welker đã yêu cầu tổng thống đưa ra bằng chứng sau khi ông cáo buộc California gian lận trong các cuộc bầu cử sơ bộ gần đây. Vì không có bằng chứng nào để cung cấp, ông ta đã quay sang tấn công bà một cách giận dữ.

“Bà hoặc là kẻ gian trá, hoặc là kẻ ngu ngốc. Bà đang rơi ngay vào bẫy của chúng với thứ rác rưởi này,”ông phun ra những lời cay độc với Welker. Ông ta còn dùng một số từ ngữ mang tính chọn lọc khác, bao gồm cả việc nguyền rủa các phương tiện truyền thông truyền thống. “Các cuộc bầu cử của các người là gian trá và bà là kẻ gian trá, và ‘Meet the Press’ là gian trá. Cả ABC, CBS và CNN cũng vậy,” ông nói khi tháo micrô cài áo và đùng đùng bỏ khỏi trường quay.

Chiến dịch thông tin sai lệch của Trump về tính liêm chính trong bầu cử của California đang có một khởi đầu khá thuận lợi, khi được lặp lại bởi những cái tên quen thuộc trong giới truyền thông cánh hữu. Điều quan trọng là cả nước phải hiểu tại sao ông ta lại cố gắng hạ bệ California và quy trình bỏ phiếu phi truyền thống của tiểu bang này.

Đầu tiên, Trump ghét “Tiểu bang Vàng” (Golden State). Tiểu bang đông dân nhất đất nước này là một thành trì xanh đậm (phe Dân chủ). Nơi đây có 23 triệu cử tri đăng ký, vượt xa vị trí thứ hai là Texas với 18,7 triệu. Tiểu bang thịnh vượng này được dẫn dắt bởi Thống đốc Gavin Newsom — người luôn là một cái gai thẳng thắn và ngỗ ngược trong mắt tổng thống. Kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử tại Texas do Trump vạch ra đã bị vô hiệu hóa bởi chính kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử của California do Newsom đạo diễn.

Quy trình bầu cử của California

Bây giờ, hãy nhìn vào thủ tục bầu cử của California. Tiểu bang này áp dụng hình thức “bầu cử sơ bộ rừng rậm” (jungle primary), trong đó hai người về đầu sẽ bước tiếp vào cuộc tổng tuyển cử, bất kể họ thuộc đảng phái nào. Nhằm nỗ lực đạt được tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất có thể, tiểu bang gửi phiếu bầu qua thư đến tận tay mọi cử tri đã đăng ký. Do đó, 80% số phiếu bầu được thực hiện qua thư.

Phiếu bầu qua thư mất nhiều thời gian hơn để kiểm đếm. Thứ nhất, mặc dù chúng phải được đóng dấu bưu điện trước hoặc trong Ngày Bầu cử, nhưng chúng có thời hạn tới bảy ngày để được chuyển đến nơi nhận. Thứ hai, tất cả các phiếu bầu qua thư đều được kiểm tra bằng tay. Nếu có vấn đề với phiếu bầu, ví dụ như chữ ký không khớp, cử tri có 22 ngày để sửa chữa (quy trình phục hồi phiếu).

Ban đầu, trong cuộc đua giành chức thống đốc và cuộc đua thị trưởng Los Angeles, các ứng cử viên được Trump ủng hộ đã thể hiện rất tốt. Họ nằm trong top hai của mỗi cuộc đua. Nhưng khi có nhiều phiếu bầu qua thư được kiểm đếm hơn, tỷ lệ phần trăm của họ bắt đầu sụt giảm, vì cử tri Cộng hòa có xu hướng đi bỏ phiếu trực tiếp cao hơn, trong khi cử tri Dân chủ thích bỏ phiếu qua thư hơn.

Tính đến tối Chủ nhật, các ứng cử viên của Trump đều đã tụt xuống vị trí thứ ba, và có khả năng bị loại khỏi cuộc đua tương ứng của họ. Không phải ngẫu nhiên mà mãi đến Chủ nhật, tức là năm ngày sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, Trump mới bắt đầu lu loa lên rằng có gian lận.

Tổng thống đang bám vịn vào khoảng thời gian mà California cần để hoàn tất việc kiểm phiếu, đưa ra gợi ý một cách phi lý rằng sự chậm trễ trong việc đếm phiếu là dấu hiệu cho thấy cuộc bầu cử bị gian lận. Trên thực tế — một thế giới mà Trump hiếm khi đặt chân đến — sự chậm trễ chỉ ra một quá trình kiểm phiếu kỹ lưỡng hơn, chứ không phải là một quy trình bị hoen ố.

Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ tại Los Angeles thông báo đã mở “nhiều cuộc điều tra gian lận bầu cử” liên quan đến cuộc bầu cử sơ bộ này. Không có thông tin chi tiết nào khác được cung cấp. Một công tố viên liên bang đã được cử đến để “giám sát” việc kiểm phiếu tại một trung tâm bầu cử ở L.A.

Gian lận bầu cử ở Hoa Kỳ là cực kỳ hiếm gặp. Một nghiên cứu do Viện Brookings thực hiện cho thấy tỷ lệ gian lận trong bỏ phiếu qua thư chỉ là 0,000043%, tương đương với 4 trường hợp trên mỗi 10 million lá phiếu được phát ra.

California đã phải hứng chịu những chỉ trích về quy trình này trong nhiều năm. Nhằm giảm bớt những lo ngại xung quanh cuộc bầu cử sơ bộ năm nay, Newsom đã gửi một bức thư cho các quan chức bầu cử, cảnh báo rằng sự chậm trễ có thể dẫn đến các chiến dịch thông tin sai lệch.

“Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc tấn công vào các giá trị dân chủ của mình, không giống như bất cứ điều gì chúng ta từng thấy trong đời, và nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ những giá trị đó,” Newsom viết.

Ông ấy hoàn toàn có lý do để lo ngại. Một nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia cho thấy niềm tin vào các cuộc bầu cử đã giảm từ 67% xuống còn 60% khi có sự chậm trễ không được giải thích rõ ràng trong kết quả.

Chiến lược phá hoại hệ thống

Cuộc tấn công của Trump vào California chỉ là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn nhằm phá hoại cuộc bầu cử năm 2026.

Bộ Tư pháp (DOJ) dưới quyền ông đã tấn công vào quyền bỏ phiếu trên khắp đất nước. Tối cao Pháp viện đã làm rỗng ruột Đạo luật Quyền bỏ phiếu. Ông ta ban hành các sắc lệnh hành pháp trao cho mình quyền tiếp quản các cuộc bầu cử — một điều hoàn toàn vi hiến. Ông ta đã vận động hành lang ráo riết cho Đạo luật SAVE, một dự luật đàn áp cử tri. Dự luật này đã thất bại tại Hạ viện gần mười mốt lần. Trong khi đó, việc phủ nhận kết quả bầu cử năm 2020 đã trở thành một bài kiểm tra lòng trung thành bắt buộc đối với các ứng cử viên thẩm phán do ông đề cử.

Bạn sẽ nghĩ rằng một người liên tục kêu gào về tính liêm chính của bầu cử sẽ làm những gì có thể để đảm bảo các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Nhưng đó không phải là điều Trump muốn. Ông ta muốn chiến thắng bằng bất cứ giá nào. Và canh bạc tốt nhất của ông ta trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 là đàn áp việc bỏ phiếu khi có thể, sau đó đặt câu hỏi về tính hợp pháp của những lá phiếu đã được bầu.

Đây là sự trớ trêu không mấy ngạc nhiên. Theo trang web tin tức chính trị NOTUS, Bộ Tư pháp đã hủy bỏ tất cả các chương trình đào tạo về tính liêm chính trong bầu cử và xóa bỏ hướng dẫn truy tố các tội danh liên quan đến bầu cử. Hiện tại không có giám đốc của Nhánh Tội phạm Bầu cử, và hầu hết các luật sư trong Ban Liêm chính Công đều đã bị sa thải. Thông thường, vào thời điểm này trước một cuộc bầu cử quốc gia, một trung tâm chỉ huy liêm chính bầu cử sẽ được thành lập để giải quyết các trường hợp khẩn cấp. Nhưng hiện không có bằng chứng nào cho thấy trung tâm chỉ huy đó sẽ tồn tại.

Đất nước này đã chứng kiến hành vi mang tính côn đồ của vị tổng thống này trong hơn một thập kỷ, và đã đến lúc một ai đó trong đảng của ông phải đứng lên và nói: “Đủ rồi”. Khả năng điều đó xảy ra là không mấy khả quan, khi các ứng cử viên được Trump hậu thuẫn đang giành chiến thắng trong hầu hết các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa.

Những thuyết âm mưu hiện tại của Trump về việc gian lận bầu cử ở California chỉ là khúc dạo đầu cho những gì ông ta sẽ làm vào tháng 11. Hãy nhớ rằng, dân chủ không phải là một môn thể thao dành cho khán giả ngồi xem. Cách phòng thủ tốt nhất chống lại chiến dịch thông tin sai lệch của ông ta là hành động. Cho dù bạn là người theo đảng Dân chủ, Độc lập hay một người Cộng hòa chống Trump, đây là những điều bạn có thể làm để làm lu mờ chiến dịch của ông ta: đăng ký bỏ phiếu, khuyến khích người khác làm như vậy, sau đó đi bỏ phiếu và luôn nắm bắt thông tin. Bạn cũng có thể tình nguyện tham gia vào ban bầu cử địa phương hoặc các tổ chức bảo vệ quyền bỏ phiếu.

Đây là một trong những cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng nhất trong lịch sử đất nước.

Không có lời bào chữa nào cho sự thờ ơ của công dân.

Vietnamweek.net