Ý kiến ​​​​: Biden tiếp tục chỉ trích Trump và tạo nên sự khác biệt.

1
53
Tổng thống Biden: Nếu cổ phiếu của Trump trong công ty Truth Social của ông ấy giảm xuống thấp hơn nữa, ông ấy có thể làm tốt hơn theo kế hoạch thuế của tôi so với kế hoạch thuế của ông ấy
   

WASHINGTON POST

Jennifer Rubin

Tổng thống Biden phát biểu trong một sự kiện tranh cử ở Scranton, Pa., trong tháng này. (Joe Lamberti cho tờ Washington Post)

Bản tin hôm nay theo dõi sự xuất hiện của chiến dịch cứng rắn hơn, quyết liệt hơn nhiều của Tổng thống Biden; chọn ra những người xuất sắc trong tuần; và chia sẻ một số suy nghĩ về Lễ Vượt Qua.

Chiến dịch mạnh mẽ hơn, tích cực hơn và hài hước hơn của Biden đã thách thức những kỳ vọng đặt ra bởi những người đẩy meme “quá cũ” và đánh giá thấp kỹ năng giao tiếp của anh ấy. Chỉ vài tháng trước, các đảng viên Đảng Dân chủ đã vặn vẹo bàn tay, cố gắng tìm hiểu xem liệu họ có thể loại ông ta khỏi cuộc đua một cách kỳ diệu hay không. Tuy nhiên, sau Thông điệp Liên bang đầy phong độ, Biden đã có giọng điệu hung hãn hơn. Những lời phàn nàn hầu như đã biến mất.

Chúng ta đã thấy những quảng cáo ăn da của Biden chỉ trích cựu tổng thống Donald Trump, một cuộc tấn công toàn diện vào lệnh cấm phá thai của Đảng Cộng hòa và việc Biden thường xuyên đâm vào đối thủ của mình. Biden nhận lời mời của Trump để hỏi, “Ông có khá hơn 4 năm trước không?” và chạy theo nó. Và nhóm của Biden đã bắt đầu chế nhạo Trump một cách không thương tiếc về việc ông ấy ngủ quên tại tòa. Biden thậm chí còn đề cập đến cách xử lý sai lầm của tổng thống Trump đối với Covid, viết trên Twitter: “Đừng tiêm thuốc tẩy. Và đừng bỏ phiếu cho kẻ đã bảo bạn tiêm thuốc tẩy.”

Biden đang tận dụng mọi lợi thế – tiền bạc, tổ chức và quyền tự do đi lại (không giống như đối thủ của ông, người đang mắc kẹt tại tòa án). “Trong giai đoạn đầu của cuộc tổng tuyển cử kéo dài đến tháng 11, Biden đã đi đến mọi bang chiến trường trong tháng kể từ bài phát biểu Thông điệp Liên bang của ông với các chuyến thăm tới Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin,” ABC News đưa tin. Trong khi Trump chỉ tổ chức hai cuộc vận động tranh cử ở Ohio và Georgia, báo cáo tiếp tục, Biden đã ra ngoài và đang nắm bắt “những khác biệt trong lịch trình gần đây của họ, lật lại những lời chỉ trích đối với Trump – về sự vắng mặt của Trump – mà Trump thường sử dụng để chống lại Biden trong thời gian tranh cử”. Chiến dịch năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19.”

Biden cũng lợi dụng những sai lầm ngớ ngẩn của đảng Cộng hòa. Ông đã chỉ trích việc đảng Cộng hòa bác bỏ dự luật an ninh biên giới cứng rắn của lưỡng đảng. Ông chỉ trích những người biện hộ cho Vladimir Putin của Nga và chỉ trích Trump về cổ phiếu Truth Social của ông:

https://x.com/BidenHQ/status/1780308749992796565

Trong một bài phát biểu gay gắt ở Florida hôm thứ Ba, Biden đã nói rõ rằng Trump phải chịu trách nhiệm cuối cùng về các lệnh cấm phá thai xuất hiện sau vụ Tổ chức Y tế Phụ nữ Dobbs kiện Jackson. “Hãy thực sự rõ ràng: Có một người chịu trách nhiệm về cơn ác mộng này, ông ta đã thừa nhận và khoe khoang về điều đó: Donald Trump,” ông nói. Ông tiếp tục chế nhạo việc Trump khăng khăng rằng việc gửi vấn đề đến các bang đang hoạt động “tuyệt vời”. (Anh ấy hỏi một cách mỉa mai: “Đó là lệnh cấm sáu tuần ở Florida. Nó thực sự tuyệt vời phải không? Ngay cả trước khi phụ nữ biết rằng họ đang mang thai – điều đó có tuyệt vời không?”) Anh ấy vẫn chưa xong. Trump “mô tả quyết định của Dobbs là một ‘phép màu’. … Có lẽ nó đến từ cuốn Kinh thánh mà ông ấy đang cố bán,” Biden nói. “Ồ, tôi gần như muốn mua một cái chỉ để xem trong đó có cái quái gì.”

Chiến dịch còn nhiều tháng nữa mới diễn ra. Những người ủng hộ Biden sẽ cần phải rèn luyện bản thân trước những thăng trầm không thể tránh khỏi trong chiến dịch. Nhưng thật khó để nhớ tại sao các đảng viên Đảng Dân chủ lại thất vọng về việc đề cử ông ấy. Anh ta không phải là người hầu như ngày nào cũng ngủ gật, nói lắp bắp, luyên thuyên không mạch lạc về Gettysburg, thực hiện một lịch trình vận động tranh cử thưa thớt hay than vãn về nhiệt độ.

Những người tiêu biểu trong tuần

Miền Nam từng là pháo đài của chủ nghĩa tư bản chống công đoàn. Không còn nữa. The Post đưa tin: “Các công nhân của Volkswagen ở Chattanooga, Tenn., đã thông qua một cuộc bỏ phiếu lịch sử để gia nhập United Auto Workers… khiến nhà máy sản xuất ô tô này trở thành nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên ở miền Nam bỏ phiếu thành lập công đoàn kể từ những năm 1940”. “Gần 3/4 trong số 3.613 công nhân đã bỏ phiếu đồng ý trong cuộc bầu cử kéo dài ba ngày thu hút tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, mang lại cho công đoàn chiến thắng ấn tượng đầu tiên trong chiến dịch tổ chức lại các nhà máy của hàng chục nhà sản xuất ô tô ở miền Nam.”

Chiến thắng này nối tiếp một chuỗi chiến thắng quan trọng ở Detroit của Chủ tịch UAW Shawn Fain và các chiến thắng lao động khác ở Hollywood cũng như tại các cơ sở của Starbucks và Amazon. (Chủ sở hữu của The Post, Jeff Bezos, là người sáng lập và chủ tịch điều hành của Amazon.)

Nếu UAW có thể giành chiến thắng ở Tennessee, miền Nam có thể mất đi danh tiếng là thiên đường cho những công việc lương thấp, không thuộc công đoàn. Những người sử dụng lao động không thuộc công đoàn khác có thể sẽ cần phải tăng lương để cạnh tranh với những công nhân sản xuất ô tô thuộc công đoàn. Đó có thể là một lợi ích cho những bang đó (như tôi đã viết, đã từ chối thừa nhận rằng lương thấp và thuế thấp dẫn đến tăng trưởng chậm hơn, tỷ lệ nghèo cao hơn, trình độ học vấn thấp hơn và tuổi thọ giảm). Những chiến thắng của lao động có tổ chức cũng có thể mang lại lợi ích cho Biden – được cho là tổng thống ủng hộ công đoàn nhất kể từ FDR.

Đứng trước hàng ngũ công nhân ô tô đang đình công ở Michigan, Biden đã chia sẻ chiến thắng với họ trong một tuyên bố bằng văn bản sau cuộc bỏ phiếu. Ông nói: “Trên thực tế, sức mạnh ngày càng tăng của các công đoàn trong năm qua đã đi đôi với tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ và việc làm kỷ lục cùng với thời kỳ tỷ lệ thất nghiệp thấp kéo dài nhất trong hơn 50 năm”. “Tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng người lao động Mỹ và chống lại nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm làm suy yếu tiếng nói của người lao động.”

Tín dụng dành cho các công nhân và nhà tổ chức UAW. Chiến thắng của họ có thể không chỉ thúc đẩy công nhân tại một nhà máy mà còn mở ra một chương mới trong phong trào đấu tranh lao động miền Nam.

Nhiều người Do Thái ở Mỹ sẽ nói với bạn rằng Lễ Vượt Qua là ngày lễ yêu thích của họ. Nhưng vào năm 2024, lời kêu gọi “Năm tới ở Jerusalem!” và câu chuyện về những trận dịch hạch xảy ra với người Ai Cập (đỉnh điểm là việc giết hại những đứa con đầu lòng của họ) để lại vị đắng trong miệng chúng ta. Một số người cảm thấy khó ăn mừng sau vụ tàn sát dã man và bắt cóc những người vô tội vào ngày 7 tháng 10 của Hamas cùng với cái chết của rất nhiều thường dân ở Gaza và sự gia tăng đáng sợ của chủ nghĩa bài Do Thái (kèm theo sự trống rỗng về mặt đạo đức của một số đồng minh cũ).

Những màn thể hiện thái quá mới nhất về chủ nghĩa bài Do Thái tại Đại học Columbia và các trường cao đẳng khác (ví dụ: kêu gọi giết người Do Thái, buộc Seder phải di dời) chỉ làm nổi bật cảm giác sợ hãi, tức giận và mất phương hướng của nhiều người Do Thái. Trong khi một số người cảm thấy bất lực và bất lực khi biết những người bị giam giữ còn lại phải chịu đựng những điều kiện khủng khiếp, thì họ vẫn có được niềm an ủi.

Trong hàng nghìn năm – trong các cuộc tàn sát, chiến tranh, Holocaust, bệnh dịch hiện đại của Covid-19 và hơn thế nữa – người Do Thái đã tụ tập để truyền lại câu chuyện về sự cứu chuộc của họ khỏi Ai Cập.

Đặc biệt là bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta là kể lại câu chuyện và khẳng định lại những bài học của nó. Lời khuyên “Ai đói hãy đến ăn; tất cả những ai đang thiếu thốn, hãy đến dự Lễ Vượt Qua” nên nhắc nhở chúng ta về nghĩa vụ nuôi sống những người dân Gaza đang đối mặt với nạn đói. (“Ăn matzah thôi là chưa đủ; chúng ta phải thấm nhuần trải nghiệm về sự khiêm tốn,” Emuna Braverman viết. “Chúng tôi mời những người khác tham gia như một cách thể hiện sự quan tâm, lòng vị tha và sự thừa nhận rằng tất cả đều là một món quà.”) Vòng quanh nước Mỹ , các giáo sĩ Do Thái đã khuyên các giáo dân đánh dấu dịp này bằng những cuộc thảo luận gay gắt về nhân quyền và sự căng thẳng giữa các nghĩa vụ phổ quát và lấy người Do Thái làm trung tâm.

Tự do là trọng tâm của câu chuyện Lễ Vượt Qua nhưng chỉ là phương tiện để đạt được mục đích. Chỉ sau khi rời khỏi Ai Cập, người Do Thái mới có thể nhận được Mười Điều Răn; và chỉ sau khi lang thang 40 năm, họ mới có thể vào Đất Hứa để nhận trách nhiệm tuân thủ luật pháp. Giáo sĩ David Wolpe đã viết vào năm 2015: “Lễ Vượt Qua khuyến khích chúng ta hiểu rằng cuộc sống của chúng ta không phải là rũ bỏ trách nhiệm. Phục vụ Thiên Chúa, phục vụ người khác và phục vụ những gì tốt nhất nơi chúng ta – đó là những quyền tự do. Chúng cho phép chúng ta phát huy tối đa khả năng của tâm hồn mình.”

Vâng, chúng tôi thưởng thức đồ ăn, tình yêu thương gia đình và sự đoàn kết của cộng đồng Do Thái lớn hơn. Chúng tôi nhận ra rằng tai họa của chủ nghĩa bài Do Thái không có gì mới (“trong mọi thế hệ, họ nổi lên để tiêu diệt chúng tôi”). Và chúng tôi tái khẳng định cam kết của mình đối với hòa bình, công lý, tự do và an ninh cho tất cả mọi người.

Nguồn : https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/04/26/biden-offense-newsletter/

Advertisement
   

1 COMMENT

  1. Attractive section of content I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here