UN kêu gọi trả tự do cho hai phóng viên Reuters ở Myanmar

0
1052
Nhà báo Reuters Kyaw Soe Oo vào giờ nghỉ ở tòa án ở Yangon, Myanmar hôm 1/2/2018 Reuters
RFA

Văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm thứ sáu, ngày 2/2 kêu gọi giới chức Myanmar trả tự do cho 2 nhà báo Reuters bị nước này bắt giữ với cáo buộc lấy cắp tài liệu bí mật quốc gia.

Trước đó, hôm 1 tháng 2 tòa án Yangon đã bác đơn xin tại ngoại của hai nhà báo này.

Người phát ngôn của cơ quan nhân quyền UN Rupert Colville nói tại buổi họp báo tại Geneva rằng Liên Hiệp  Quốc một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi trả tự do cho các nhà báo và yêu cầu Myanmar bỏ tất cả những cáo buộc nhắm vào hai nhà báo này. Liên Hiệp Quốc thấy rất đáng ngại trước tình trạng tự do biểu đạt đang xuống cấp trầm trọng ở Myanmar.

Hai nhà báo người Myanmar bị bắt vào tháng 12 năm ngoái sau khi nhận lời mời dùng ăn cơm tối với 2 nhân viên cảnh sát. Họ cho biết những nhân viên cảnh sát này đã đưa cho họ một phong bì. Các nhà báo nói họ hoàn toàn không biết trong phong bì có tài liệu gì nhưng khi họ vừa cầm phong bì lên thì bị an ninh ập vào bắt giữ.

Đây là hai nhà báo đưa tin về chiến dịch của an ninh và quân đội Myanmar ở bang Rakhine nhắm vào người Hồi giáo Rohingya.