Trump: “CHIA ĐẤT” ĐỂ KẾT THÚC CUỘC CHIẾN NGA-UKRAINE

0
12
Ngày 21/3, Trump cho các phóng viên tại Nhà Trắng biết: “Tôi nghĩ sẽ có lệnh ngừng bắn ở nhiều khu vực và cho đến nay, mọi thứ đều đang diễn ra thuận lợi. Tôi cũng tin rằng sẽ sớm có lệnh ngừng bắn hoàn toàn giữa Nga và Ukraine. Sau đó là một hợp đồng phân chia đất đai, đang được các bên đàm phán vào lúc này”.
Trump tránh không trả lời câu hỏi về việc liệu có áp đặt lệnh trừng phạt mới với Nga nếu nước này không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn hay không. Trump nói: “Họ đang chiến đấu chống lại nhau. Rất nhiều họng súng đang chĩa vào nhau. Thật không may, có những binh sĩ đang bị binh sĩ khác bao vây”. Tức là Trump coi cuộc chiến đấu của Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga là “Họ đang chiến đấu chống lại nhau”, không có sự xâm lược của Nga và cuộc chiến đấu chống quân xâm lược của Ukraine.
Nga chiếm bán đảo Crimea vào năm 2014 trong khi họ đang thuê của Ukraine. Sau khi Putin xua quân xâm lược Ukraine vào năm 2022, Nga tuyên bố chiếm thêm các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine, dù không kiểm soát hoàn toàn tỉnh nào trong số này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần tuyên bố không nhượng bộ lãnh thổ trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào, gọi đó là “lằn ranh đỏ” mà Kiev sẽ không vượt qua. Hiến pháp Ukraine quy định “lãnh thổ Ukraine biên giới là không thể chia cắt và bất khả xâm phạm”.
Trang tin Semafor của Mỹ đầu tuần này đưa tin chính quyền Trump đang cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga theo một phần của thỏa thuận hòa bình. Mỹ chưa xác nhận thông tin này.
Chính quyền Trump đã thúc đẩy lệnh ngừng tập kích hạ tầng năng lượng giữa Moskva và Kiev. Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ đề xuất ngừng tấn công hạ tầng năng lượng, nhưng bác bỏ đề xuất ngừng bắn toàn diện 30 ngày do Mỹ đưa ra đầu tháng này.
Trong cuộc điện đàm hôm 18/3 với Tổng thống Zelensky, Trump đòi để Mỹ tiếp quản một số nhà máy điện của Ukraine.
“Việc Mỹ vận hành các nhà máy điện sẽ là biện pháp bảo vệ tốt nhất cho cơ sở hạ tầng đó và hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine”, Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz và Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết. Chính quyền Trump định kiểm soát tài sản của Ukraine? Một đất nước có chủ quyền, đây không khác gì cuộc xâm lược Ukraine dưới hình thức khác với vẻ “đạo đức” hơn.
Sau cuộc điện đàm, ông Zelensky không đề cập đề xuất của Trump liên quan các nhà máy điện, nhưng cho biết Ukraine sẽ tiếp tục hợp tác với Washington và tái khẳng định sự ủng hộ đối với lệnh ngừng bắn một phần.
Mong muốn kiểm soát một số nhà máy điện Ukraine của Trump được cho là liên quan thỏa thuận khoáng sản mà Washington muốn ép Kiev ký.
“Khi hòa bình lập lại, Tổng thống Trump muốn Ukraine và Mỹ có quan hệ đối tác đảm bảo cho cả hai quốc gia cơ hội phát triển kinh tế và mang lại sự ổn định cho khu vực này của châu Âu. Đổi mới sáng tạo và công nghệ của Mỹ có thể giúp thực hiện điều đó”, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Brian Hughes hứa hôm 21/3.
Hòa bình kiểu Trump của các ông đưa ra, đây có phải hòa bình thực sự? hay đó chính là ép một đất nước có chủ quyền đang đứng lên chống lại quân xâm lược phải phụ thuộc vào các thế lực tà quyền?
Trump còn cho biết “các hợp đồng” đang được đàm phán để phân chia đất đai, như một phần của thỏa thuận chấm dứt chiến sự Ukraine.
Với những gì chính quyền Trump đưa ra để Ukraine có được hòa bình trước quân xâm lược Nga đã “bốc mùi” rõ ràng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here