PUTIN ĐANG TÀN BẠO XÓA BỎ BẢN SẮC UKRAINE TẠI NHỮNG VÙNG UKRAINE DO NGA CHIẾM ĐÓNG

0
39
hình minh họa từ một nguôn khác
Peter Dickinson | 20/03/2025 | The Atlantic Council
Putin đang tàn nhẫn xóa bỏ bản sắc Ukraine tại Ukraine do Nga chiếm đóng
Vladimir Putin đã ra lệnh cho những người Ukraine đang sống dưới sự chiếm đóng của Nga phải “hợp pháp hóa” tình trạng của họ trước ngày 10 tháng 9 hoặc sẽ bị trục xuất. Nói cách khác, những người chưa làm như vậy phải nộp đơn xin hộ chiếu Nga hoặc có nguy cơ bị trục xuất khỏi nhà của họ với tư cách là người nước ngoài. Sắc lệnh tổng thống ngày 20 tháng 3 này là bước đi mới nhất trong chiến dịch gây sức ép buộc người Ukraine chấp nhận quốc tịch Nga khi Điện Kremlin tìm cách củng cố quyền kiểm soát của mình đối với các khu vực của Ukraine hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
Các quan chức Điện Kremlin cho biết họ đã phân phối khoảng 3,5 triệu hộ chiếu Nga tại các khu vực do Nga chiếm đóng của Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu cách đây hơn ba năm. Người dân được cho là bị buộc phải nộp đơn xin hộ chiếu Nga để được tiếp cận các dịch vụ cơ bản như chăm sóc sức khỏe và lương hưu nhà nước, trong khi những người không có giấy tờ tùy thân của Nga phải đối mặt với khả năng bị quấy rối và giam giữ.
Việc cưỡng ép nhập quốc tịch Nga chỉ là một trong nhiều công cụ mà Điện Kremlin sử dụng để xóa bỏ một cách có hệ thống mọi dấu vết của nhà nước Ukraine và bản sắc dân tộc trên khắp Ukraine do Nga chiếm đóng. Bất cứ nơi nào quân đội Nga tiến quân, người dân địa phương đều phải chịu các vụ bắt giữ hàng loạt nhằm loại bỏ bất kỳ người bất đồng chính kiến tiềm năng nào. Những người bị nhắm mục tiêu thường bao gồm các quan chức được bầu, cựu chiến binh, nhà lãnh đạo tôn giáo, nhà hoạt động xã hội dân sự, giáo viên, nhà báo và những người yêu nước. Hàng nghìn người đã bị bắt theo cách này kể từ năm 2022 và vẫn mất tích, nhiều người được cho là đang bị giam giữ trong một mạng lưới nhà tù ở Ukraine do Nga chiếm đóng và chính nước Nga.
Những người còn lại phải chịu các chiến thuật khủng bố trong điều kiện mà tờ #The_Economist của Anh mô tả là “địa ngục toàn trị”. Mọi biểu tượng công khai về nhà nước Ukraine và bản sắc văn hóa đều đang bị phá bỏ một cách có hệ thống. Tiếng Ukraina bị đàn áp, trong khi bất kỳ giáo phái Cơ đốc nào khác ngoài Giáo hội Chính thống giáo Nga đều phải đối mặt với sự đàn áp hoặc tệ hơn.
Những nỗ lực của Moscow nhằm xóa bỏ bản sắc Ukraine bắt đầu từ lớp học. Tại các trường học trên khắp các vùng bị chiếm đóng, trẻ em Ukraine đang được dạy một chương trình giảng dạy mới do Điện Kremlin chấp thuận, ca ngợi chủ nghĩa đế quốc Nga và tôn vinh cuộc xâm lược đang diễn ra ở Ukraine trong khi coi thường toàn bộ khái niệm về một nhà nước Ukraine riêng biệt và độc lập. Bất kỳ phụ huynh nào dám chống lại đều có nguy cơ mất quyền nuôi con.
Điện Kremlin cũng bị cáo buộc bắt cóc hàng chục nghìn trẻ em Ukraine từ các vùng bị chiếm đóng và trục xuất chúng về Nga, nơi chúng bị nhồi sọ về mặt tư tưởng để tước đoạt nguồn gốc Ukraine của chúng và áp đặt bản sắc đế quốc Nga. Vào tháng 3 năm 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế tại The Hague đã ban hành lệnh bắt giữ Putin do ông có liên quan cá nhân đến các vụ bắt cóc hàng loạt trẻ em Ukraine này.
CHÍNH TRỊ & NGOẠI GIAO NHÂN QUYỀN
Các hành động của chính quyền chiếm đóng Nga hoàn toàn phù hợp với lời lẽ độc ác chống Ukraine độc đến từ chính Putin và các quan chức khác ở Moscow. Putin từ lâu đã khẳng định rằng người Ukraine thực chất là người Nga (“một dân tộc”). Sáu tháng trước cuộc xâm lược toàn diện, ông ta đã thực hiện bước đi rất bất thường là xuất bản một bài luận lịch sử dài dòng, đọc giống như một lời tuyên chiến chống lại nhà nước Ukraine.
Khi quân đội Nga chuẩn bị xâm lược vào tháng 2 năm 2022, Putin đã tìm cách biện minh cho hành động xâm lược quốc tế này bằng cách mô tả Ukraine là “một phần không thể tách rời trong lịch sử, văn hóa và không gian tâm linh của chúng ta”. Kể từ đó, ông ta đã so sánh cuộc xâm lược của mình với cuộc chinh phạt đế quốc của Sa hoàng Nga Peter Đại đế vào thế kỷ thứ mười tám và tuyên bố lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng là “mãi mãi thuộc về Nga”.
Giới cầm quyền Nga đã nhiệt tình làm theo sự dẫn dắt của Putin. Cựu tổng thống Nga #Dmitry_Medvedev đã tuyên bố rằng “sự tồn tại của Ukraine là cực kỳ nguy hiểm đối với người Ukraine”, trong khi trợ lý hàng đầu của Putin là #Nikolai_Patrushev gần đây cho rằng Ukraine có thể sớm “không còn tồn tại”. Trong khi đó, ngôn ngữ độc hại chống Ukraine đã trở nên phổ biến trên các phương tiện truyền thông Nga do Điện Kremlin kiểm soát đến mức CÁC NHÀ ĐIỀU TRA CỦA LIÊN HỢP QUỐC TIN RẰNG NÓ CÓ THỂ CẤU THÀNH “HÀNH VI KÍCH ĐỘNG DIỆT CHỦNG”.
Sắc lệnh của tổng thống tuần này đe dọa trục xuất người Ukraine khỏi chính quê hương của họ là lời nhắc nhở mới nhất rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga không chỉ là tranh chấp biên giới hay nỗ lực giải quyết các mối quan ngại an ninh hợp pháp. Đây là một CUỘC CHIẾN TRANH THUỘC ĐỊA TÀN KHỐC nhất nhằm mục đích phá hủy Ukraine như một quốc gia và một dân tộc. Ở trung tâm châu Âu và trước sự theo dõi của thế giới, Putin đang công khai theo đuổi các chính sách gần như chắc chắn đáp ứng định nghĩa về THANH TRỪNG SẮC TỘC VÀ CÓ THỂ ĐƯỢC COI LÀ DIỆT CHỦNG.
Thực tế nghiệt ngã về cuộc xâm lược của Nga sẽ đè nặng lên các quan chức Hoa Kỳ hiện đang chịu trách nhiệm vạch ra ranh giới trên bản đồ và cố gắng tạo ra một khuôn khổ thực tế cho một thỏa thuận ngừng bắn có thể có giữa Nga và Ukraine.
TRONG KHI CÁC THỎA HIỆP NGOẠI GIAO VÀ NHƯỢNG BỘ LÃNH THỔ TẠM THỜI HIỆN RÕ RÀNG LÀ KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI, BẤT KỲ THỎA THUẬN HÒA BÌNH NÀO TRONG TƯƠNG LAI CŨNG PHẢI TÍNH ĐẾN SỐ PHẬN CỦA HÀNG TRIỆU NGƯỜI UKRAINE CÓ KHẢ NĂNG BỊ BỎ LẠI DƯỚI SỰ CHIẾM ĐÓNG CỦA NGA.
Tác giả:
Peter Dickinson là biên tập viên của dịch vụ UkraineAlert của the Atlantic Council
[hình minh họa từ một nguôn khác]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here