Tổng giám đốc Mitsuru Yamanaka đã bị “cài ma túy vào xe và tạm giữ 3 ngày”

    0
    44

    Liên quan tới Nhà máy Lọc Hóa dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa, gần đây có thông tin cho hay, ông Tổng giám đốc Mitsuru Yamanaka đã bị “cài ma túy vào xe và tạm giữ 3 ngày”. Sự việc diễn ra vào 26.6.2017 trên QL1A đoạn qua huyện Quảng Xương, Thanh Hóa; nhưng giờ mới lộ ra!?

    Mạng lưới của Nhật bảo vệ doanh nghiệp đầu tư tại VN lâu nay khá tốt. Tìm hiểu về thông tin trên, một doanh nhân Nhật cho biết, sau ngày 26.6 các doanh nghiệp đã được thông báo về chuyện của ông Mitsuru; khi vị TGĐ này trở về Nhật và báo cáo việc bị CAVN bắt giữ trái phép!

    Idemitsu đầu tư $1,4 tỉ cho Nghi Sơn, một con số quá lớn và nguy cơ cao; nên các vấn đề nếu có đều ảnh hưởng đến chứng khoán đầu tư của Idemitsu. Ngoài thông cáo cử ông Mitsuru Yamanaka về VN thay ông Shimmura kể từ1.4.2017, Idemistsu không đưa ra thông báo gì về việc trên!
    ©https://relocation-personnel.com/?s=山中光

    Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) bao gồm các đầu tư từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Dầu hỏa Kuwait Quốc tế, Công ty Idemitsu Kosan và Công ty Hóa chất Mitsui.; từng được kỳ vọng làm thay đổi bộ mặt kinh tế Việt Nam.

    Tuy nhiên, hiện nhiều hạng mục bảo vệ môi trường chưa đảm bảo; vụ 50 tấn cá chết bất thường ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm ngoái được cho là có liên quan đến Nghi Sơn khi nhà máy này thực hiện thử áp lực và súc rửa đối với đường ống tiếp nhận dầu thô. Dự tính hoạt động quý 3.2017 đã dời lại tới quý 1.2018.