NGƯỜI VIỆT LƯỜI BIẾNG

    0
    291
    Năng suất lao động của người Việt hiện đã thấp hơn Lào, VTV1 vừa thú nhận.

    Có 4 nguyên nhân khiến năng suất lao động thấp:

    NGU & LÁO & YẾU & NẢN

    Người Việt là nòi ko ngu. Chưa nói là thông minh hơn hẳn các giống Lào, Khơ me, Thái, Indo, Mã Lai.

    Người Việt có thói hư tật xấu truyền đời là hay ăn cắp vặt. Hở ra là ăn cắp. Đi làm thì chỉ chăm chăm ngó nghiêng để kiếm chác được cái gì đó mang về nhà.

    Đang làm mà ko thấy ai giám sát, là quay ra ngồi nghỉ chơi, chém gió, lướt phây, uống trà, hút thuốc lá – cũng là một hình thức ăn cắp rất phổ biến.

    Người Việt vốn sinh trưởng trên một thổ nhưỡng khắc nghiệt, nắng lên là mệt mỏi đờ đẫn, nên từ bé đã ăn uống kém, cơ bắp kém phát triển, ưa nằm ườn, ngồi chém gió trong bóng mát.

    Trừ vùng đồng bằng SCL, người Việt từ hàng ngàn năm qua triền miên đói kém, nên sinh lười vận động, ko có ý thức luyện tập sức khoẻ hàng ngày, chỉ thích ngồi chơi không.

    Sức ăn của người Việt chỉ bằng nửa Đài – Thái – Sinh, bằng phần tư so với Trung Quốc. Ăn ít sức yếu.

    Môi trường sản xuất kinh doanh của Việt Nam hiện quá tệ. Người lao động ko được đảm bảo thụ hưởng xứng đáng so với các nỗ lực bỏ ra.

    GIẢI PHÁP:

    1. Cải thiện sức khoẻ sinh sản và chế độ dinh dưỡng thai sản, sơ sinh.
    2. Hỗ trợ thực phẩm đủ chất cho trẻ em nghèo đến tuổi trưởng thành.
    3. Khuyến khích thể thao quần chúng (phát triển sân chơi thể thao miễn phí, tổ chức phong trào)
    4. Trả lại quyền sở hữu đất cho người dân
    5. Đảm bảo một nền kinh tế thị trường tự do, tư nhân được sản xuất kinh doanh mọi mặt hàng ko bị cấm.
    6. Cắt giảm thuế phí, không bắt buộc thu bảo hiểm xã hội mức quá cao.
    7. Đảm bảo mọi công dân đều bình đẳng trước Pháp luật

    Sức khoẻ tốt và được đảm bảo mức thụ hưởng cao trên các nỗ lực lao động của mình, năng suất ắt sẽ tăng cao.