BẦU CỬ TẠI MỸ

1
20
Cựu tổng thống - ứng cử viên đảng Cộng hoà Donald Trump (trái) và Phó tổng thống - ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris.
   
Nguyễn Đức

Cứ 4 năm một lần, người dân Mỹ sử dụng quyền lực của lá phiếu để bầu chọn người đứng đầu đất nước. Trong suốt lịch sử lập quốc, hai đảng phái lớn nhất là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ luôn có đại diện ra tranh cử tổng thống. Liệu bốn năm qua người dân Mỹ có sống vui vẻ, hạnh phúc? Ứng cử viên của đảng nào có cương lĩnh tốt, được người dân yêu mến sẽ được bầu chọn làm Tổng thống Hoa Kỳ.

Trong kỳ bầu cử sắp tới, chỉ còn 7 tuần nữa. Đại diện Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump, còn đại diện Đảng Dân Chủ là bà Phó Tổng thống Kamala Harris. Cả hai đã gặp nhau trong cuộc tranh luận nảy lửa vào ngày 10/9/2024.

Trong 8 năm qua, người dân Mỹ đã chứng kiến một hiện tượng đặc biệt mang tên Donald Trump. Ông đã ra tranh cử 3 lần, lần đầu thắng bà Hillary Clinton. Bốn năm làm chủ Nhà Trắng, người dân Mỹ đã chứng kiến nhiều hành động gây tranh cãi của ông. Nhiều nhân vật quan trọng như Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, các cố vấn An ninh Quốc gia đã lần lượt từ chức và ra đi với những bình luận không mấy tích cực về ông Trump.

Người dân cũng chứng kiến cảnh ông Trump cãi tay đôi với phóng viên, cách ông đối phó với dịch COVID-19 khiến hàng ngàn người Mỹ thiệt mạng, cùng những phát ngôn gây tranh cãi như “bệnh nhẹ thôi, nếu mắc bệnh thì uống thuốc tẩy là hết”. Suốt bốn năm, người Mỹ trải qua nhiều cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố mà ông Trump mang lại, với nhiều sắc màu vui nhộn, kỳ quái, phi lý. Cuối cùng, người dân đã chọn một người đàn ông khác tên là Joe Biden — hiền lành, tốt bụng, nhân hậu — lên làm Tổng thống.

Trong bốn năm, với nhiều biến cố như đương đầu với dịch COVID-19, ông Biden đã ban hành nhiều sắc lệnh như yêu cầu đeo khẩu trang, tổ chức tiêm chủng đại trà. Kết quả là Mỹ trở thành một trong những quốc gia đầu tiên thoát khỏi đại dịch và bắt đầu khôi phục nền kinh tế vốn đã kiệt quệ sau 2 năm.

Vào mùa xuân năm 2022, Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Mỹ, với vai trò lãnh đạo thế giới dân chủ, đã đứng ra kêu gọi các đồng minh hỗ trợ Ukraine, đồng thời lập các liên minh để hỗ trợ. Mỹ đã thay Nga trở thành nhà cung cấp dầu và khí đốt lớn nhất cho châu Âu. Các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ cũng phải hoạt động hết công suất khi nhiều quốc gia gia tăng chi phí quốc phòng.

Trong bốn năm qua, chúng ta cũng chứng kiến những lần Mỹ và Trung Quốc đối đầu nhau. Ông Biden, với kinh nghiệm làm luật nhiều năm, đã hiểu rõ những điều luật có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của một quốc gia như Trung Quốc. Chính quyền của ông đã liên minh với các nước để hạn chế các công nghệ giúp Trung Quốc phát triển, cụ thể là trong lĩnh vực chip và công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhằm kiềm chế sự tăng trưởng quá nhanh của Trung Quốc.

Thế giới luôn thay đổi. Chính quyền của ông Joe Biden đã phải xử lý rất nhiều hậu quả của COVID-19, dần hồi phục nền kinh tế và khắc phục khủng hoảng sau đại dịch, trong khi Trung Quốc đang đối mặt với suy thoái nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Mỹ còn phải đối phó với những thách thức từ Nga và các xung đột khu vực trong một thế giới đầy biến động.

Mùa bầu cử lại đến, hai ứng cử viên — một người 81 tuổi, một người 78 tuổi — lại ra sân trong cuộc đấu tranh quyết liệt. Tuy nhiên, không ai có thể vượt qua được sự tàn phai của tuổi tác. Cuối cùng, ông Joe Biden quyết định rút lui, nhường lại cho Phó Tổng thống Kamala Harris tiếp tục chiến đấu.

Trong khi đó, bốn năm qua, ông Trump cũng gặp không ít rắc rối từ những vụ kiện tụng liên quan đến cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021, vụ tài liệu mật, gian lận kinh doanh, cáo buộc quấy rối tình dục và các vụ kiện khác. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục tham gia tranh cử.

Giờ đây, người dân Mỹ phải đưa ra quyết định của mình. Lựa chọn ai là quyền của mỗi người dân Mỹ. Họ thể hiện sức mạnh của mình thông qua lá phiếu của gần 170 triệu cử tri. Đó chính là sức mạnh của nền dân chủ, nơi tiếng nói người dân luôn được lắng nghe.

Chọn ông Trump hay bà Harris là quyền của người dân Mỹ. Chúng ta sẽ xem họ chọn ai: một người từng gây nhiều tranh cãi hay một người tiếp tục kế thừa nền tảng dân chủ mà nước Mỹ luôn theo đuổi.

Hãy chờ xem kết quả vào ngày 5/11/2024. Mời mọi người cùng thảo luận!

Advertisement
   

1 COMMENT

  1. Your ability to distill complex concepts into digestible nuggets of wisdom is truly remarkable. I always come away from your blog feeling enlightened and inspired. Keep up the phenomenal work!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here