TT Philippines lên tiếng về vụ chặt đầu con tin

0
1359
Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte phát biểu về vụ bắt cóc và chặt đầu hai thủy thủ Việt Nam trước các quan chức địa phương ở thị trấn Hagonoy, tỉnh Davao. Ảnh chụp ngày 5 tháng 7 năm 2017. AFP
RFA

Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte vào ngày 6 tháng 7  tuyên bố nguyên văn là ‘ăn tươi nuốt sống’ những phiến quân Hồi Giáo đã cắt đầu 2 thuyền viên Việt Nam mà chúng bắt giữ từ năm 2016.

Hai nạn nhân được nhận dạng là Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải, thuyền viên của chiếc MV Royal 16 bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc vào tháng 11 năm ngoái tại vùng biển gần đảo Basilan ở miền nam Philippines. Tổng cộng có 6 thủy thủ người Việt bị bắt cóc lúc đó và vào tháng qua có một con tin Việt Nam được quân đội Philippines giải cứu.

Ngày 5 tháng 7, thi thể không đầu của 2 người Việt bị Abu Sayaff  thảm sát được tìm thấy tại vùng biển Mindanao mạn Nam Philippines. Bản tin AFP cho thấy ông tổng thống Rodrigo Duterte vừa cầm chiếc điện thoại di động có hình 2 người Việt bị chặt đầu vừa hùng hổ thề như vừa nêu.

Từ năm ngoái, ông Duterte đã ra lệnh cho quân đội mở những cuộc hành quân tảo thanh nhóm khủng bố Abu  Sayaff với những tay súng Hồi Giáo chuyên bắt cóc tồng tiền và giết người không nương tay ở miền Nam Philippines.

Bác bỏ tin đàm phán với phiến quân

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte không chấp nhận thương thuyết với nhóm phiến quân nổi dậy tại thành phố Marawi.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Delfin Lorenzana, trả lời hãng Reuters về việc mẹ của hai anh em cầm đầu nhóm phiến quân tiếp cận với phe chính phủ để đề nghị thương thuyết.

Theo Reuters thì ngay khi nhóm phiến quân, được cho là trung thành với Nhà nước Hồi giáo ISIS ở Trung Đông, chiếm thành phố Marawi, ông Duterte đã có kế hoạch thương lượng hòa bình với họ.

Theo ông Lorenzana thì do tổn thất của quân đội Phi ngày càng nặng nề nên tổng thống Duterte cương quyết không thực hiện chuyện thương thuyết nữa.

Thành phố Marawi nằm trên đảo Mindanao miền Nam Philippines. Đảo này có đại đa số dân chúng theo đạo Hồi, trong khi đa số dân chúng của nước Phi theo đạo Công giáo.

Cuộc chiến hơn 1 tháng qua tại Marawi đã làm hơn 400 người thiệt mạng, trong đó có 351 quân nổi dậy, 85 người phe chính phủ, và 39 dân thường.