Trung Quốc: ‘Chán nản’ vì hạn chế an ninh và Covid trước Đại hội Đảng

0
10
Getty Images Các cuộc triển lãm nhấn mạnh những thành tựu của Trung Quốc dưới thời ông Tập Cận Bình được tổ chức trên khắp cả nước trước kỳ Đại hội Đảng

BBC

13 tháng 10 2022, 18:32 +07

Tâm lý chán nản trong người dân dường như ngày càng lớn ở Bắc Kinh khi thành phố này bị quản lý an ninh và áp dụng các biện pháp chống dịch Covid nghiêm ngặt trước kỳ Đại hội lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp khai mạc. 

Giới chức thắt chặt kiểm soát vào thành phố, khiến nhiều cư dân thành phố, người giao hàng bị giữ ở ngoài thành phố. 

Những người khác bị hạn chế đi lại hoặc buộc phải đi cách ly. 

Động thái này khiến nhiều người hết sức bất bình trên mạng. Một số bức ảnh người dân tụ tập phản đối công khai được chia sẻ rộng rãi. 

Những hình ảnh và video cho thấy hai biểu ngữ được chăng trên một cây cầu ở quận Haidian ở Tây Bắc Bắc Kinh. 

Một biểu ngữ có dòng chữ: “Không thử Covid, chúng tôi muốn ăn. Không hạn chế, chúng tôi muốn có tự do. Không Cách mạng Văn hóa, chúng tôi muốn cải cách. Không lãnh đạo, chúng tôi muốn bỏ phiếu. Không làm nô lệ, chúng tôi có thể làm công dân.”

Biểu ngữ khác kêu gọi cư dân “đình công ở trường học và cơ quan, xóa bỏ kẻ độc tài và tên phản quốc Tập Cận Bình”.  

Video từ hiện trường cho thấy có đám khói dầy đặc bố lên từ cây cầu và một người đàn ông cầm loa hô khẩu hiệu.

Cuộc biểu tình dường như đã bị chính quyền nhanh chóng giải tán. Nhóm phóng viên BBC tới hiện trường sau đó và không thấy còn dấu vết gì, nhưng rất đông cảnh sát có mặt tại khu vực này. 

Đại hội Đảng lần thứ 20, kéo dài một tuần, sẽ bắt đầu vào Chủ nhật. 2300 quan chức cấp cao và đảng viên Đảng CS sẽ có mặt ở Bắc Kinh dự đại hội. 

Vị lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình được trông đợi sẽ được trao quyền cho nhiệm kỳ thứ ba, phá vỡ truyền thống lãnh đạo không làm quá hai nhiệm kỳ từ hàng chục năm nay và sẽ củng cố quyền lực vững vàng mà ông đang hưởng. 

Thủ đô Bắc Kinh sẽ chứng kiến các biện pháp an ninh nghiêm ngặt trong những ngày trước khi Đại hội khai mạc. Trên đường phố, an ninh được đẩy mạnh với nhiều cảnh sát quân đội đi tuần tra ở các ga tàu điện ngầm và các khu vực gần Đại lễ đường Nhân dân nơi Đại hội Đảng sẽ diễn ra. 

Giới chức chặn việc sử dụng các mạng VPN để vượt tường lửa ở Trung Quốc. 

Và để dập các ổ dịch Covid nhỏ ở Bắc Kinh khi đại hội đang tới gần, chính quyền thành phố đang áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn các nơi khác trong nước này.  

Chinese policemen
Cảnh sát trên đường phố Bắc Kinh

Hàng chục triệu cư dân Bắc Kinh bị buộc phải xét nghiệm Covid ba ngày một lần, phải kiểm tra y tế khi vào tất cả các tòa nhà và bắt buộc đeo khẩu trang. 

Giới chức cũng hạn chế số lượng người được vào thành phố và khuyến cáo người dân không nên rời Bắc Kinh.

Nhiều người đi tới các thành phố khác trong dịp nghỉ lễ gần đây phát hiện ra mã y tế online của họ, điều không thể thiếu để đi lại trong Trung Quốc, bỗng nhiên thông báo họ có nguy cơ bị Covid cao, khiến họ không thể lên tàu hay máy bay trở về Bắc Kinh. 

Những người khác kịp về lại Bắc Kinh cũng thấy thay đổi tương tự trên mã y tế của họ vài ngày sau khi về nhà, khiến họ buộc phải cách ly tại nhà. 

“Tôi không hiểu vì sao chính quyền Bắc Kinh lại làm điều này …tôi không thể đi làm được. Tôi sắp mất việc. Tôi rất chán nản. Khi nào thì tình hình này mới chấm dứt?” một người phàn nàn trên Weibo. Môt người khác thì viết: “Chúng ta đều phải chịu những điều này chỉ vì ai đó phải tổ chức một cuộc họp.”

“Vì sao lại làm khổ người dân thường? Chính quyền đã thực hiện chính sách của họ một cách không hợp lý. Tính chính danh của họ không còn nữa. Làm sao người dân tin họ được?”, một người khác đặt câu hỏi. 

Tâm lý chán nản đang ngày một tăng trong người dân Trung Quốc với chính sách “zero Covid” khiến họ phải chịu các biện pháp cách ly và phong tỏa nghiêm ngặt, trong khi các nước khác đã dỡ bỏ hạn chế từ lâu. 

Một số sự việc gần đây, trong đó có một tai nạn xe buýt làm 27 người thiệt mạng khi đang được chở tới một cơ sở cách ly, khiến dân chúng rất tức giận. 

Sự chán nản này trái ngược với tinh thần ‘phấn khởi’ của Đại hội Đảng lần thứ 20 đang được tuyên truyền trên truyền thông và các cơ quan nhà nước

Các biểu ngữ đỏ chào mừng đại hội được chăng khắp nơi ở thủ đô và nhiều ứng dụng điện thoại di động đổi nền sang màu đỏ. Một bộ phim tái hiện những nét chính trong 10 năm ông Tập Cận Bình lãnh đạo bắt đầu được chiếu trên truyền hình và nhiều cuộc triển lãm với chủ đề tương tự được tổ chức trên khắp đất nước. 

Các cơ quan truyền thông nhà nước đăng nhiều bài ủng hộ chính sách của nhà nước trong đó có chính sách “zero Covid”, thúc giục người Trung Quốc “đẩy mạnh lòng tin và kiên trì với các chính sách phòng chống đại dịch hiện hành”.