Nhiều người lầm tưởng rằng Tổng thống Mỹ có thể tự ý quyết định viện trợ tài chính cho Ukraine. Nhưng thực tế, theo Hiến pháp Hoa Kỳ, mọi gói viện trợ đều phải được Quốc hội phê duyệt.
Biden không thể “Tự Ý” đưa tiền cho Ukraine
- Quốc hội mới có quyền kiểm soát ngân sách.
- Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện, nên nếu họ không đồng ý, Biden không thể tự phê duyệt bất kỳ khoản viện trợ nào.
- Gói viện trợ gần nhất bị trì hoãn đến 6 tháng do phe Cộng hòa liên tục ngăn chặn.
Tổng thống không có quyền đòi lại viện trợ đã cấp
- Viện trợ được Quốc hội thông qua, nên không có cơ sở pháp lý để một tổng thống sau đó yêu cầu “đòi lại tiền”.
- Viện trợ quân sự không phải khoản vay, mà là một chiến lược an ninh, giúp Mỹ duy trì lợi ích toàn cầu.
- Mỹ chưa bao giờ yêu cầu các quốc gia nhận viện trợ quân sự phải trả lại tiền hoặc tài nguyên.
Nếu Trump muốn “Đòi tiền”, sao không đòi Nga?
- Mỹ đã viện trợ hàng tỷ USD cho Nga trong lịch sử, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng sau Chiến tranh Lạnh.
- Nếu thực sự quan tâm đến tiền thuế của người Mỹ, tại sao Trump không yêu cầu Nga trả lại số tiền đó?
Viện trợ Ukraine: Một khoản đầu tư, không phải “cho không”
✅ Làm suy yếu Nga mà không cần lính Mỹ tham chiến.
✅ Vũ khí cũ được thay thế bằng công nghệ mới, giúp hiện đại hóa quân đội Mỹ.
✅ Duy trì và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, tạo ra việc làm trong nước.
Thực Tế: Chính Trump và phe Cộng hòa làm Ukraine yếu đi
- Ban đầu, đa số Đảng Cộng hòa ủng hộ viện trợ Ukraine.
- Nhưng từ khi Trump gây áp lực, họ đã ngăn chặn gói viện trợ 61 tỷ USD, khiến Ukraine thiếu vũ khí trầm trọng.
Nếu Trump thực sự lo lắng về tiền thuế của dân Mỹ, ông ta nên đòi lại tiền từ Nga trước khi nói về Ukraine!