
Theo các báo cáo gần đây, Kash Patel, người được cựu Tổng thống Donald Trump đề cử làm Giám đốc FBI, đang nắm giữ cổ phần trị giá hơn 1 triệu USD trong Elite Depot Ltd., công ty mẹ của hãng thời trang Trung Quốc Shein. Cụ thể, ông đã nhận được số cổ phiếu này như một phần của thỏa thuận tư vấn với Elite Depot từ tháng 4/2024 đến tháng 1/2025. Số cổ phiếu này dự kiến sẽ đáo hạn trong năm nay.
Ngoài ra, ông Patel còn làm tư vấn cho The Czechoslovak Group (CSG), một tập đoàn sản xuất vũ khí có trụ sở tại Cộng hòa Séc. Công việc tư vấn này diễn ra trong bối cảnh CSG đang thúc đẩy việc mua lại Vista Outdoor, nhà sản xuất các thương hiệu đạn dược nổi tiếng của Mỹ như Federal và Remington. Thương vụ này đã hoàn tất vào tháng 11/2024.
Việc ông Patel nắm giữ cổ phần trong một công ty Trung Quốc và tư vấn cho một tập đoàn vũ khí nước ngoài đã gây ra những lo ngại về xung đột lợi ích, đặc biệt khi ông đang được đề cử vào vị trí lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu của Mỹ. Việc thiếu minh bạch trong việc tiết lộ các mối quan hệ tài chính này càng làm gia tăng những lo ngại về tính liêm chính và khả năng thực thi nhiệm vụ một cách công bằng và khách quan của ông.
Trong phiên điều trần trước Quốc hội, ông Patel đã tuyên bố rằng nếu được xác nhận vào vị trí Giám đốc FBI, ông sẽ tập trung vào việc khôi phục niềm tin của công chúng vào cơ quan này.
Tuy nhiên, những thông tin về các mối quan hệ tài chính của ông đã đặt ra câu hỏi về khả năng của ông trong việc thực hiện cam kết này. Việc ông Patel không tiết lộ rõ ràng về các mối quan hệ tài chính này trong các tài liệu công khai càng làm tăng thêm những lo ngại về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Tóm lại, những thông tin về các mối quan hệ tài chính của ông Kash Patel là chính xác và đã được xác nhận bởi nhiều nguồn tin uy tín. Việc ông nắm giữ cổ phần trong một công ty Trung Quốc và tư vấn cho một tập đoàn vũ khí nước ngoài đặt ra những lo ngại nghiêm trọng về xung đột lợi ích và tính liêm chính, đặc biệt khi ông đang được đề cử vào vị trí lãnh đạo FBI.