ICE sẽ bắt di dân lậu ngay nơi làm việc hoặc chỗ ở tại California

    0
    12437
    Thống Đốc tiểu bang California Jerry Brown. (Hình: AP)

    SAN FRANCISCO, California (AP) – Trong một chỉ dấu mới về sự gia tăng căng thẳng giữa chính phủ Trump và tiểu bang California, viên chức đứng đầu Sở Cảnh Sát Di Trú (ICE) hôm Thứ Sáu nói rằng cơ quan của ông không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc đến bắt di dân bất hợp pháp ở nơi làm việc và khu xóm họ ở.

    Nhân viên ICE cũng sẽ phải đưa người bị bắt tại đây vào các trung tâm tạm giam bên ngoài California, theo quyền giám đốc ICE Thomas Homan.

    Lời phát biểu của ông Homan được đưa ra một ngày sau khi Thống Đốc Jerry Brown ký ban hành Đạo Luật SB54, được gọi là luật về Tiểu Bang Trú Ẩn cho di dân bất hợp pháp.

    Kể từ ngày 1 Tháng Giêng năm tới, cảnh sát ở California sẽ không được hỏi người dân về tình trạng di trú của họ hay tham dự vào các hoạt động khám xét di dân bất hợp pháp.

    Các giới chức nhà tù chỉ được phép chuyển giao tù nhân cho giới chức di trú liên bang nếu người này phạm một số tội nào đó.

    Thống Đốc Brown, khi ký ban hành SB54, nói rằng ICE không bị cấm hoạt động ở California chỉ vì ông ký luật này.

    Văn phòng của ông không bình luận gì về phát biểu của ông Homan hôm Thứ Sáu.

    Tiểu bang California hiện có khoảng 2.3 triệu di dân bất hợp pháp. (V.Giang)

    TT Trump đề nghị Quốc Hội điều tra các công ty truyền thông