Hoa Kỳ cam kết truy quét các nhà tài phiệt Nga

    0
    17
    Tòa nhà khu vực gần Đại học Quốc gia sau khi bị pháo kích ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh đăng ngày 2 tháng 3 năm 2022. Press service of the Ukrainian State Emergency Service/Handout via REUTERS.

    VOA

    Hôm 2/3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ sẽ truy quét các nhà tài phiệt Nga và bất kỳ ai khác vi phạm các lệnh trừng phạt sâu rộng do chính quyền Biden áp đặt để đáp lại cuộc chiến chống Ukraine.

    Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland vừa đã thông báo thành lập Lực lượng Đặc nhiệm KleptoCapture, một nhóm các đặc vụ và công tố viên liên bang chịu trách nhiệm điều tra và truy tố bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các lệnh trừng phạt mới và sẽ có trong tương lai.

    Chiến dịch này bao gồm việc thu giữ tài sản của các nhà tài phiệt và những người khác vi phạm các lệnh trừng phạt.

    Bộ trưởng Garland cho biết trong một tuyên bố công bố các biện pháp trừng phạt rằng Bộ Tư pháp “sẽ không để lại dấu vết” trong việc điều tra và truy tố “những kẻ có hành vi phạm tội hòng tiếp sức cho chính phủ Nga tiếp tục cuộc chiến phi nghĩa này”.

    (Theo AP)

    Ấn Độ kêu cầu công dân rời khỏi Kharkiv sau khi nhận được thông tin từ Nga

    Vào tối ngày 2/3, Ấn Độ yêu cầu công dân của mình rời khỏi Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, dựa trên thông tin mà các nhà chức trách Ấn Độ nhận được từ Nga.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết công dân Ấn Độ đã được khuyến cáo di chuyển đến ba khu vực an toàn cách đó khoảng 15 km.

    Ông Bagchi từ chối đưa ra chi tiết về những thông tin mà New Delhi đã nhận được từ Nga.

    Ông Bagchi cũng cho biết gần 17.000 công dân Ấn Độ, chủ yếu là sinh viên, trong số ước tính 20.000, đã rời Ukraine. Ấn Độ đang cố gắng sơ tán những người còn lại sang các nước lân cận.

    (Theo AP)

    Một gia đình đến cửa khẩu ở Medyka, Ba Lan, Thứ Tư, ngày 2 tháng 3 năm 2022, sau khi chạy trốn khỏi Ukraine.
    Một gia đình đến cửa khẩu ở Medyka, Ba Lan, Thứ Tư, ngày 2 tháng 3 năm 2022, sau khi chạy trốn khỏi Ukraine.


    Nhật Bản đề xuất tiếp nhận người tị nạn Ukraine

    Thủ tướng Nhật Bản cho biết đất nước của ông sẽ tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine, giữa lúc Nga xâm lược Ukraine.

    Thủ tướng Fumio Kishida nói với các phóng viên hôm 2/3 rằng lời đề nghị này bao gồm những người Ukraine đã chạy sang Ba Lan lánh nạn.

    “Chúng tôi dự định bắt đầu trước với những người có gia đình và bạn bè ở Nhật Bản, nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó và sẽ tiếp nhận người tị nạn xuất phát từ quan điểm nhân đạo,” ông Kishida nói với các phóng viên.

    Lời đề nghị lần này của Nhật Bản là khác với thường lệ, mặc dù trước đây Nhật Bản đã từng tiếp nhận người tị nạn từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng với số lượng rất nhỏ.

    Từ trước đến nay, Nhật Bản thường hay bị chỉ trích vì không rộng mở lắm đối với di dân.

    (Theo AP)

    Nhà Trắng: Hoa Kỳ ‘bỏ ngỏ’ trừng phạt năng lượng Nga

    Hôm 2/3, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Hoa Kỳ “rất cởi mở” với việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu khí của Nga, đồng thời cho biết thêm rằng Hoa Kỳ đang cân nhắc tác động có thể có đối với thị trường toàn cầu và giá năng lượng của Hoa Kỳ, theo Reuters.

    Khi được hỏi liệu Washington và các đồng minh phương Tây có áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành năng lượng và khí đốt của Moscow hay không, Psaki nói với đài MSNBC trong một cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi rất cởi mở”.

    “Chúng tôi đang xem xét vấn đề này. Rất có khả năng chọn phương án này, nhưng chúng tôi cần cân nhắc xem tất cả các tác động sẽ như thế nào”, bà nói thêm.

    (Theo Reuters)

    Quan chức Ukraine: Tp. Kherson chưa bị Nga chiếm, chiến sự vẫn tiếp tục

    Một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 2/3 cho biết Nga chưa chiếm được thành phố Kherson và rằng có một cuộc giao tranh trên đường phố đang diễn ra ở cảng phía nam, nằm ở lối ra của sông Dnepr vào Biển Đen.

    Cố vấn Oleksiy Arestovych nói: “Thành phố này chưa thất thủ, phe ta vẫn tiếp tục phòng ngự”.

    (Theo Reuters)

    LHQ: Số người tị nạn Ukraine gần mốc 1 triệu

    Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 874.000 người đã chạy khỏi Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tuần trước và con số này đang “tăng theo cấp số nhân”, có thể gần mốc 1 triệu người trong vòng vài giờ nữa.

    Bà Shabia Mantoo, người phát ngôn của UNHCR hôm 2/3 cho biết hàng trăm ngàn người đang tiếp tục đổ về các quốc gia láng giềng của Ukraine ở phía tây.

    Con số mới nhất cho thấy hơn một nửa – hoặc gần 454.000 người đã đến Ba Lan, hơn 116.300 đến Hungary và hơn 79.300 đến Moldova, trong khi 69.000 người khác đã đến các nước châu Âu khác và 67.000 người đã chạy sang Slovakia.

    (Theo AP)

    Ukraine nói sẵn sàng cho đàm phán mới với Nga

    Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết các quan chức Ukraine đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán mới nhưng cho biết địa điểm vẫn chưa được quyết định và Kyiv sẽ không chấp nhận bất kỳ tối hậu thư nào của Nga.

    Ông Kuleba nói: “Các yêu cầu của Nga vẫn giống như (Tổng thống Nga Vladimir) Putin đã tuyên bố trong bài phát biểu của mình trước khi chiến tranh bắt đầu.”

    (theo AP)

    Trung Quốc không trừng phạt tài chính Nga

    Cơ quan quản lý ngân hàng của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ không tham gia cùng Hoa Kỳ và các chính phủ châu Âu trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Nga.

    Trung Quốc là khách hàng lớn mua dầu và khí đốt của Nga và là chính phủ lớn duy nhất kiềm chế việc chỉ trích cuộc tấn công của Moscow vào Ukraine.

    Ông Guo Shuqing, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh không chấp thuận các lệnh trừng phạt mà họ tin rằng thiếu cơ sở pháp lý và “sẽ không có tác dụng tốt”.

    “Chúng tôi sẽ không tham gia các lệnh trừng phạt như vậy, và chúng tôi sẽ duy trì các giao dịch kinh tế, thương mại và tài chính bình thường với tất cả các bên liên quan”, ông Guo nói tại một cuộc họp báo. “Chúng tôi không chấp nhận các lệnh trừng phạt tài chính”.

    (Theo AP)

    Nga: sẵn sàng cho các cuộc đàm phán mới với Ukraine

    Một phát ngôn viên của Điện Kremlin cho biết một phái đoàn Nga sẽ sẵn sàng vào tối ngày 2/3 để nối lại các cuộc đàm phán với các quan chức Ukraine về cuộc chiến ở Ukraine.

    Người phát ngôn Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 2/3 rằng “trong nửa cuối ngày, gần tối, phái đoàn của chúng tôi sẽ có mặt để chờ các nhà đàm phán Ukraine”.

    Ông không cho biết nơi có thể diễn ra các cuộc đàm phán mới này.

    Chưa có thông tin ngay lập tức từ chính quyền Ukraine về kế hoạch của họ.

    Vòng đàm phán đầu tiên để giải quyết cuộc chiến Nga-Ukraine đã được tổ chức gần biên giới Belarus-Ukraine vào ngày 27/2.

    Cuộc đàm phán ngày 27/2 không tạo ra đột phá, mặc dù hai bên đồng ý gặp lại.

    (Theo AP)

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phát biểu qua video hôm 2/3/2022.
    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phát biểu qua video hôm 2/3/2022.


    Tổng thống Ukraine: ‘Nga muốn xóa sổ chúng tôi’

    Hôm 2/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Nga đang hướng tới mục tiêu xóa sổ lịch sử và con người Ukraine. Reuters dẫn lời ông Zelenskiy nói trong một video hôm 2/3 khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bước sang ngày thứ 7 với các cuộc pháo kích nặng nề vào cảng Mariupol ở Biển Đen.

    Từ ngày 1/3 Moscow chuyển sang không kích vào các thành phố của Ukraine và tỏ ra sẵn sàng tiến công Kyiv giữa lúc phương Tây đang thắt chặt thòng lọng kinh tế cấm vận Nga để trả đũa.

    Tổng thống Zelenskiy cho rằng phản ứng của phương Tây là chưa đủ, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế nhiều hơn, bao gồm cả việc ủng hộ nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine.

    “Đây không phải là lúc để trung lập”, ông Zelenskiy nói.

    Ông cho biết tính đến nay quân đội Ukraine đã hạ sát gần 6.000 binh sĩ Nga.

    (theo Reuters)

    Trung Quốc: một công dân bị bắn khi di tản khỏi Ukraine

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho biết vụ việc xảy ra hôm 1/3 khi người này đang tự ý rời đi. Đại sứ quán Trung Quốc tại Kyiv ngay lập tức liên hệ với người này để hỗ trợ.

    Ông Uông nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo hàng ngày rằng người bị thương đã qua khỏi cơn nguy kịch.

    Bắc Kinh từ chối chỉ trích cuộc tấn công của Nga hoặc thậm chí không cho đây là một cuộc xâm lược hoặc chiến tranh, cho rằng NATO và phương Tây không giải quyết đúng “các mối quan tâm an ninh hợp pháp” của Nga.

    Khi giao tranh nổ ra vào tuần trước, Bộ Ngoại giao đã khuyến cáo công dân của mình treo cờ Trung Quốc trên xe của họ khi ra ngoài. Nhưng chỉ hai ngày sau, họ khuyên không nên ra dấu hiệu mang quốc tịch Trung Quốc, dường như phản ánh mối quan ngại về dư luận trên mạng chống Trung Quốc ngày càng gia tăng.

    (Theo AP)

    Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/3 cho biết các lực lượng của họ Nga đã chiếm được thành phố Kherson ở miền nam Ukraine, hãng tin Nga RIA đưa tin.

    (RIA)

    Các đại sứ và các nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc bỏ ra ngoài trong lúc Ngoại trưởng Nga Lavrov phát biểu để phản hành động quân sự của Nga ở Ukraine
    Các đại sứ và các nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc bỏ ra ngoài trong lúc Ngoại trưởng Nga Lavrov phát biểu để phản hành động quân sự của Nga ở Ukraine

    Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sắp bỏ phiếu về việc Nga xâm lăng Ukraine

    Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 2/3 dự kiến sẽ khiển trách Nga về hành vi xâm lược Ukraine và yêu cầu Moscow ngưng chiến và rút quân, một động thái nhằm cô lập nga về mặt ngoại giao.

    Đến tối ngày 1/3, gần một nửa trong số 193 quốc gia thành viên đại hội đồng đã đăng ký làm đồng bảo lãnh bản dự thảo nghị quyết, các nhà ngoại giao cho biết. Dự thảo nghị quyết ‘lên án’ ‘Nga xâm lược Ukraine’.

    Nội dung này tương tự như dự thảo nghị quyết bị Nga phủ quyết tại Hội đồng Bảo an hôm 25/2. Không có nước nào có quyền phủ quyết ở Đại hội đồng và các nhà ngoại giao phương Tây hy vọng nghị quyết này sẽ được thông qua nếu được 2/3 các nước ủng hộ.

    “Cuộc chiến của Nga đánh dấu một thực tế mới. Nó đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có một quyết định chắc chắn và có trách nhiệm và đứng về một phía,” Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock phát biểu trước Đại hội đồng hôm 1/3.

    Mặc dù các nghị quyết của Đại hội đồng không có tính bắt buộc về mặt pháp lý, chúng có sức nặng chính trị.

    Dự thảo ‘yêu cầu Nga rút tất cả các lực lượng quân sự khỏi lãnh thổ Ukraine trong biên giới được quốc tế công nhận ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện’.

    Hàng chục nước dự đoán sẽ chính thức bỏ phiếu trắng hoặc không bỏ phiếu. Trong hai cuộc bỏ phiếu của 15 thành viên Hội đồng Bảo an về cuộc khủng hoảng Ukraine trong tuần qua, Trung Quốc, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã bỏ phiếu trắng.

    “Chúng ta phải chừa chỗ cho ngoại giao,” Đại sứ UAE tại Liên Hợp Quốc Lana Nusseibeh phát biểu hôm 1/3. “Các kênh phải mở và những nước bỏ phiếu trắng có những kênh đó để nói chuyện với Tổng thống Putin và sẽ sử dụng chúng để giúp đỡ và hỗ trợ bằng mọi cách có thể”.

    (Reuters)

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters ở Kiev
    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters ở Kiev

    Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 112 người bị thương trong vụ pháo kích ở thành phố Kharkov, miền đông Ukraine trong 24 giờ qua, thống đốc khu vực Oleg Synegubov cho biết hôm 2/3.

    Giới hữu trách cho biết tên lửa của Nga đã đánh vào trung tâm thành phố lớn thứ hai của Ukraine, bao gồm các khu dân cư và tòa nhà chính quyền khu vực.

    (Reuters)

    Bản đồ các nước cung cấp vũ khí, hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine
    Bản đồ các nước cung cấp vũ khí, hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine