ĐIỆN KREMLIN CÁO BUỘC ĐỨC LÊN KẾ HOẠCH TẤN CÔNG

1
19
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Từ khi Nga xâm lược Ukraine, nhiều quốc gia châu Âu đã tự trang bị vũ khí để tăng cường an ninh cho mình. Điện Kremlin vô cùng phẫn nộ: Moscow cho rằng châu Âu đang tự biến mình thành “một bên tham chiến”. Đức đặc biệt đang bị nhắm tới – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Zakharova thậm chí còn nghi ngờ Berlin có kế hoạch tấn công riêng.
*
Trước các kế hoạch tái vũ trang của nhiều quốc gia châu Âu, Nga đã cáo buộc châu Âu “quân sự hóa” chính mình thay vì đấu tranh cho hòa bình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Các tín hiệu từ Brussels và các thủ đô châu Âu cho thấy phần lớn kế hoạch quân sự hóa châu Âu”. Kết quả là, châu Âu đã trở thành “một thể loại tham chiến”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đặc biệt chỉ trích Đức bằng những cáo buộc vô căn cứ.
Trong bối cảnh mối đe dọa từ Nga và khả năng Hoa Kỳ sẽ rút lại sự hỗ trợ, EU đã đưa ra kế hoạch xây dựng sức mạnh quân sự ở châu Âu vào hôm thứ Tư (20.03.2025). Điều này nhằm mục đích cho phép đầu tư lên tới 800 tỷ euro vào quốc phòng.
Cùng lúc đó, một liên minh tự nguyện đang được thành lập dưới sự lãnh đạo của Anh và Pháp, sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp ngừng bắn. Đại diện quân đội từ khoảng 30 quốc gia đang họp tại London để tham vấn.
Cả Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine trong trường hợp ngừng bắn – một ý tưởng mà Moscow kịch liệt phản đối. Thư ký Hội đồng An ninh Nga, Sergei Shoigu nói, những tuyên bố này “phản ánh thái độ chống Nga đang thịnh hành ở châu Âu ngày nay”.
Liên quan đến tuyên bố của Thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz rằng Moscow đang tiến hành “cuộc chiến chống lại châu Âu”, bà Zakharova cho biết những bình luận này phản ánh “mong muốn trả thù lịch sử của giới tinh hoa chính trị Đức”. Nga không có kế hoạch tấn công và “nếu Đức đưa ra những tuyên bố như vậy, điều đó có nghĩa là Đức đã có những kế hoạch này”.
Trước cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Điện Kremlin đã nhiều lần khẳng định rằng họ không có kế hoạch tấn công quốc gia láng giềng. “Những kẻ nóng nảy ở Berlin và các thủ đô châu Âu khác nên biết rằng Nga sẽ phản ứng nhanh chóng và quyết đoán trước bất kỳ động thái quân sự nào nhằm ngăn chặn mối đe dọa đến an ninh của chính mình”, bà Zakharova cảnh báo.
*
Hình: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

1 COMMENT

  1. PrimeBiome I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here